Dân bức xúc vì bị ép phải chọn điện lực thi công hạ tầng, lưới điện?

Người dân nhiều huyện tại tỉnh Tiền Giang bức xúc vì bị chi nhánh điện ép  phải hợp đồng với các đơn vị này thi công hạ tầng, lưới điện…

Gần đây, nhiều người dân ở tỉnh Tiền Giang bức xúc khi nhân viên các Chi nhánh Điện ở các huyện Chợ Gạo, Cái Bè, Cai Lậy, Gò Công Đông và Thị xã Gò Công ép buộc phải hợp đồng với các đơn vị này thi công hạ tầng, lưới điện mà không được tự chọn đơn vị thi công.

Trong khi đó mức giá thi công của ngành Điện thì cao hơn các doanh nghiệp tư nhân. Đối với nhiều doanh nghiệp tư nhân cũng bị nhân viên các Chi nhánh Điện còn gây khó khăn, kéo dài thời gian thẩm định, phê duyệt hồ sơ có biểu hiện “độc quyền” thi công các công trình về điện.

Các doanh nghiệp tư nhân cho rằng, phía Điện lực “xin” để phía điện lực thi công và bán các thiết bị điện. Giám đốc Công ty Điện lực Tiền Giang có chủ trương sẽ “kỷ luật” nếu Chi nhánh Điện nào để nhiều công trình hạ tầng, lưới điện cho tư nhân thực hiện quá nhiều.

Việc độc quyền thi công hạ tầng, lưới điện là vi phạm Luật Điện lực và tạo ra sự kinh doanh không công bằng giữa doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân.

Tuy nhiên, ông Lưu Thanh Nam, Giám đốc Điện lực Tiền Giang cho biết, lãnh đạo Điện lực chưa biết thông tin này. Chủ trương của ngành điện là không có chuyện “độc quyền” trong việc thi công hạ tầng lưới điện. Điện lực sẽ kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm nếu các Chi nhánh điện có biểu hiện sai phạm này. /

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên