Đà Nẵng xem xét nới lỏng các hoạt động thiết yếu như shipper, quán ăn...

VOV.VN - Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đồng ý chủ trương và giao các đơn vị, các địa phương xây dựng phương án quản lý dịch bệnh, xem xét nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch.

Tại cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng chiều tối nay, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đồng ý chủ trương và giao các đơn vị, các địa phương xây dựng phương án quản lý dịch bệnh, xem xét nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng thống nhất chủ trương tiếp tục triển khai lấy mẫu xét nghiệm SAR-CoV-2 đối với 30% số hộ gia đình tiếp theo, xét nghiệm thêm 4 lần đối với các trường hợp F1, F2 trong một tháng sau khi trở về cộng đồng. Về đề xuất cho dịch vận vận tải công cộng như grab, taxi, shipper hoạt động trở lại, ông Nguyễn Văn Quảng-Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đồng ý với chủ trương cho các dịch vụ này hoạt động trở lại khi đã có biện pháp kiểm soát. Đến ngày 26/5 tới, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng tiến hành sơ kết lần 2 đánh giá tình hình dịch bệnh của đợt lần này, qua đó xem xét nới lỏng một số biện pháp phòng chống dịch.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết: "Khi nào chúng ta đề xuất được những giải pháp kiểm soát rất cụ thể thì chúng ta sẽ cho dịch vụ này hoạt động trở lại. Việc thứ hai là đến ngày 26/5 sẽ hoàn thành xét nghiệm các đối tượng trong khu công nghiệp. Trên cơ sở đó chúng ta đánh giá được tình hình ngoài cộng đồng và kèm theo đó là những giải pháp để kiểm soát chứ không phải nới lỏng mà lại buông ra".

Theo ông Lê Trung Chinh-Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, trên cơ sở ý kiến của các đơn vị, địa phương, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố sẽ đánh giá tình hình, xem xét nới lỏng một số dịch vụ như phục vụ ăn uống tại chỗ, Grab, taxi, shipper nhưng phải đi cùng với biện pháp quản lý. Riêng đối với các dịch vụ không thiết yếu như karaoke, vũ trường, massage thì chưa xem xét cho mở cửa trở lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người làm việc tại các khu công nghiệp ở Đà Nẵng
Lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người làm việc tại các khu công nghiệp ở Đà Nẵng

VOV.VN - Từ hôm nay (24/5) đến ngày 26/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) thành phố Đà Nẵng và Trung tâm Y tế các quận, huyện tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho tất cả công nhân, người làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn.

Lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người làm việc tại các khu công nghiệp ở Đà Nẵng

Lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người làm việc tại các khu công nghiệp ở Đà Nẵng

VOV.VN - Từ hôm nay (24/5) đến ngày 26/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) thành phố Đà Nẵng và Trung tâm Y tế các quận, huyện tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho tất cả công nhân, người làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn.

Đà Nẵng: 2 ca mắc Covid-19 từ biến chủng tại Ấn Độ không có khả năng lây ra cộng đồng
Đà Nẵng: 2 ca mắc Covid-19 từ biến chủng tại Ấn Độ không có khả năng lây ra cộng đồng

VOV.VN - Chiều 24/5, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng thông tin về 2 bệnh nhân là vợ chồng ở quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng mắc biến chủng virus SARS-CoV-2 từ Ấn Độ.

Đà Nẵng: 2 ca mắc Covid-19 từ biến chủng tại Ấn Độ không có khả năng lây ra cộng đồng

Đà Nẵng: 2 ca mắc Covid-19 từ biến chủng tại Ấn Độ không có khả năng lây ra cộng đồng

VOV.VN - Chiều 24/5, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng thông tin về 2 bệnh nhân là vợ chồng ở quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng mắc biến chủng virus SARS-CoV-2 từ Ấn Độ.

Đà Nẵng thông tin về 2 ca Covid-19 mắc biến chủng phát hiện lần đầu tại Ấn Độ
Đà Nẵng thông tin về 2 ca Covid-19 mắc biến chủng phát hiện lần đầu tại Ấn Độ

VOV.VN - Sau khi Bộ Y tế công bố 2 trường hợp bệnh nhân tại Đà Nẵng nhiễm biến chủng virus SARS-CoV-2 phát hiện lần đầu tại Ấn Độ, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng) đã thông tin cụ thể về 2 trường hợp này.

Đà Nẵng thông tin về 2 ca Covid-19 mắc biến chủng phát hiện lần đầu tại Ấn Độ

Đà Nẵng thông tin về 2 ca Covid-19 mắc biến chủng phát hiện lần đầu tại Ấn Độ

VOV.VN - Sau khi Bộ Y tế công bố 2 trường hợp bệnh nhân tại Đà Nẵng nhiễm biến chủng virus SARS-CoV-2 phát hiện lần đầu tại Ấn Độ, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng) đã thông tin cụ thể về 2 trường hợp này.