Đại biểu Quốc hội: Không thể chấp nhận sinh viên bán dâm dù chỉ 1 lần

VOV.VN -Đa số các đại biểu Quốc hội cho rằng, không thể chấp nhận sinh viên bán dâm dù chỉ 1 lần.

Bộ GD-ĐT vừa ban hành dự thảo Quy chế công tác học sinh, sinh viên đối với các ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, trung cấp hệ chính quy do Bộ ban hành. Trong đó có quy định đang gây nhiều tranh cãi việc "sinh viên sư phạm bán dâm đến lần thứ 4 sẽ bị buộc thôi học".

Nhận định về Dự thảo trên của Bộ GD-ĐT, bên hành lang Quốc hội, đại biểu Bùi Sỹ Lợi (đoàn Thanh Hóa) cho rằng, sinh viên bán dâm thuộc về nhân cách con người, dù chỉ bán dâm 1 lần cũng không thể chấp nhận được, chứ không thể nói là 4 lần mới bị đuổi học.

Đại biểu Bùi Sỹ Lợi

Theo ông Bùi Sỹ Lợi, khi đưa ra một văn bản nào cần phải có sự kiểm soát chặt chẽ. Tránh trường hợp khi đưa ra văn bản lấy ý kiến dư luận rồi lại phải đính chính, sửa chữa hay rút lại.

Dự thảo Quy chế công tác học sinh, sinh viên đối với các ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, trung cấp hệ chính quy do Bộ ban hành, trong đó có quy định đang gây nhiều tranh cãi về việc "sinh viên sư phạm bán dâm đến lần thứ 4 sẽ bị buộc thôi học" đã được soạn thảo từ thời tư lệnh ngành Giáo dục ở các nhiệm kỳ trước chứ không phải ở thời điểm Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ.

Dự thảo này rất khó để ngành Giáo dục giải quyết trong một sớm một chiều nên chúng ta cần nhìn nhận vấn đề một cách khách quan. Việc đánh giá về dự thảo này còn cả một quá trình dài.

Nhân văn ở chỗ khác

Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan (đoàn TP HCM) nêu quan điểm, sinh viên hoạt động mại dâm là hành vi không thể chấp nhận được. Sai sót trong Dự thảo đề cập việc sinh viên nếu hoạt động mại dâm đến lần thứ 4 sẽ bị buộc thôi học là do người, ban soạn thảo đã chấp bút không đúng.

Ngành Giáo dục phải có trách nhiệm lấy lại uy tín của người dân, danh dự cho người thầy.

Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan

“Chúng ta đã thảo luận nhiều lần với nhau là có nên công nhận mại dâm là nghề hay không và cũng đã cân nhắc quá nhiều. Theo tôi, đối với học sinh, sinh viên, tuổi còn trẻ mà hoạt động mại dâm là không được. Đặc biệt là trong khuôn viên của học đường, nhà trường là không chấp nhận được. Bởi đó là môi trường giáo dục.

Dù ở góc độ nhân đạo chúng ta có thể tính đến nhưng cho vào một quy chế là điều không chấp nhận được.

Bất kỳ sinh viên nào vi phạm là phải bị đuổi học chứ không phải 2, 3 hay 4 lần bán dâm”, đại biểu Dương Trung Quốc (đoàn Đồng Nai) cho biết quan điểm.

Trước ý kiến cho rằng, nếu học sinh, sinh viên vi phạm mà đuổi ngay thì sẽ mất tính nhân văn trong môi trường giáo dục, đại biểu Dương Trung Quốc nhấn mạnh: Nhân văn ở chỗ khác. Các cháu có thể tìm công việc khác nhưng khi hoạt động mại dâm là phải nghiêm khắc. Chứ không thể có chuyện, bạn này hỏi bạn kia “mấy lần rồi!”. Đây có thể thành chuyện đối phó thậm chí không cẩn thận là khuyến khích”.

Đại biểu Dương Trung Quốc

Trước đó, tối muộn 29/10, trên trang điện tử của Bộ GD-ĐT đã rút lại dự thảo có những nội dung trên.

Bộ GD-ĐT cũng cho biết, Ban soạn thảo đã nhận thấy một số nội dung liên quan đến phụ lục quy định khung xử lý kỷ luật đối với một số hành vi vi phạm của học sinh, sinh viên, trong đó có hành vi vi phạm về hoạt động Mại dâm không còn phù hợp cần phải điều chỉnh khi ban hành Quy chế mới. Tuy nhiên, trong quá trình cập nhật các phiên bản dự thảo để đưa lên Cổng thông tin điện tử xin ý kiến rộng rãi của nhân dân, Ban soạn thảo đã sơ suất, chưa cập nhật dự thảo phù hợp nhất

Bên hành lang Quốc hội sáng 30/10, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ dành thời gian ngắn trao đổi với báo chí về Dự thảo Quy chế công tác học sinh, sinh viên đối với các ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, trung cấp hệ chính quy do Bộ ban hành, trong đó có quy định đang gây nhiều tranh cãi về việc "sinh viên sư phạm bán dâm đến lần thứ 4 sẽ bị buộc thôi học".

Theo Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, việc này đã được Thứ trưởng phụ trách của Bộ trả lời. Quan điểm của Bộ GD-ĐT được Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh là dự thảo có “điểm sai phải sửa và kiên quyết sửa”. Bộ trưởng cũng khẳng định sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm cá nhân trong ban soạn thảo có liên quan đến việc này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Có nên quy định mại dâm là một nghề?
Có nên quy định mại dâm là một nghề?

VOV.VN -Từ lâu, với nhiều người, "buôn phấn bán hương" vẫn là một nghề để kiếm sống, tuy nhiên tại Việt Nam đây là hành vi bị pháp luật ngăn cấm.

Có nên quy định mại dâm là một nghề?

Có nên quy định mại dâm là một nghề?

VOV.VN -Từ lâu, với nhiều người, "buôn phấn bán hương" vẫn là một nghề để kiếm sống, tuy nhiên tại Việt Nam đây là hành vi bị pháp luật ngăn cấm.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Dự thảo có điểm sai cần sửa, kiên quyết sửa
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Dự thảo có điểm sai cần sửa, kiên quyết sửa

VOV.VN -Việc sinh viên bán dâm 4 lần bị đuổi học, Bộ trưởng GD-ĐT cho biết, dự thảo có “điểm sai phải sửa và kiên quyết sửa” và sẽ xem xét xử lý trách nhiệm.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Dự thảo có điểm sai cần sửa, kiên quyết sửa

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Dự thảo có điểm sai cần sửa, kiên quyết sửa

VOV.VN -Việc sinh viên bán dâm 4 lần bị đuổi học, Bộ trưởng GD-ĐT cho biết, dự thảo có “điểm sai phải sửa và kiên quyết sửa” và sẽ xem xét xử lý trách nhiệm.

Mại dâm - Không thể xóa nhưng không nên hình sự hóa
Mại dâm - Không thể xóa nhưng không nên hình sự hóa

VOV.VN - Bà Khuất Thu Hồng: Tôi mong là hoạt động mại dâm được tiếp cận theo hướng phi hình sự hóa...không bị coi là tội hình sự và có những quy định pháp luật.

Mại dâm - Không thể xóa nhưng không nên hình sự hóa

Mại dâm - Không thể xóa nhưng không nên hình sự hóa

VOV.VN - Bà Khuất Thu Hồng: Tôi mong là hoạt động mại dâm được tiếp cận theo hướng phi hình sự hóa...không bị coi là tội hình sự và có những quy định pháp luật.

Công nhận mại dâm: Lợi nhiều hơn hại?
Công nhận mại dâm: Lợi nhiều hơn hại?

Nếu chúng ta xem mại dâm là một nghề thì cái lợi sẽ lớn hơn là cấm như hiện nay vì y tế có thể tiếp cận để hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm...

Công nhận mại dâm: Lợi nhiều hơn hại?

Công nhận mại dâm: Lợi nhiều hơn hại?

Nếu chúng ta xem mại dâm là một nghề thì cái lợi sẽ lớn hơn là cấm như hiện nay vì y tế có thể tiếp cận để hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm...

Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng: Nên coi mại dâm là một nghề đặc biệt
Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng: Nên coi mại dâm là một nghề đặc biệt

VOV.VN -Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng cho rằng , nên coi mại dâm là một nghề đặc biệt, có quy chế quản lý đặc biệt, như thế sẽ tốt hơn để hoạt động trôi nổi

Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng: Nên coi mại dâm là một nghề đặc biệt

Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng: Nên coi mại dâm là một nghề đặc biệt

VOV.VN -Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng cho rằng , nên coi mại dâm là một nghề đặc biệt, có quy chế quản lý đặc biệt, như thế sẽ tốt hơn để hoạt động trôi nổi

Sinh viên sư phạm hoạt động mại dâm đến lần thứ 4 bị buộc thôi học?
Sinh viên sư phạm hoạt động mại dâm đến lần thứ 4 bị buộc thôi học?

VOV.VN -Bộ GD-ĐT vừa ban hành dự thảo Thông tư Quy chế công tác học sinh, sinh viên đối với ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, trung cấp hệ chính quy. 

Sinh viên sư phạm hoạt động mại dâm đến lần thứ 4 bị buộc thôi học?

Sinh viên sư phạm hoạt động mại dâm đến lần thứ 4 bị buộc thôi học?

VOV.VN -Bộ GD-ĐT vừa ban hành dự thảo Thông tư Quy chế công tác học sinh, sinh viên đối với ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, trung cấp hệ chính quy. 

Bộ GD-ĐT rút dự thảo quy định sinh viên bán dâm 4 lần bị đuổi học
Bộ GD-ĐT rút dự thảo quy định sinh viên bán dâm 4 lần bị đuổi học

Dự thảo thông tư đã bị rút khỏi website của Bộ GD-ĐT khoảng 22h tối 29/10.

Bộ GD-ĐT rút dự thảo quy định sinh viên bán dâm 4 lần bị đuổi học

Bộ GD-ĐT rút dự thảo quy định sinh viên bán dâm 4 lần bị đuổi học

Dự thảo thông tư đã bị rút khỏi website của Bộ GD-ĐT khoảng 22h tối 29/10.