Đại gia Quảng Ngãi bắt đầu tháo dỡ biệt phủ trái phép trên đất nông nghiệp

VOV.VN - Hôm nay (24/11), ông Nguyễn Hồng Sơn, ở thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, chủ công trình biệt thự xây dựng trên 1 phần đất nông nghiệp đã bắt đầu tháo dỡ các hạng mục vi phạm theo yêu cầu của chính quyền địa phương. 

Trước đó, qua kiểm tra, chính quyền và cơ quan chức năng thành phố Quảng Ngãi phát hiện, lập biên bản xử phạt ông Nguyễn Hồng Sơn xây dựng một công trình kiên cố bằng gỗ quý trên diện tích đất nông nghiệp trong khuôn viên của gia đình nằm trên đường Triệu Quang Phục, phường Chánh Lộ.

Ông Nguyễn Hồng Sơn vi phạm hành chính trong việc chuyển đổi đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị để xây dựng công trình khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép, với tổng diện tích đất vi phạm hơn 600 m2. Ngoài ra, ông Sơn còn tự ý xây dựng các hạng mục khác và trồng cây cối trên diện tích hơn 100 mét vuông đất thủy lợi, giao thông do nhà nước quản lý.

Ngày 9/11, UBND thành phố Quảng Ngãi ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Hồng Sơn với số tiền 75 triệu đồng đối với những sai phạm này. Đồng thời, buộc ông Nguyễn Hồng Sơn phải khôi phục lại tình trạng ban đầu.

Lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã chỉ đạo thành phố Quảng Ngãi chỉ đạo xử lý nghiêm vụ việc, không dung túng cho sai trái nhằm tạo niềm tin trong nhân dân.

Bà Đoàn Thị Hoa Kiều, Phó Chủ tịch UBND phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi cho biết, từ tháng 3/2021, ông Nguyễn Hồng Sơn tiến hành xây dựng trên diện tích đất phí trước và khu nhà gỗ phía trước. Thời điểm đó, qua kiểm tra có giấy phép xây dựng và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thủ tục đảm bảo. Trong quá trình xây dựng công trình, bộ phận cán bộ địa chính phường không đi kiểm tra lần thứ hai. Điều này dẫn đến những sai sót. Ông Nguyễn Hồng Sơn cũng thừa nhận cố tình che khuất và xây dựng công trình phía sau. Việc quản lý của chính quyền địa phương không kịp thời.”

Được biết, ông Nguyễn Hồng Sơn, 58 tuổi, chủ nhân của khu biệt phủ xây dựng sai phép là một doanh nhân có tiếng ở thành phố Quảng Ngãi trong lĩnh vực kinh doanh ô tô, bất động sản./.

 Một số hình ảnh:

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ lấn chiếm một phần đất lúa để xây biệt phủ: Quảng Ngãi sẽ xử lý nghiêm
Vụ lấn chiếm một phần đất lúa để xây biệt phủ: Quảng Ngãi sẽ xử lý nghiêm

VOV.VN - Ông Ngô Văn Trọng, Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi khẳng định, quan điểm của thành phố là xử lý nghiêm vụ việc, theo đúng quy định pháp luật.

Vụ lấn chiếm một phần đất lúa để xây biệt phủ: Quảng Ngãi sẽ xử lý nghiêm

Vụ lấn chiếm một phần đất lúa để xây biệt phủ: Quảng Ngãi sẽ xử lý nghiêm

VOV.VN - Ông Ngô Văn Trọng, Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi khẳng định, quan điểm của thành phố là xử lý nghiêm vụ việc, theo đúng quy định pháp luật.

Quy hoạch đường Lê Văn Lương: Đề nghị Thanh tra Chính phủ vào cuộc
Quy hoạch đường Lê Văn Lương: Đề nghị Thanh tra Chính phủ vào cuộc

VOV.VN - Hà Nội khẳng định, hai bên đường Lê Văn Lương xây dựng đúng quy hoạch trong khi Thanh tra Bộ Xây dựng lại chỉ ra có nhiều dự án, công trình được điều chỉnh quy hoạch sai quy định.

Quy hoạch đường Lê Văn Lương: Đề nghị Thanh tra Chính phủ vào cuộc

Quy hoạch đường Lê Văn Lương: Đề nghị Thanh tra Chính phủ vào cuộc

VOV.VN - Hà Nội khẳng định, hai bên đường Lê Văn Lương xây dựng đúng quy hoạch trong khi Thanh tra Bộ Xây dựng lại chỉ ra có nhiều dự án, công trình được điều chỉnh quy hoạch sai quy định.

Kiên Giang sẽ tiếp tục xử lý nhiều căn nhà không phép trên đảo Phú Quốc
Kiên Giang sẽ tiếp tục xử lý nhiều căn nhà không phép trên đảo Phú Quốc

VOV.VN - Tháng 6/2022, Tổ công tác đặc biệt của UBND tỉnh Kiên Giang đã tiến hành rà soát, kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực đất đai, lâm nghiệp và xây dựng trên địa bàn TP Phú Quốc. Qua đó phát hiện nhiều căn nhà xây dựng không phép, nhiều trường hợp lấn, chiếm đất nhà nước.

Kiên Giang sẽ tiếp tục xử lý nhiều căn nhà không phép trên đảo Phú Quốc

Kiên Giang sẽ tiếp tục xử lý nhiều căn nhà không phép trên đảo Phú Quốc

VOV.VN - Tháng 6/2022, Tổ công tác đặc biệt của UBND tỉnh Kiên Giang đã tiến hành rà soát, kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực đất đai, lâm nghiệp và xây dựng trên địa bàn TP Phú Quốc. Qua đó phát hiện nhiều căn nhà xây dựng không phép, nhiều trường hợp lấn, chiếm đất nhà nước.