Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư các dự án giao thông cam kết đẩy nhanh tiến độ

VOV.VN - Chiều nay (15/4) tại phiên họp thường kỳ tháng Tư giữa Thường trực HĐND, UBND và UBMTTQVN thành phố Đà Nẵng, Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng đề nghị UBND thành phố có biện pháp đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án giao thông trọng điểm.

Theo giám sát của đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng, các dự án giao thông trọng điểm như Đường ĐT 601, Đường ĐH2 đều chậm tiến độ. Tại hiện trường, chủ đầu tư và các đơn vị thi công thực hiện công việc rất ì ạch.

Trả lời về vấn đề này, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, trong sáng ngày 15/4, Chủ tịch UBND thành phố đã tổ chức cuộc họp với Giám đốc các Ban Quản lý dự án là chủ đầu tư các công trình giao thông trọng điểm như đường ven sông Tuyên Sơn- Túy Loan, đường vành đai phía Tây, ĐT 601, ĐH2.

Tại cuộc họp này, Giám đốc các Ban Quản lý Dự án là chủ đầu tư các công trình cam kết đẩy nhanh tiến độ công trình giao thông trọng điểm. Nếu không đảm bảo tiến độ sẽ bị xem xét trách nhiệm người đứng đầu. UBND thành phố sẽ có văn bản gửi các Quận uỷ, Huyện ủy, Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND thành phố để cùng giám sát đôn đốc.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng đề nghị UBND thành phố tập trung giải phóng mặt bằng, triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án giao thông trọng điểm. Trong đó, đối với Dự án ĐT 601 đoạn qua địa phận các xã Hòa Sơn, Hòa Liên, huyện Hoà Vang cần có hướng xử lý, tháo gỡ khó khăn vướng mắc làm chậm tiến độ giải phóng mặt bằng.

“Tôi đề nghị tập trung vấn đề giải phóng mặt bằng, riêng Đường ĐT 601 thì giải quyết dứt điểm những vướng mắc đoạn qua xã Hòa Sơn, Hòa Liên. Những đoạn đã hoàn thành giải phóng mặt bằng thì phải tập trung thi công. Nhất là đoạn đường Hòa Bắc. Thứ 3 nữa là đảm bảo an toàn giao thông thuận lợi cho người dân trong quá trình thi công. Đối với ĐT 601 đề nghị Công ty Điện lực Đà Nẵng phối hợp nhanh chóng di dời để tạo mặt bằng thi công. Đường Vành đai phía Tây 2 thì khẩn trương có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công” - ông Lương Nguyễn Minh Triết nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng bứt phá từ những dự án giao thông động lực trọng điểm
Đà Nẵng bứt phá từ những dự án giao thông động lực trọng điểm

VOV.VN - Sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, bắt đầu từ năm 1997 Đà Nẵng đồng loạt xây dựng được nhiều tuyến vành đai, đường giao thông kết nối đông- tây và đường ven biển.

Đà Nẵng bứt phá từ những dự án giao thông động lực trọng điểm

Đà Nẵng bứt phá từ những dự án giao thông động lực trọng điểm

VOV.VN - Sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, bắt đầu từ năm 1997 Đà Nẵng đồng loạt xây dựng được nhiều tuyến vành đai, đường giao thông kết nối đông- tây và đường ven biển.

54 dự án BOT giao thông thu hơn 11.000 tỷ đồng trong năm 2021
54 dự án BOT giao thông thu hơn 11.000 tỷ đồng trong năm 2021

VOV.VN - Theo báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, trong năm 2011, 54 dự án BOT giao thông thu hơn 11.000 tỷ đồng.

54 dự án BOT giao thông thu hơn 11.000 tỷ đồng trong năm 2021

54 dự án BOT giao thông thu hơn 11.000 tỷ đồng trong năm 2021

VOV.VN - Theo báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, trong năm 2011, 54 dự án BOT giao thông thu hơn 11.000 tỷ đồng.

Yên Bái khởi công dự án giao thông liên vùng hơn 900 tỷ đồng
Yên Bái khởi công dự án giao thông liên vùng hơn 900 tỷ đồng

VOV.VN - Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông liên vùng hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các huyện nghèo có tổng mức đầu tư trên 913 tỷ đồng, quy mô đường cấp V miền núi.

Yên Bái khởi công dự án giao thông liên vùng hơn 900 tỷ đồng

Yên Bái khởi công dự án giao thông liên vùng hơn 900 tỷ đồng

VOV.VN - Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông liên vùng hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các huyện nghèo có tổng mức đầu tư trên 913 tỷ đồng, quy mô đường cấp V miền núi.