Đám cưới đặc biệt của bệnh nhân tan máu bẩm sinh

VOV.VN - Cách đây 9 năm, đôi vợ chồng chưa một lần tổ chức đám cưới đúng nghĩa này đã may mắn sinh được đứa con trai không mắc bệnh tan máu bẩm sinh.

Hưởng ứng ngày Thế giới phòng chống bệnh Thalassemia, tức là bệnh tan máu bẩm sinh, ngày 8/5, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức đám cưới cho nữ bệnh nhân mắc bệnh này.

Đám cưới đặc biệt của bệnh nhân tan máu bẩm sinh.

Cô dâu của đám cưới được tổ chức tại Hội trường Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương là nữ bệnh nhân Thiên Hương, 36 tuổi. Năm 13 tuổi, chị Hương được phát hiện mắc bệnh tan máu bẩm sinh, một căn bệnh có tính di truyền, phải điều trị suốt đời nhưng không thể chữa khỏi. Năm 24 tuổi, chị gặp và yêu anh Hoàng Dũng, cán bộ văn hoá phường Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.

Bị gia đình 2 bên ngăn cấm, anh Dũng thuê nhà, đón chị Hương về sống chung, chấp nhận cuộc sống vất vả hơn và đồng hành với việc điều trị bệnh cho vợ suốt hơn 10 năm qua.

Cách đây 9 năm, đôi vợ chồng chưa một lần tổ chức đám cưới đúng nghĩa này đã may mắn sinh được đứa con trai không mắc bệnh tan máu bẩm sinh.

Cảm động trước nghị lực phi thường và tình yêu vượt lên số phận của chị Hương và anh Dũng, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã cùng với các nhà hảo tâm tổ chức đám cưới cho họ.

Giáo sư Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương làm chủ hôn cho đám cưới đặc biệt này và cho biết, nếu chị Hương, anh Dũng muốn sinh thêm con, bệnh viện sẽ giúp đỡ để cháu bé sinh ra không bị mắc bệnh tan máu bẩm sinh.

Hiện ở nước ta có hơn 20.000 người mắc bệnh tan máu bẩm sinh và khoảng 10 triệu người mang gen bệnh này nhưng hầu hết không biết để can thiệp y học nên hậu quả là mỗi năm có 2.000 trẻ em sinh ra bị mắc bệnh tan máu bẩm sinh. Tại Việt Nam, rất ít bệnh nhân mắc bệnh này sống được quá 30 tuổi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên