Đà Nẵng yêu cầu báo cáo khẩn về tình trạng “khát nước sinh hoạt“

VOV.VN - UBND TP. Đà Nẵng sẽ xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong vận hành hệ thống cấp nước sạch để xảy ra tình trạng thiếu nước sạch.

Ngày 13/11, UBND thành phố Đà Nẵng có Văn bản chỉ đạo các sở, ngành liên quan và Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng khẩn trương kiểm tra, rà soát, báo cáo về tình trạng thiếu nước cung cấp cho người dân mấy ngày qua.

Theo đó, UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị, ngành chức năng báo cáo cụ thể tình hình thiếu nước sạch trên địa bàn thời gian gần đây, giải trình cụ thể nguyên nhân xảy ra tình trạng này. Trên cơ sở đó, kịp thời triển khai các biện pháp khắc phục trước mắt và lâu dài, đảm bảo nguồn cung cấp nước sạch, đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt, sản xuất của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý, vận hành hệ thống cấp nước sạch để xảy ra tình trạng thiếu nước sạch, chấn chỉnh và đề xuất hình thức xử lý trách nhiệm (nếu có).

Trạm bơm An Trạch chạy vượt công suất nhưng không đủ nước cung cấp cho nhà máy nước Cầu Đỏ

UBND thành phố Đà Nẵng cũng đề nghị Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng báo cáo về vốn, nhân sự chủ chốt, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ sau cổ phần hóa đến nay. Đồng thời, báo cáo tổng thể triển khai đầu tư xây dựng Nhà máy nước Hòa Liên từ năm 2012 đến nay, giải trình nguyên nhân thời gian triển khai dự án bị kéo dài, nghiên cứu thêm các phương án đầu tư khác như: đầu tư công, đầu tư từ vốn của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố, làm rõ phương án tài chính theo lộ trình tăng giá nước.

Trước đó, báo điện tử vov.vn phản ánh, tình trạng thiếu nước sinh hoạt đã ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Ông Hồ Hương, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng cho biết, 2 ngày qua, độ mặn đo được tại cửa thu Nhà máy nước Cầu Đỏ giảm xuống còn 243mg/l (trong khi ngưỡng mặn cho phép là 250mg/l), tình hình cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn đã ổn định trở lại.

“Triều cường những ngày cuối tháng sẽ giảm. Trong tối 8/11 có mưa trên thượng nguồn tương đối lớn. Nếu số liệu nhiễm mặn đó của Công ty có vấn đề gì nghi vấn, bất kể cơ quan nào kiểm tra về độ mặn Cầu Đỏ thời gian qua, tôi là người chịu trách nhiệm hoàn toàn về độ mặn đó. Bắt đầu từ chiều đến đêm 9/11, máy chạy “no” nước, và đến nay đã bình thường trở lại”, ông Hương khẳng định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng: Dự án nhà máy nước “treo” trong khi dân khát nước sinh hoạt
Đà Nẵng: Dự án nhà máy nước “treo” trong khi dân khát nước sinh hoạt

VOV.VN -Trong khi nguồn nước sinh hoạt khan hiếm, thì Nhà máy nước Hòa Liên, công suất 120.000 m3/ngày đêm vẫn “treo” hết năm này qua năm khác. 

Đà Nẵng: Dự án nhà máy nước “treo” trong khi dân khát nước sinh hoạt

Đà Nẵng: Dự án nhà máy nước “treo” trong khi dân khát nước sinh hoạt

VOV.VN -Trong khi nguồn nước sinh hoạt khan hiếm, thì Nhà máy nước Hòa Liên, công suất 120.000 m3/ngày đêm vẫn “treo” hết năm này qua năm khác. 

Chủ tịch Đà Nẵng: Xử lý nghiêm nếu nhà máy nước vận hành sai qui trình
Chủ tịch Đà Nẵng: Xử lý nghiêm nếu nhà máy nước vận hành sai qui trình

VOV.VN -Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu kiểm tra qui trình vận hành của nhà máy cấp nước, nếu vận hành không đúng phải xử lý nghiêm

Chủ tịch Đà Nẵng: Xử lý nghiêm nếu nhà máy nước vận hành sai qui trình

Chủ tịch Đà Nẵng: Xử lý nghiêm nếu nhà máy nước vận hành sai qui trình

VOV.VN -Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu kiểm tra qui trình vận hành của nhà máy cấp nước, nếu vận hành không đúng phải xử lý nghiêm

Đà Nẵng: Để dân “khát” nước sạch, cán bộ sẽ bị xử lý
Đà Nẵng: Để dân “khát” nước sạch, cán bộ sẽ bị xử lý

VOV.VN -Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong vận hành hệ thống cấp nước sạch để xảy ra tình trạng thiếu nước.

Đà Nẵng: Để dân “khát” nước sạch, cán bộ sẽ bị xử lý

Đà Nẵng: Để dân “khát” nước sạch, cán bộ sẽ bị xử lý

VOV.VN -Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong vận hành hệ thống cấp nước sạch để xảy ra tình trạng thiếu nước.