Lương Triều Vỹ được vinh danh là "Nhà làm phim châu Á của năm"

VOV.VN - Liên hoan phim quốc tế Busan 2022 đã vinh danh Lương Triều Vỹ là "Nhà làm phim châu Á của năm". Trong khuôn khổ liên hoan phim sẽ công chiếu 6 tác phẩm làm nên tên tuổi của ngôi sao điện ảnh Hong Kong này.

Tài tử Lương Triều Vỹ, ngôi sao bộ phim “Shang-Chi và Huyền thoại thập luân” của Marvel đã được Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF) vinh danh là "Nhà làm phim Châu Á của năm". Anh sẽ nhận giải thưởng tại lễ khai mạc liên hoan vào ngày 5/10 sắp tới. 

Liên hoan phim quốc tế Busan sẽ khai mạc và công chiếu bộ phim "Scent of win" của đạo diễn Hagi Mohaghegh. Đạo diễn người Iran trước đó đã giành chiến thắng trong cuộc thi New Currents năm 2015 tại Busan với "Người bất tử” - tác phẩm điện ảnh thứ hai trong sự nghiệp “Người bất tử”.

Liên hoan phim sẽ khép lại với bộ phim “A Man” của đạo diễn Nhật Bản Ishikawa Kei. Tựa phim được công chiếu vào tuần này tại Liên hoan phim Venice trong phần Orrizonti.

Ban tổ chức BIFF cho biết, năm nay sẽ trình chiếu tổng cộng 243 phim (phim truyện và ngắn) đến từ 71 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó bao gồm 89 buổi công chiếu thế giới và 13 buổi công chiếu quốc tế.

Sau hai năm gián đoạn, BIFF sẽ hoạt động bình thường với các sự kiện thảm đỏ, lễ khai mạc, đón khách ở 30 phòng chiếu tại 7 địa điểm, các cuộc gặp gỡ giữa các ngôi sao và người hâm mộ, cũng như các buổi nói chuyện đặc biệt.

“Tất cả các sự kiện bao gồm cả lễ khai mạc và bế mạc đang được gấp rút chuẩn bị. Các lời mời cho khách nước ngoài, thị trường, và bán vé sẽ diễn ra như những năm trước đại dịch", các nhà tổ chức cho biết.

Liên hoan phim chỉ công bố hai buổi chiếu gala với hai tác phẩm "Nobody's Hero" của Alain Guiraudie và "Scarlet" của Pietro Marcello. Tuy nhiên 6 kiệt tác điện ảnh do Lương Triều Vỹ đóng cũng sẽ được công chiếu. Các tác phẩm làm nên tên tuổi tài tử người Hong Kong này là "Căn phòng 2046", "Xuân quang xạ tiết”, "Tâm trạng khi yêu”, " thành Tây tựu”, "Vô gian đạo" và "Ám hoa". 

Sự kiện "Biểu tượng của Busan" giới thiệu các tác phẩm của các đạo diễn quốc tế lớn. Trong số các bộ phim mới chiếu gần đây có: “The Banshees of Inisherin” của Martin McDonagh, “EO” của Jerzy Skolimowski, “Lord of the Ants” của Gianni Amelio, “Peter von Kant” của Francois Ozon, “Triangle of Sadness” của Ruben Ostlund, “Người môi giới” của Kore-eda Hirokazu, “Whitenoise” của Noah Baumbach và “Tội ác của tương lai” của David Cronenberg. Phần này cũng bao gồm một buổi chiếu ra mắt thế giới tác phẩm "Feast" của Brillante Mendoza.

Sự kiện "A window on Asian Cinema" là mạng lưới diễn viên rộng rãi của liên hoan phim và các nhà làm phim châu Á khác, bao gồm sự kết hợp của các tựa phim gần đây và một số bộ phim công chiếu trên thế giới. Các buổi ra mắt của phần này bao gồm: “Fortune” của Muhiddin Muzaffar (Tajikistan); "Gia đình Hong Kong" của Eric Tsang; “Mariam” của đạo diễn Ấn Độ Arvind Pratap; “Look at me touch me kiss me” của bộ ba đạo diễn Ho Yuhang, Djenar Maesa Ayu và Kim Tai-sik. 

Những tựa phim khác còn có "Arnold is a model student" của Soros Prapan; “Trước bây giờ và sau đó” của Kamila Andini; phim tranh giải Cannes của Ali Abbasi “Holy Spider”; “Tình yêu cuộc sống” của Fukada Koji; "Trở về Bụi" của Li Ruijun; và "Made in Seoul" của Davy Chou.

Sự kiện "Điện ảnh Hàn Quốc hôm nay" gồm ba phần phụ: Buổi chiếu sớm đặc biệt, Toàn cảnh và Tầm nhìn. Các bộ phim phát hành phòng vé như “Hansan: Rising dragon”, “A policeman's lineage” hay phim chiếu tại Tuần lễ phê bình Cannes "Next Sohee", "Juhee from 5 to 7" và "A letter to Kyoto" sẽ được công chiếu trong khuôn khổ sự kiện này.

Liên hoan phim tiếp tục giới thiệu các bộ phim truyền hình hấp dẫn gồm 9 tác phẩm trong đó có tựa phim "The Kingdom Exodus" của Lars von Trier và 8 bộ phim do người châu Á thực hiện. Trong số này, đáng chú ý là “Lời nguyền huyết ngải” và “Connect” của đạo diễn Indonesia Kimo Stamboel, loạt phim lấy bối cảnh Hàn Quốc do đạo diễn Miike Takashi thực hiện cho Disney Star./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lương Triều Vỹ và vai diễn Hollywood định mệnh trong bom tấn “Shang-Chi”
Lương Triều Vỹ và vai diễn Hollywood định mệnh trong bom tấn “Shang-Chi”

VOV.VN - Sau 4 thập kỷ mài giũa nghề nghiệp, thiết lập những tiêu chuẩn vàng trong ngành công nghiệp điện ảnh châu Á, có vẻ như Lương Triều Vỹ đã tìm thấy lý do để ra mắt công chúng tại Hollywood với vai phản diện chính trong bom tấn “Shang - Chi and the Legend of the Ten Rings”.

Lương Triều Vỹ và vai diễn Hollywood định mệnh trong bom tấn “Shang-Chi”

Lương Triều Vỹ và vai diễn Hollywood định mệnh trong bom tấn “Shang-Chi”

VOV.VN - Sau 4 thập kỷ mài giũa nghề nghiệp, thiết lập những tiêu chuẩn vàng trong ngành công nghiệp điện ảnh châu Á, có vẻ như Lương Triều Vỹ đã tìm thấy lý do để ra mắt công chúng tại Hollywood với vai phản diện chính trong bom tấn “Shang - Chi and the Legend of the Ten Rings”.

Tài tử Hong Kong Lương Triều Vỹ tiết lộ siêu anh hùng Marvel yêu thích nhất
Tài tử Hong Kong Lương Triều Vỹ tiết lộ siêu anh hùng Marvel yêu thích nhất

VOV.VN - Iron Man và Deadpool là những là những anh hùng Marvel mà huyền thoại Hong Kong yêu thích nhất.

Tài tử Hong Kong Lương Triều Vỹ tiết lộ siêu anh hùng Marvel yêu thích nhất

Tài tử Hong Kong Lương Triều Vỹ tiết lộ siêu anh hùng Marvel yêu thích nhất

VOV.VN - Iron Man và Deadpool là những là những anh hùng Marvel mà huyền thoại Hong Kong yêu thích nhất.

Busan trở thành trung tâm điện ảnh của Hàn Quốc
Busan trở thành trung tâm điện ảnh của Hàn Quốc

VOV.VN - Không chỉ là đia điểm tổ chức một trong những liên hoan phim quốc tế lớn nhất ở châu Á, Busan dần phát triển trở thành "thánh địa" cho các nhà làm phim.

Busan trở thành trung tâm điện ảnh của Hàn Quốc

Busan trở thành trung tâm điện ảnh của Hàn Quốc

VOV.VN - Không chỉ là đia điểm tổ chức một trong những liên hoan phim quốc tế lớn nhất ở châu Á, Busan dần phát triển trở thành "thánh địa" cho các nhà làm phim.