Đà Nẵng: Thắp ánh sáng xanh của tình yêu thương cho người tự kỷ

VOV.VN - Tự kỷ được xác định là khuyết tật suốt đời và hiện chưa có nguyên nhân chính xác của hội chứng này.

Hưởng ứng chiến dịch toàn cầu “Thắp đèn xanh”, tối nay (2/4), tại thành phố Đà Nẵng và nhiều địa điểm, công trình chiếu sáng tại Việt Nam đồng loạt thắp đèn xanh vì người tự kỷ. Đây là chiến dịch do tổ chức Autism Speaks – một tổ chức bênh vực người tự kỷ ở Hoa Kỳ tổ chức nhằm thu hút sự quan tâm của cộng đồng đối với hội chứng tự kỷ và hưởng ứng lời kêu gọi của Liên Hợp Quốc về Ngày thế giới nhận thức chứng tự kỷ.

Hưởng ứng sự kiện này, tối 2/4, các vòng quay Sun Wheel tại Sun World Halong Complex (Hạ Long, Quảng Ninh), Sun World Danang Wonders (Đà Nẵng), Cầu Nhật Tân (Hà Nội) và Cầu Bãi Cháy (Hạ Long) được phủ hoàn toàn bởi ánh sáng xanh lơ - màu đại diện cho nhận biết về hội chứng tự kỷ.  

Đây là lần đầu tiên Sun Group tham gia hưởng ứng sự kiện tại các hệ thống Sun Wheel (Vòng quay Mặt trời) ở các công viên giải trí thuộc hệ thống Sun World và công trình chiếu sáng do đơn vị này đầu tư trên cả nước.

Tại nước ta, dù chưa có thống kê chính thức, nhiều nguồn khẳng định rằng số người mắc chứng tự kỷ có thể từ 200.000 đến 500.000 người. Tự kỷ được xác định là khuyết tật suốt đời và hiện chưa có nguyên nhân chính xác của hội chứng này. 

Người tự kỷ trưởng thành gặp khó khăn trong việc tương tác với môi trường xung quanh. Từ năm 2008, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc chọn ngày 2/4 hàng năm là “Ngày thế giới nhận thức về tự kỷ”. Trong ảnh: Cầu Bãi cháy và vòng quay mặt trời Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Vào ngày này, hàng nghìn tòa nhà nổi tiếng, trường học, cơ quan và gia đình trên khắp thế giới đồng loạt thắp đèn xanh lơ để hưởng ứng chiến dịch. 
Cùng với thế giới, tại Việt Nam, rất nhiều tổ chức, cá nhân hưởng ứng sự kiện này. Trong ảnh: Cầu Nhật Tân tỏa sáng màu xanh lơ
. Tham gia chương trình tại vòng quay mặt trời ở thành phố Đà Nẵng, anh Lê Ngọc Thắng, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: “Trẻ tự kỷ luôn cần sự quan tâm của tất cả mọi người. Mọi người hãy tạo điều kiện tốt nhất, giúp các em có các trò chơi để hòa nhập với cộng đồng. Ngày 2/4 là ngày tất cả mọi người đều quan tâm đến trẻ tự kỷ”. Trong ảnh: Vòng quay Sun Wheel tại Sun World Halong Complex (Hạ Long, Quảng Ninh).
TP Hạ Long , tỉnh Quảng Ninh lung linh màu xanh lơ.
Hàng nghìn tòa nhà nổi tiếng, trường học, cơ quan và gia đình trên khắp thế giới đồng loạt thắp đèn xanh lơ để hưởng ứng chiến dịch. Trong ảnh: Vòng quay mặt trời Hạ Long./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giáo dục cho trẻ tự kỷ: “Lỗ hổng” từ chính sách
Giáo dục cho trẻ tự kỷ: “Lỗ hổng” từ chính sách

VOV.VN -Trẻ tự kỷ đang gia tăng trong xã hội, nhưng cho đến nay, trẻ mắc chứng tự kỷ vẫn đứng bên lề mọi chính sách dành cho trẻ em và người khuyết tật.

Giáo dục cho trẻ tự kỷ: “Lỗ hổng” từ chính sách

Giáo dục cho trẻ tự kỷ: “Lỗ hổng” từ chính sách

VOV.VN -Trẻ tự kỷ đang gia tăng trong xã hội, nhưng cho đến nay, trẻ mắc chứng tự kỷ vẫn đứng bên lề mọi chính sách dành cho trẻ em và người khuyết tật.

Giáo dục cho trẻ tự kỷ: Hành trình “tự bơi” của phụ huynh có con tự kỷ
Giáo dục cho trẻ tự kỷ: Hành trình “tự bơi” của phụ huynh có con tự kỷ

VOV.VN - Giáo dục trẻ khuyết tật, đặc biệt là trẻ tự kỷ ở Việt Nam đang có những bất cập khiến hành trình chữa bệnh và đưa trẻ đến trường học càng khó khăn hơn.

Giáo dục cho trẻ tự kỷ: Hành trình “tự bơi” của phụ huynh có con tự kỷ

Giáo dục cho trẻ tự kỷ: Hành trình “tự bơi” của phụ huynh có con tự kỷ

VOV.VN - Giáo dục trẻ khuyết tật, đặc biệt là trẻ tự kỷ ở Việt Nam đang có những bất cập khiến hành trình chữa bệnh và đưa trẻ đến trường học càng khó khăn hơn.

Giáo dục cho trẻ tự kỷ: “Bỏ thì thương, vương thì tội”
Giáo dục cho trẻ tự kỷ: “Bỏ thì thương, vương thì tội”

VOV.VN - Đủ tuổi thì đến trường, đi học - chuyện tưởng như đương nhiên với mọi đứa trẻ nhưng lại không đơn giản đối với những trẻ tự kỷ.

Giáo dục cho trẻ tự kỷ: “Bỏ thì thương, vương thì tội”

Giáo dục cho trẻ tự kỷ: “Bỏ thì thương, vương thì tội”

VOV.VN - Đủ tuổi thì đến trường, đi học - chuyện tưởng như đương nhiên với mọi đứa trẻ nhưng lại không đơn giản đối với những trẻ tự kỷ.

Giáo dục cho trẻ tự kỷ: “Lỗ hổng” từ chính sách
Giáo dục cho trẻ tự kỷ: “Lỗ hổng” từ chính sách

VOV.VN - Trẻ bị hội chứng tự kỷ đang ngày càng gia tăng trong xã hội nhưng đến nay vẫn đứng bên lề mọi chính sách dành cho trẻ em và người khuyết tật.

Giáo dục cho trẻ tự kỷ: “Lỗ hổng” từ chính sách

Giáo dục cho trẻ tự kỷ: “Lỗ hổng” từ chính sách

VOV.VN - Trẻ bị hội chứng tự kỷ đang ngày càng gia tăng trong xã hội nhưng đến nay vẫn đứng bên lề mọi chính sách dành cho trẻ em và người khuyết tật.

Phẫn nộ cảnh giáo viên kéo lê học sinh tự kỷ khắp hành lang
Phẫn nộ cảnh giáo viên kéo lê học sinh tự kỷ khắp hành lang

VOV.VN - Một giáo viên tại trường tiểu học Kentucky, Mỹ đã bị sa thải vì nắm cổ tay một học sinh tự kỷ, 9 tuổi, kéo lê dọc hành lang các lớp học.

Phẫn nộ cảnh giáo viên kéo lê học sinh tự kỷ khắp hành lang

Phẫn nộ cảnh giáo viên kéo lê học sinh tự kỷ khắp hành lang

VOV.VN - Một giáo viên tại trường tiểu học Kentucky, Mỹ đã bị sa thải vì nắm cổ tay một học sinh tự kỷ, 9 tuổi, kéo lê dọc hành lang các lớp học.