Đại hội IX GHPGVN: Tu chỉnh hiến chương để thích ứng với phát triển xã hội

VOV.VN - Một trong những nội dung quan trọng của Đại hội IX là tiến hành tu chỉnh Hiến chương GHPGVN nhằm xây dựng kỷ cương, hoạt động một cách cụ thể, thích ứng với sự phát triển chung của xã hội.

Chiều 23/11, tại Hà Nội, GHPGVN tổ chức họp báo thông báo về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027. 

Sau 5 năm hoạt động, Hội đồng Chứng minh và Hội đồng Trị sự GHPGVN tổ chức Đại hội để tổng kết, đánh giá thành tựu Phật sự nhiệm kỳ VIII (2017-2022), đồng thời hoạch định, đề ra phương hướng hoạt động Phật sự, nhiệm vụ, chiến lược phát triển Giáo hội trong 5 năm tiếp theo của nhiệm kỳ IX (2022-2027). Nhiều tham luận của các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố cũng sẽ được các đại biểu trình bày tại Đại hội. Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX còn có các hoạt động văn hóa như triển lãm thành tựu Phật sự của GHPGVN, chương trình nghệ thuật Phật giáo “Hương sen nhiệm màu”...

Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch GHPGVN, Trưởng Ban Thông tin báo chí cho biết, các bộ phận chuyên môn, hậu cần về cơ bản đang hoàn tất các khâu cuối cùng, tích cực chuẩn bị chu đáo cho ngày khai mạc, tất cả vì thành công của đại hội.

Tại buổi họp báo, Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn Phòng 2 Trung ương GHPGVN cũng giới thiệu nội dung tổ chức đại hội. Cụ thể, tại Đại hội, GHPGVN sẽ cử hành nghi thức suy tôn Đức Pháp chủ và Hội đồng Chứng minh; Suy cử Chủ tịch và Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ 2022-2027; Nghi thức tấn phong Giáo phẩm; Thực hiện nghi thức tuyên dương khen thưởng của Giáo hội và Nhà nước trao tặng các tập thể Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự và cá nhân Chư tôn đức Tăng Ni, cư sĩ Phật tử thành viên Giáo hội và một số Phật sự quan trọng khác. 

“Mỗi một giai đoạn lịch sử, sẽ có chủ đề khác nhau cho mỗi kỳ đại hội. Đại hội IX là dịp nhìn lại những thành tựu cũng như hạn chế của GHPGVN trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đưa ra những tu chỉnh về Hiến chương. “Kỷ cương” bao hàm giới luật, tuân thủ hiến chương, các quy định của GH và chấp hành pháp luật của Nhà nước. Nhiệm kỳ này sẽ nâng cao vai trò, trách nhiệm của các thành viên trong GH, đặc biệt là lãnh đạo GH. Tu chỉnh hiến chương GH để đáp ứng luật Tín ngưỡng tôn giáo, thích ứng với sự phát triển chung của xã hội”, Hòa thượng Thích Huệ Thông nhấn mạnh.

Tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, chư tôn đức lãnh đạo GHPGVN cũng sẽ thảo luận, hoạch định tầm phát triển mang tính chiến lược cho Giáo hội trong thời đại mới, thảo luận về vấn đề xây dựng đội ngũ nhân sự với những phẩm chất, yếu tố phù hợp, đưa ra những hình thức tuyên dương lẫn chế tài để đảm bảo sự ổn định của GHPGVN.

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX sẽ được tổ chức từ ngày 26 - 29/11/2022 tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội). Đây là sự kiện quan trọng, được tiến hành theo Hiến chương của GHPGVN. Đại hội lần thứ IX có chủ đề “Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Phát triển”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cách tất cả chức vụ trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam của trụ trì chùa Biện Sơn
Cách tất cả chức vụ trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam của trụ trì chùa Biện Sơn

VOV.VN - Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt  Nam vừa có quyết định về việc thi hành kỷ luật cách tất cả chức vụ trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam của tu sĩ Thích Minh Pháp, trụ trì chùa Biện Sơn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

Cách tất cả chức vụ trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam của trụ trì chùa Biện Sơn

Cách tất cả chức vụ trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam của trụ trì chùa Biện Sơn

VOV.VN - Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt  Nam vừa có quyết định về việc thi hành kỷ luật cách tất cả chức vụ trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam của tu sĩ Thích Minh Pháp, trụ trì chùa Biện Sơn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

Đại nhạc hội tôn vinh chân giá trị Phật giáo trong lịch sử dân tộc
Đại nhạc hội tôn vinh chân giá trị Phật giáo trong lịch sử dân tộc

VOV.VN - Chương trình giúp người xem cảm thụ được những giá trị sâu sắc của Phật giáo trong đời sống qua góc nhìn nghệ thuật biểu diễn.

Đại nhạc hội tôn vinh chân giá trị Phật giáo trong lịch sử dân tộc

Đại nhạc hội tôn vinh chân giá trị Phật giáo trong lịch sử dân tộc

VOV.VN - Chương trình giúp người xem cảm thụ được những giá trị sâu sắc của Phật giáo trong đời sống qua góc nhìn nghệ thuật biểu diễn.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói gì về thông tin "tà dâm ở chùa Biện Sơn"?
Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói gì về thông tin "tà dâm ở chùa Biện Sơn"?

VOV.VN - Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN cho biết đã giao Thượng tọa Thích Thanh Lâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh Vĩnh Phúc xác minh, làm rõ.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói gì về thông tin "tà dâm ở chùa Biện Sơn"?

Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói gì về thông tin "tà dâm ở chùa Biện Sơn"?

VOV.VN - Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN cho biết đã giao Thượng tọa Thích Thanh Lâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh Vĩnh Phúc xác minh, làm rõ.