ĐH Sư phạm Hà Nội 2 công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm cao nhất là 29,67 điểm

VOV.VN - Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 vừa thông báo điểm đủ điều kiện trúng tuyển đại học chính quy xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT, xét tuyển sử dụng kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, ĐHQG TP Hồ Chí Minh, Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2023.

Trong đó, mã PT200  là sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ).

PT406 là sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ) kết hợp với điểm thi năng khiếu dành cho ngành Giáo dục Mầm non và Giáo dục Thể chất.

PT402 là sử dụng kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, ĐHQG TP Hồ Chí Minh, Đại học Sư phạm Hà Nội.

Điểm chuẩn các ngành cụ thể như sau:

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiều nay, Hà Nội dự kiến công bố điểm chuẩn bổ sung vào lớp 10
Chiều nay, Hà Nội dự kiến công bố điểm chuẩn bổ sung vào lớp 10

VOV.VN - Điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 chuyên và không chuyên tại Hà Nội được thực hiện căn cứ vào số lượng học sinh đã xác nhận nhập học trong thời gian từ ngày 5 đến 7/7. Nếu số lượng học sinh đã xác nhận nhập học còn thiếu so với chỉ tiêu được giao, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xem xét để duyệt điểm chuẩn bổ sung.

Chiều nay, Hà Nội dự kiến công bố điểm chuẩn bổ sung vào lớp 10

Chiều nay, Hà Nội dự kiến công bố điểm chuẩn bổ sung vào lớp 10

VOV.VN - Điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 chuyên và không chuyên tại Hà Nội được thực hiện căn cứ vào số lượng học sinh đã xác nhận nhập học trong thời gian từ ngày 5 đến 7/7. Nếu số lượng học sinh đã xác nhận nhập học còn thiếu so với chỉ tiêu được giao, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xem xét để duyệt điểm chuẩn bổ sung.

Những điều thí sinh cần ghi nhớ khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học
Những điều thí sinh cần ghi nhớ khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học

VOV.VN - Theo quy chế của Bộ GD-ĐT, mỗi thí sinh được đăng ký xét tuyển không giới hạn số nguyện vọng, số trường. Thí sinh phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp, trong đó nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất.

Những điều thí sinh cần ghi nhớ khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học

Những điều thí sinh cần ghi nhớ khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học

VOV.VN - Theo quy chế của Bộ GD-ĐT, mỗi thí sinh được đăng ký xét tuyển không giới hạn số nguyện vọng, số trường. Thí sinh phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp, trong đó nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất.

Hà Nội có thực sự không thiếu chỗ học?
Hà Nội có thực sự không thiếu chỗ học?

VOV.VN - Nhiều phụ huynh cũng như chuyên gia cho rằng, xét trên tổng bình diện toàn thành phố cả khu vực nội thành và ngoại thành, Hà Nội có thể không thiếu chỗ học, nhưng trên thực tế vấn đề trường lớp ở khu vực nội thành lại đang rất áp lực.

Hà Nội có thực sự không thiếu chỗ học?

Hà Nội có thực sự không thiếu chỗ học?

VOV.VN - Nhiều phụ huynh cũng như chuyên gia cho rằng, xét trên tổng bình diện toàn thành phố cả khu vực nội thành và ngoại thành, Hà Nội có thể không thiếu chỗ học, nhưng trên thực tế vấn đề trường lớp ở khu vực nội thành lại đang rất áp lực.

Thay đổi phương thức xét tuyển, thí sinh cần làm gì để tránh trượt oan?
Thay đổi phương thức xét tuyển, thí sinh cần làm gì để tránh trượt oan?

VOV.VN - Để đạt nguyện vọng vào Đại học Kinh tế quốc dân (Hà Nội), thí sinh cần cần cẩn trọng tìm hiểu các ngành học để đăng ký nguyện vọng thích hợp, tránh bị trượt oan.

Thay đổi phương thức xét tuyển, thí sinh cần làm gì để tránh trượt oan?

Thay đổi phương thức xét tuyển, thí sinh cần làm gì để tránh trượt oan?

VOV.VN - Để đạt nguyện vọng vào Đại học Kinh tế quốc dân (Hà Nội), thí sinh cần cần cẩn trọng tìm hiểu các ngành học để đăng ký nguyện vọng thích hợp, tránh bị trượt oan.