Đắk Lắk gặp mặt người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Các đại biểu chia sẻ những khó khăn, kinh nghiệm trong công tác vận động người dân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hoá, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và 50 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, ngày 15/11, Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đắk Lắk tổ chức gặp mặt những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số lần thứ nhất.

Tại buổi gặp mặt, 50 đại biểu là những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk đã được nghe lãnh đạo tỉnh báo cáo kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ 15, nhiệm kỳ 2010-2015; nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng của địa phương từ đầu năm đến nay. Đồng thời, các đại biểu cũng chia sẻ những khó khăn, kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hoá, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Người dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk chiếm 30%. Những năm gần đây, đời sống đã có nhiều chuyển biến tích cực nhờ các chính sách của Đảng và Nhà nước được thực hiện khá đồng bộ. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn cao, trình độ dân trí thấp trong khi đó địa bàn cư trú lại phân tán, phong tục tập quán đa dạng đã làm hạn chế trong công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật. Chính vì vậy, những người có uy tín cần phát huy tối đa vai trò trong việc vận động, hướng dẫn người dân thực hiện tốt các chương trình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng ở địa phương.

Ông Y Wang Niê, Bí thư Chi bộ buôn Chu Đăng, xã Chu Đăng, huyện Chư M’nga, tỉnh Đắk Lắk bày tỏ: “Đảng, Nhà nước đang có chính sách hỗ trợ bà con nuôi bò; hỗ trợ đất đai, xây nhà, cho vay vốn… Đảng và Nhà nước quan tâm như thế thì bà con phải cố gắng để xoá được nghèo. Đồng bào phải đoàn kết với nhau để xây dựng buôn làng vươn lên theo đường lối của Đảng và Nhà nước”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên