Đài TNVN tặng quà trung thu cho các cháu khuyết tật

(VOV) - Ông Vũ Hải, Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN, đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận trao quà cho các em khuyết tật.

Ngày  26/9, tại TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Đài TNVN tổ chức  tặng quà trung thu cho các cháu khuyết tật đang được nuôi dưỡng  và dạy nghề tại Công ty TNHH tranh cát Phi Long. Đến dự có ông Vũ Hải, Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN, đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận, lãnh đạo Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Bình Thuận.  

Phó Tổng Giám đốc Vũ Hải (thứ 2 từ trái sang) trao quà cho Công ty

Công ty Tranh cát Phi Long hiện đang nuôi dưỡng và dạy nghề cho 70 em khuyết tật vận động và khiếm thính. Tại đây, các em được nuôi dưỡng và các thày cô giáo dạy nghề vẽ những bức tranh đẹp, giàu cảm xúc và độc đáo từ cát. Mặc dù cơ sở vật chất của Công ty còn thiếu phòng học, phòng làm việc cũng như nhà ở, nhà sinh hoạt cho các em; nhưng được sự quan tâm, giúp đỡ của các cá nhân và tổ chức nên đến nay sau hơn 5 năm di vào hoạt động, cơ sở tranh cát phi Long đã từng bước ổn định và đã đào tạo được hơn 240 em là người khuyết tật ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước có nghề nghiệp ổn định và có thu nhập từ 2 đến 4 triệu đồng.

Được sự tài trợ của Công ty Friesland Campina Việt Nam với nhãn hàng sữa Cô Gái Hà Lan, Cơ quan thường trú Đài TNVN tại thành phố Hồ Chí Minh đã tặng các em bánh trung thu và những hộp sữa sẽ giúp các em  khuyết tật đón tết trung thu được vui vẻ.

Đón nhận quà tặng của Đài Tiếng nói Việt Nam, bà Đặng Thị Thu Hà, Giám đốc Công ty TNHH tranh cát Phi Long đã cảm ơn sự quan tâm của Đài TNVN cũng như các nhà tài trợ đã luôn đồng hành, chia sẻ với các em… đây là nguồn động viên các em khuyết tật vượt qua khó khăn, hoà nhập cộng đồng.

FrieslandCampina Việt Nam Nam là công ty liên doanh được thành lập từ năm 1995 tại Việt Nam. Hơn 15 năm qua, FrieslandCampina Việt Nam đã có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của Việt Nam. Không chỉ cung cấp cho người dân mỗi năm hơn 1,5 tỷ suất sữa chất lượng cao, Công ty còn tạo ra hơn 15 nghìn việc làm trực tiếp và gián tiếp cho người lao động tại Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác về phát thanh
Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác về phát thanh

(VOV) - Sáng 26/9, đoàn cán bộ Đài tiếng nói Việt Nam đã có buổi làm việc với lãnh đạo Đài phát thanh Quốc gia Lào.

Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác về phát thanh

Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác về phát thanh

(VOV) - Sáng 26/9, đoàn cán bộ Đài tiếng nói Việt Nam đã có buổi làm việc với lãnh đạo Đài phát thanh Quốc gia Lào.