Đài TNVN và Tiếng nói nước Nga ký Thoả thuận hợp tác

Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Tiếng nói nước Nga nhất trí nâng cao hợp tác trên lĩnh vực phát thanh và thông tin đa phương tiện

Ngày 23/8, tại Đài Tiếng nói nước Nga, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN), bà Hoàng Minh Nguyệt và Phó Chủ tịch Hãng Phát thanh Quốc gia Liên bang Nga (FGU RGRK) ông E. Krustkaln, đã ký kết Thoả thuận hợp tác năm 2010 dưới sự chứng kiến của bà Phạm Thị Ngọc Bích - Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga và ông A. Bistriski, Chủ tịch Hãng phát thanh quốc gia "Tiếng nói nước Nga" .

Trong buổi làm việc, bà Hoàng Minh Nguyệt thông báo tình hình phát triển của Việt Nam và những thành tựu mà Đài TNVN đã đạt được trong những năm qua. Hiện tại, Đài TNVN đang phát triển lớn mạnh theo hướng tập đoàn truyền thông đa phương tiện, có đủ các loại hình báo chí: báo nói, báo viết, báo mạng và phát thanh có hình.

Lãnh đạo hai đài thảo luận phương hướng hợp tác

Hai bên đã thảo luận những vấn đề cùng quan tâm như: trao đổi thông tin, cung cấp và khai thác thông tin của nhau, trao đổi các đoàn lãnh đạo lãnh đạo cấp cao và cấp chuyên viên, cũng như hỗ trợ nhau trong các hoạt động nghiệp vụ. Bà Hoàng Minh Nguyệt cho rằng thông tin và những sự kiện diễn ra tại Nga được thính giả Việt Nam rất quan tâm và ngược lại, các thính giả Nga cũng rất muốn biết các thông tin về Việt Nam trong thời gian gần đây.

Về phần mình, ông Chủ tịch A. Bistriski hoàn toàn tán thành và ủng hộ đề xuất của phía Việt Nam về việc trao đổi thông tin, kinh nghiệm và phóng viên, đồng thời khẳng định 2 bên có thể hỗ trợ nhau nhiều trong các lĩnh vực khác nhau. Ông A. Bistriski cũng đề cập đến sự phát triển của phát thanh trên mạng internet và phát thanh kỹ thuật số.

Ký văn bản hợp tác

Phát biểu sau lễ ký kết, ông E. Krustkaln đánh giá cao ý nghĩa của sự kiện này và cho rằng đây là mốc phát triển mới trong quan hệ giữa 2 đài. "Tôi cho rằng thoả thuận này là rất quan trọng, trên thực tế chúng tôi có quan hệ từ lâu với Đài TNVN. Nga và Việt Nam đều mong muốn tạo động lực mới cho mối quan hệ này, vì Nga - Việt Nam đã bước sang giai đoạn tăng cường quan hệ đối tác chiến lược. Việc này đã thể hiện rõ trong mối quan hệ giữa 2 đài chúng ta, và có những tác động lớn đến lượng thính giả ở nước ngoài cũng như ở trong nước, kể cả qua mạng Internet. Hiện Đài Tiếng nói nước Nga có lượng thính giả lớn, chính vì vậy việc ký thoả thuận hợp tác hôm nay là hoàn toàn cần thiết và thúc đẩy sự hợp tác nhanh chóng giữa 2 đài trong thời gian tới”. Ông E. Krustkaln nói.

Trước đó, Đoàn đại biểu Đài TNVN đã thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga; dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại bàn thờ Bác trong khuôn viên Đại sứ quán./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên