Cách nào để “Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan”?

VOV.VN - Phòng trưng bày “Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan” sẽ giúp người dân được trang bị thêm kiến thức trong mua sắm, tránh những rủi ro không đáng có trong quá trình mua bán hàng hóa.

Hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024, sáng 15/3, tại 62 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) mở cửa Phòng trưng bày với chủ đề “Nhận diện hàng thật - Hàng giả Made in Japan”. Đây là lần thứ 11 Tổng cục QLTT mở cửa Phòng trưng bày, giúp khách tham quan tìm hiểu thông tin về sản phẩm, phân biệt hàng hóa thật - giả trên thị trường.

Với chủ đề “Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan”, Phòng trưng bày trên 300 sản phẩm của nhiều thương hiệu đến từ Nhật Bản như Panasonic, Casio, ASICS, Uniqlo, Lotte, Meiji, Transino, Honda, Yamaha,… Điển hình như bình siêu tốc Panasonic, máy tính, đồng hồ Casio, áo chống nắng, tất Uniqlo, bánh kẹo Lotte, mỹ phẩm Trasino, linh phụ kiện xe máy Honda, Yamaha, sữa và đồ uống Elovi, giầy thể thao Onitsuka Tiger Mexico 66 của ASICS… Đây là các thương hiệu được ưa chuộng tại Nhật Bản cũng như được tiêu thụ nhiều tại thị trường Việt Nam. Bên cạnh đó, các sản phẩm sử dụng công nghệ Nhật Bản, sản xuất tại Việt Nam như Hảo Hảo… cũng được trưng bày, giới thiệu, giúp khách tham quan tìm hiểu, nhận diện sản phẩm.

Các chuyên viên của Tổng cục QLTT phối hợp với đại diện của các DN và chủ thể quyền sở hữu trực tiếp giới thiệu về các thương hiệu có xuất xứ từ Nhật Bản, đưa ra những điểm đặc trưng giúp người tiêu dùng so sánh, nhận diện để có thể dễ dàng phân biệt được hàng thật và hàng giả đối với các nhãn hiệu sản phẩm thông dụng.

Tại Phòng trưng bày sáng nay, ông Trần Hữu Linh, Tổng Cục trưởng Tổng cục QLTT cho biết, đây là lần đầu tiên Tổng cục QLTT trưng bày các sản phẩm thật và giả với chuyên đề riêng là các thương hiệu của Nhật Bản. “Hiện nay, nhu cầu của người dân Việt Nam đối với các thương hiệu hàng hóa của Nhật Bản rất cao, cùng với đó cũng xuất hiện tình trạng gian lận thương mại đối với các thương hiệu này. Vì vậy, việc mở cửa Phòng trưng bày sẽ giúp người dân được trang bị thêm kiến thức trong mua sắm, tránh những rủi ro không đáng có trong quá trình mua bán hàng hóa”, ông Linh nói.

Tổng Cục trưởng Tổng cục QLTT cũng cho biết thêm, không dừng lại ở các sản phẩm “Made in Japan”, trong thời gian tới, Tổng cục QLTT sẽ tiếp tục mở rộng các chuyên đề nhận diện, phân biệt các sản phẩm đối với hàng hóa có xuất xứ từ nhiều quốc gia khác nhau, từ đó phục vụ nhu cầu mua sắm an toàn, hiệu quả của người tiêu dùng.

Phòng trưng bày “Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan” mở cửa đón khách tham quan, tìm hiểu thông tin miễn phí từ ngày 15/3 đến hết ngày 19/3. Thời gian mở cửa từ 9h00 - 17h00 hàng ngày.

Một số sản phẩm thật - giả và nhái thương hiệu được giới thiệu tại Phòng trưng bày:

img_20240315_102700_625.jpg

img_20240315_102524_709.jpg

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mua đùi heo muối nhập khẩu thế nào để tránh "tiền thật - hàng giả"
Mua đùi heo muối nhập khẩu thế nào để tránh "tiền thật - hàng giả"

VOV.VN - Sản phẩm chân giò heo muối có nhiều thương hiệu và của nhiều nhà sản xuất khác nhau. Mỗi nhà sản xuất lại tạo ra những dòng sản phẩm khác nhau. Chính vì vậy người tiêu dùng nên tìm hiểu kỹ, tránh mua phải hàng kém chất lượng, hàng giả hàng nhái.

Mua đùi heo muối nhập khẩu thế nào để tránh "tiền thật - hàng giả"

Mua đùi heo muối nhập khẩu thế nào để tránh "tiền thật - hàng giả"

VOV.VN - Sản phẩm chân giò heo muối có nhiều thương hiệu và của nhiều nhà sản xuất khác nhau. Mỗi nhà sản xuất lại tạo ra những dòng sản phẩm khác nhau. Chính vì vậy người tiêu dùng nên tìm hiểu kỹ, tránh mua phải hàng kém chất lượng, hàng giả hàng nhái.

Nhức nhối nạn hàng giả, gian lận thương mại
Nhức nhối nạn hàng giả, gian lận thương mại

VOV.VN - Cùng với xu thế hội nhập quốc tế và sự phát triển của đời sống kinh tế xã hội, nước ta đã trở thành điểm đến, là thị trường hấp dẫn cho nhiều thương hiệu, sản phẩm và hàng hóa trong và ngoài nước… Tuy nhiên, Việt Nam đang phải đối diện với tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái diễn ra ngày càng phức tạp và tinh vi.

Nhức nhối nạn hàng giả, gian lận thương mại

Nhức nhối nạn hàng giả, gian lận thương mại

VOV.VN - Cùng với xu thế hội nhập quốc tế và sự phát triển của đời sống kinh tế xã hội, nước ta đã trở thành điểm đến, là thị trường hấp dẫn cho nhiều thương hiệu, sản phẩm và hàng hóa trong và ngoài nước… Tuy nhiên, Việt Nam đang phải đối diện với tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái diễn ra ngày càng phức tạp và tinh vi.

Chống hàng giả hàng nhái trên mạng cần kết hợp nhiều giải pháp công nghệ
Chống hàng giả hàng nhái trên mạng cần kết hợp nhiều giải pháp công nghệ

VOV.VN - Chống gian lận thương mại, hàng giả trên mạng cần phải có các giải pháp công nghệ cụ thể, để định danh và xác định được người mua, người bán, người vận chuyển, sản phẩm hàng hóa... từ đó góp phần phòng ngừa các rủi ro.

Chống hàng giả hàng nhái trên mạng cần kết hợp nhiều giải pháp công nghệ

Chống hàng giả hàng nhái trên mạng cần kết hợp nhiều giải pháp công nghệ

VOV.VN - Chống gian lận thương mại, hàng giả trên mạng cần phải có các giải pháp công nghệ cụ thể, để định danh và xác định được người mua, người bán, người vận chuyển, sản phẩm hàng hóa... từ đó góp phần phòng ngừa các rủi ro.

Nhận diện mánh khóe mới của các đối tượng làm hàng giả, hàng nhái
Nhận diện mánh khóe mới của các đối tượng làm hàng giả, hàng nhái

VOV.VN - Hàng hóa tập kết tại biệt thự, nhà chung cư cao cấp là một trong những mánh khóe mới của đối tượng buôn bán hàng giả, hàng nhái được ông Dương Mạnh Hùng, Phó cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Nội chia sẻ với VOV2.

Nhận diện mánh khóe mới của các đối tượng làm hàng giả, hàng nhái

Nhận diện mánh khóe mới của các đối tượng làm hàng giả, hàng nhái

VOV.VN - Hàng hóa tập kết tại biệt thự, nhà chung cư cao cấp là một trong những mánh khóe mới của đối tượng buôn bán hàng giả, hàng nhái được ông Dương Mạnh Hùng, Phó cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Nội chia sẻ với VOV2.

Mở cửa Phòng trưng bày “Hiểu hàng thật - Tránh hàng giả”
Mở cửa Phòng trưng bày “Hiểu hàng thật - Tránh hàng giả”

VOV.VN - Phòng trưng bày sẽ kéo dài từ ngày 24 đến hết ngày 30/11 giới thiệu và phân biệt trên 600 sản phẩm thuộc 9 lĩnh vực, ngành hàng hóa - mỹ phẩm; thời trang; giày dép; hàng gia dụng, tiêu dùng; văn phòng phẩm; đồ uống; dược phẩm và thiết bị y tế…

Mở cửa Phòng trưng bày “Hiểu hàng thật - Tránh hàng giả”

Mở cửa Phòng trưng bày “Hiểu hàng thật - Tránh hàng giả”

VOV.VN - Phòng trưng bày sẽ kéo dài từ ngày 24 đến hết ngày 30/11 giới thiệu và phân biệt trên 600 sản phẩm thuộc 9 lĩnh vực, ngành hàng hóa - mỹ phẩm; thời trang; giày dép; hàng gia dụng, tiêu dùng; văn phòng phẩm; đồ uống; dược phẩm và thiết bị y tế…