Đắk Lắk phân bổ hơn 740 tỷ đồng để nâng cấp trường lớp phục vụ năm học mới

VOV.VN - Để chuẩn bị cho năm học 2025 - 2026, tỉnh Đắk Lắk đã phân bổ hơn 740 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất trường lớp, đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông mới cùng nhu cầu ngày càng tăng tại địa phương. 

Tổng kinh phí 743 tỷ đồng sẽ được tỉnh Đắk Lắk dùng để xây dựng, sửa chữa phòng học kiên cố, xóa dần phòng học tạm, bổ sung thiết bị dạy học, nâng cấp thư viện, phòng tin học, phòng thí nghiệm và các công trình phụ trợ. Trong đó, 293 tỷ đồng phân bổ cho các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, 450 tỷ đồng giao UBND các xã, phường triển khai tại bậc mầm non, tiểu học và THCS.  

Về việc đẩy nhanh tiến độ đầu tư - xây dựng khi năm học mới cận kề, bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Hiện nay, việc sửa chữa trường lớp cơ sở vật chất cho năm học mới đối với cấp THPT đạt 85%, đối với cấp THCS trở xuống đạt 75%. Do đó, trước mắt và lâu dài thì chúng tôi cũng có những giải pháp từ phía ngành tiếp tục có những đôn đốc để hoàn thành việc sửa chữa đảm bảo các điều kiện để triển khai năm học mới”.

Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 1.300 cơ sở giáo dục, với hơn 690.000 học sinh từ mầm non đến THPT và giáo dục nghề nghiệp – thường xuyên, song cơ sở vật chất trường lớp vẫn còn nhiều khó khăn: hơn 20 phòng học tạm và 64 phòng học mượn, nhiều điểm trường lẻ xuống cấp, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia thấp. Cùng với đó, chênh lệch về điều kiện học tập giữa vùng thuận lợi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giáo dục.

Việc Đắk Lắk phân bổ hơn 740 tỷ đồng đầu tư cơ sở vật chất trường lớp thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc cải thiện hạ tầng giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Kỳ thi tốt nghiệp THPT: Bỏ hay giữ thì chất lượng giáo dục cần đặt lên hàng đầu
Kỳ thi tốt nghiệp THPT: Bỏ hay giữ thì chất lượng giáo dục cần đặt lên hàng đầu

VOV.VN - Sau hơn 20 năm với nhiều lần thay đổi, kỳ thi tốt nghiệp THPT lại đứng trước câu hỏi: có nên tiếp tục duy trì hay mạnh dạn bỏ? Tỷ lệ tốt nghiệp xấp xỉ 99% khiến nhiều chuyên gia và cơ quan lập pháp đưa ra những lập luận trái chiều. Giữ để đảm bảo chuẩn đầu ra, hay bỏ để giảm áp lực? Nếu duy trì thì cần đổi mới ra sao để đánh giá thực chất.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT: Bỏ hay giữ thì chất lượng giáo dục cần đặt lên hàng đầu

Kỳ thi tốt nghiệp THPT: Bỏ hay giữ thì chất lượng giáo dục cần đặt lên hàng đầu

VOV.VN - Sau hơn 20 năm với nhiều lần thay đổi, kỳ thi tốt nghiệp THPT lại đứng trước câu hỏi: có nên tiếp tục duy trì hay mạnh dạn bỏ? Tỷ lệ tốt nghiệp xấp xỉ 99% khiến nhiều chuyên gia và cơ quan lập pháp đưa ra những lập luận trái chiều. Giữ để đảm bảo chuẩn đầu ra, hay bỏ để giảm áp lực? Nếu duy trì thì cần đổi mới ra sao để đánh giá thực chất.

Phó Chủ tịch Quốc hội: "Giáo dục cần được nâng tầm"
Phó Chủ tịch Quốc hội: "Giáo dục cần được nâng tầm"

VOV.VN - "Giáo dục là cơ sở rất quan trọng để đào tạo con người, nguồn nhân lực cho kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển thịnh vượng, giàu mạnh của đất nước. Giáo dục cần được nâng tầm", theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định

Phó Chủ tịch Quốc hội: "Giáo dục cần được nâng tầm"

Phó Chủ tịch Quốc hội: "Giáo dục cần được nâng tầm"

VOV.VN - "Giáo dục là cơ sở rất quan trọng để đào tạo con người, nguồn nhân lực cho kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển thịnh vượng, giàu mạnh của đất nước. Giáo dục cần được nâng tầm", theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định

Cần bổ sung cán bộ giáo dục cho xã, phường?
Cần bổ sung cán bộ giáo dục cho xã, phường?

VOV.VN - Sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, cả nước có 3.321 xã, phường, đặc khu. Theo hướng dẫn hiện hành, mỗi Phòng Văn hóa - Xã hội cấp xã bố trí tối đa 2 biên chế phụ trách về giáo dục - đào tạo.

Cần bổ sung cán bộ giáo dục cho xã, phường?

Cần bổ sung cán bộ giáo dục cho xã, phường?

VOV.VN - Sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, cả nước có 3.321 xã, phường, đặc khu. Theo hướng dẫn hiện hành, mỗi Phòng Văn hóa - Xã hội cấp xã bố trí tối đa 2 biên chế phụ trách về giáo dục - đào tạo.