Đà Nẵng tôn vinh 21 cá nhân và tập thể từ Chương trình “Tôi yêu Đà Nẵng 2020”

VOV.VN - 21 cá nhân, tập thể được tôn vinh là những tấm gương điển hình cho lòng tốt và sự tử tế.

Tối nay (11/12), Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp với Báo Tuổi Trẻ thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình gala tôn vinh 21 cá nhân và tập thể trong chuyên mục "Tôi yêu Đà Nẵng" lần 4. “Tôi yêu Đà Nẵng” là tên một chuyên mục được thực hiện trên báo Tuổi Trẻ vào thứ 3 hằng tuần.

Các nhân vật được báo Tuổi trẻ phát hiện và nêu gương qua mỗi trang báo hàng tuần đã truyền đến bạn đọc những câu chuyện cảm động, những hành động đẹp, cống hiến cho thành phố Đà Nẵng, lan tỏa cảm xúc mạnh mẽ, góp phần xây dựng và phát triển thành phố. 21 cá nhân, tập thể được tôn vinh lần này là những tấm gương điển hình cho lòng tốt và sự tử tế. Mỗi người một hoàn cảnh, nhưng họ đều thể hiện tình yêu, trách nhiệm trong việc góp phần xây dựng Đà Nẵng ngày càng văn minh. 

Đó là câu chuyện ông Phạm Công Lương, ở phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, ở tuổi 65 vẫn làm nhiều việc thiện. Không chỉ lập đội môi trường nhí thu gom rác thải sinh hoạt trong khu dân cư, gây quỹ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, ông Lương còn là tay kéo nghiệp dư hằng tuần đến với những thương binh đau ốm để cắt tọc, làm đẹp và động viên tinh thần của họ…Những việc làm của ông đang ngày càng lan tỏa, thu hút thêm nhiều người tham gia. Hay như Câu lạc bộ “Máu nóng yêu thương” sẵn sàng hiến máu cứu người bất cứ lúc nào bệnh nhân cần….

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đánh giá: “Chương trình này đã trải qua 4 năm được dư luận đánh giá rất cao về ý nghĩa của nó. Chương trình này nhằm tôn vinh  những cá nhân có những đóng góp hoạt động vì thành phố Đà Nẵng thân yêu. Những tấm gương tiêu biểu này đã có sức lan tỏa  rất lớn trong cộng đồng mang tính giáo dục rất cao. Trong thời gian đến thành phố phối hợp với Báo Tuổi trẻ cũng tiếp tục triển khai chương trình này.”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người Đà Nẵng tốt bụng giữa dịch bệnh Covid-19
Người Đà Nẵng tốt bụng giữa dịch bệnh Covid-19

VOV.VN -Nghĩa cử “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, nhiều chủ nhà ở Đà Nẵng đã miễn, giảm tiền phòng trọ, hỗ trợ cho người gặp khó khăn…

Người Đà Nẵng tốt bụng giữa dịch bệnh Covid-19

Người Đà Nẵng tốt bụng giữa dịch bệnh Covid-19

VOV.VN -Nghĩa cử “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, nhiều chủ nhà ở Đà Nẵng đã miễn, giảm tiền phòng trọ, hỗ trợ cho người gặp khó khăn…