Phản ứng của Trung Quốc trước thông tin về bầu cử Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, Trung Quốc sẽ căn cứ vào thông lệ quốc tế để đưa ra các phản ứng về kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ.

Người phát ngôn Uông Văn Bân cho biết, Trung Quốc theo dõi về thông tin ông Joe Biden tuyên bố thắng cử Tổng thống Mỹ, tuy nhiên nước này hiểu rằng kết quả của cuộc bầu cử sẽ được xác định căn cứ vào luật pháp Mỹ và các trình tự có liên quan.

Ông Uông nói, Trung Quốc sẽ căn cứ vào thông lệ quốc tế để đưa ra phản ứng về kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ.

Về quan hệ Trung – Mỹ, ông Uông Văn Bân cho biết, Trung Quốc luôn chủ trương Trung – Mỹ cần tăng cường đối thoại, trao đổi, kiểm soát bất đồng trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, mở rộng hợp tác trên cơ sở cùng có lợi, nhằm thúc đẩy quan hệ Trung – Mỹ phát triển lành mạnh, ổn định.

Hiện đã có nhiều nguyên thủ trên thế giới gửi lời chúc mừng đến ông Joe Biden sau khi ông Biden đọc diễn văn chiến thắng tối 7/11, tuy nhiên Trung Quốc vẫn nằm trong nhóm các nước chờ đợi kết quả chính thức của cuộc bầu cử.

Hôm 5/11, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lạc Ngọc Thành cho biết Trung Quốc mong muốn Tổng thống Mỹ và chính phủ nhiệm kỳ tiếp theo tiếp tục tập trung vào hợp tác giữa hai bên với phương châm không xung đột, không đối đầu, tôn trọng lẫn nhau, hợp tác cùng thắng, kiểm soát bất đồng và thúc đẩy quan hệ song phương phát triển đúng hướng.

Trước đó, nhiều hãng truyền thông Mỹ tuyên bố ông Biden là người chiến thắng dựa trên số liệu họ thu thập được về số phiếu được kiểm và số phiếu còn lại. Tuy nhiên, theo quy định pháp luật, kết quả bỏ phiếu của các bang sẽ không được coi là chính thức cho đến khi trải qua tiến trình xác nhận trên toàn bang. Ngoài ra, Tổng thống đương nhiệm Trump từ chối thừa nhận thất bại và đang thúc đẩy các vụ kiện cũng như yêu cầu kiểm tra lại phiếu bầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiến thắng của ứng viên Joe Biden tác động thế nào lên quan hệ Mỹ-Indonesia?
Chiến thắng của ứng viên Joe Biden tác động thế nào lên quan hệ Mỹ-Indonesia?

VOV.VN - Chiến thắng của ông Joe Biden trong bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 được coi là có tác động đến các nước châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Indonesia.

Chiến thắng của ứng viên Joe Biden tác động thế nào lên quan hệ Mỹ-Indonesia?

Chiến thắng của ứng viên Joe Biden tác động thế nào lên quan hệ Mỹ-Indonesia?

VOV.VN - Chiến thắng của ông Joe Biden trong bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 được coi là có tác động đến các nước châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Indonesia.

Chính sách của Biden với Trung Quốc: Đảo ngược hay kế thừa Trump?
Chính sách của Biden với Trung Quốc: Đảo ngược hay kế thừa Trump?

VOV.VN - Từng là một người ủng hộ quan hệ hợp tác Mỹ - Trung song nay đã thay đổi thái độ, ông Biden liệu sẽ đảo ngược hay kế thừa các chính sách với Trung Quốc của ông Trump?

Chính sách của Biden với Trung Quốc: Đảo ngược hay kế thừa Trump?

Chính sách của Biden với Trung Quốc: Đảo ngược hay kế thừa Trump?

VOV.VN - Từng là một người ủng hộ quan hệ hợp tác Mỹ - Trung song nay đã thay đổi thái độ, ông Biden liệu sẽ đảo ngược hay kế thừa các chính sách với Trung Quốc của ông Trump?

Thủ tướng Nhật mong muốn hợp tác với ông Biden đảm bảo ổn định ở  Ấn Độ-Thái Bình Dương
Thủ tướng Nhật mong muốn hợp tác với ông Biden đảm bảo ổn định ở  Ấn Độ-Thái Bình Dương

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nhật Bản Suga bày tỏ hy vọng thời gian tới sẽ cùng ông Joe Biden tăng cường hơn nữa liên minh an ninh Nhật-Mỹ.

Thủ tướng Nhật mong muốn hợp tác với ông Biden đảm bảo ổn định ở  Ấn Độ-Thái Bình Dương

Thủ tướng Nhật mong muốn hợp tác với ông Biden đảm bảo ổn định ở  Ấn Độ-Thái Bình Dương

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nhật Bản Suga bày tỏ hy vọng thời gian tới sẽ cùng ông Joe Biden tăng cường hơn nữa liên minh an ninh Nhật-Mỹ.

Thông tấn AP và hàng loạt đài truyền hình nói Joe Biden chiến thắng trong bầu cử Mỹ
Thông tấn AP và hàng loạt đài truyền hình nói Joe Biden chiến thắng trong bầu cử Mỹ

VOV.VN - Trong lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump chơi golf thì hàng loạt mạng lưới truyền hình Mỹ và hãng thông tấn toàn cầu AP đã gọi ứng viên Dân chủ Joe Biden là tổng thống tiếp theo của Mỹ.

Thông tấn AP và hàng loạt đài truyền hình nói Joe Biden chiến thắng trong bầu cử Mỹ

Thông tấn AP và hàng loạt đài truyền hình nói Joe Biden chiến thắng trong bầu cử Mỹ

VOV.VN - Trong lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump chơi golf thì hàng loạt mạng lưới truyền hình Mỹ và hãng thông tấn toàn cầu AP đã gọi ứng viên Dân chủ Joe Biden là tổng thống tiếp theo của Mỹ.

Cựu Đại sứ Mỹ: Trung Quốc có lẽ thích Joe Biden làm Tổng thống hơn Donald Trump
Cựu Đại sứ Mỹ: Trung Quốc có lẽ thích Joe Biden làm Tổng thống hơn Donald Trump

VOV.VN - Cựu Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Max Baucus cho biết, Bắc Kinh rốt cuộc vẫn thích ứng viên Biden lên làm Tổng thống Mỹ hơn.

Cựu Đại sứ Mỹ: Trung Quốc có lẽ thích Joe Biden làm Tổng thống hơn Donald Trump

Cựu Đại sứ Mỹ: Trung Quốc có lẽ thích Joe Biden làm Tổng thống hơn Donald Trump

VOV.VN - Cựu Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Max Baucus cho biết, Bắc Kinh rốt cuộc vẫn thích ứng viên Biden lên làm Tổng thống Mỹ hơn.

Joe Biden - người sẽ đối đầu “sinh tử” với Trump trong bầu cử Mỹ 2020
Joe Biden - người sẽ đối đầu “sinh tử” với Trump trong bầu cử Mỹ 2020

VOV.VN - Xuất thân từ gia đình công nhân, ứng viên Dân chủ Mỹ Joe Biden hạ quyết tâm không để ông Donald Trump làm Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ thứ 2.

Joe Biden - người sẽ đối đầu “sinh tử” với Trump trong bầu cử Mỹ 2020

Joe Biden - người sẽ đối đầu “sinh tử” với Trump trong bầu cử Mỹ 2020

VOV.VN - Xuất thân từ gia đình công nhân, ứng viên Dân chủ Mỹ Joe Biden hạ quyết tâm không để ông Donald Trump làm Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ thứ 2.