Indonesia quan ngại về tình hình nhân đạo ngày một xấu đi ở Afghanistan

VOV.VN - Tại cuộc họp bất thường lần thứ 17 của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) diễn ra tại thủ đô Islamabad của Pakistan diễn ra cuối tuần qua, Indonesia đã bày tỏ quan ngại về tình hình nhân đạo đang xấu đi tại Afghanistan.

Phát biểu tại họp báo sau cuộc họp ngày 19/12, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi cho biết tại cuộc họp, Indonesia đã kêu gọi các quốc gia, trong đó có 57 quốc gia có đa số là người Hồi giáo, thực hiện các bước đi cụ thể để giúp đỡ người dân Afghanistan. Theo Ngoại trưởng Indonesia, những báo cáo và thông tin thời gian gần đây nhận được cho thấy tình hình nhân đạo ở Afghanistan đang xấu đi.

Theo báo cáo của Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về các vấn đề nhân đạo và Điều phối viên cứu trợ khẩn cấp Martin Griffiths, tình hình nhân đạo ở Afghanistan rất đáng báo động khi 23 triệu người hiện đang có nguy cơ chết đói và một nửa số trẻ em dưới 5 tuổi và hàng triệu người bị suy dinh dưỡng cấp tính, 70% giáo viên không được trả lương khiến hàng triệu trẻ em có thể phải nghỉ học.

Do đó, Ngoại trưởng Indonesia cho rằng cuộc họp OIC bất thường này là một động lực tốt để giải quyết ba vấn đề. Thứ nhất là huy động sự hỗ trợ và nguồn lực để đối phó với cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Afghanistan. Indonesia sẵn sàng đóng góp bằng cách cung cấp viện trợ lương thực và phối hợp với các cơ quan viện trợ của Liên Hợp Quốc tại Afghanistan để thực hiện các hỗ trợ nhân đạo.

Thứ hai, cần phải tạo ra một lộ trình để Taliban nỗ lực thực hiện các cam kết như đã đưa ra ngày 16/8/2021, cụ thể là thành lập một chính phủ hòa nhập, tôn trọng nhân quyền, bao gồm cả quyền của phụ nữ và không biến Afghanistan thành nơi huấn luyện cho những kẻ khủng bố. Ngoại trưởng Retno Marsudi nhấn mạnh tất cả các sáng kiến ​​của OIC sẽ khó thực hiện nếu Taliban không đạt được tiến bộ đáng kể để thực hiện lời hứa của mình.

Thứ ba, theo Ngoại trưởng Indonesia, OIC có thể đóng vai trò là cầu nối với các nước viện trợ nhân đạo thông qua các diễn đàn liên quan khác nhau.

Bên lề cuộc họp, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi có cuộc gặp với Ngoại trưởng các nước Pakistan, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ, Azerbaijan, "Quyền Bộ trưởng Ngoại giao" của Taliban và nhiều đại diện khác. Tại các cuộc gặp này, Indonesia đều bày tỏ sự lo ngại về tình hình nhân đạo ngày một tồi tệ của Afghanistan, kêu gọi hỗ trợ cho người dân Afghanistan và kêu gọi Taliban thực hiện các cam kết trong việc xây dựng Afghanistan hòa bình, ổn định và thịnh vượng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính phủ Afghanistan bắt đầu sụp đổ từ sau Thỏa thuận Hòa bình Mỹ-Taliban
Chính phủ Afghanistan bắt đầu sụp đổ từ sau Thỏa thuận Hòa bình Mỹ-Taliban

VOV.VN - Sự sụp đổ của chính phủ dân chủ tại Afghanistan thực tế đã bắt đầu từ khi Mỹ và lực lượng Taliban ký kết thỏa thuận hòa bình tại Doha tháng 2/2020. Đây là khẳng định của cựu Giám đốc An ninh Quốc gia Afghanistan Hamdullah Mohib trong cuộc phỏng vấn với Đài Phát thanh Afghanistan Tự do.

Chính phủ Afghanistan bắt đầu sụp đổ từ sau Thỏa thuận Hòa bình Mỹ-Taliban

Chính phủ Afghanistan bắt đầu sụp đổ từ sau Thỏa thuận Hòa bình Mỹ-Taliban

VOV.VN - Sự sụp đổ của chính phủ dân chủ tại Afghanistan thực tế đã bắt đầu từ khi Mỹ và lực lượng Taliban ký kết thỏa thuận hòa bình tại Doha tháng 2/2020. Đây là khẳng định của cựu Giám đốc An ninh Quốc gia Afghanistan Hamdullah Mohib trong cuộc phỏng vấn với Đài Phát thanh Afghanistan Tự do.

Cần 220 triệu USD mỗi tháng để hỗ trợ lương thực cho người dân Afghanistan
Cần 220 triệu USD mỗi tháng để hỗ trợ lương thực cho người dân Afghanistan

VOV.VN - Liên Hợp Quốc cho biết, cần ít nhất 220 triệu USD mỗi tháng để cung cấp lương thực cho khoảng 23 triệu người dân Afghanistan trong năm tới.

Cần 220 triệu USD mỗi tháng để hỗ trợ lương thực cho người dân Afghanistan

Cần 220 triệu USD mỗi tháng để hỗ trợ lương thực cho người dân Afghanistan

VOV.VN - Liên Hợp Quốc cho biết, cần ít nhất 220 triệu USD mỗi tháng để cung cấp lương thực cho khoảng 23 triệu người dân Afghanistan trong năm tới.

Mỹ kết thúc sứ mệnh, Taliban tiếp quản Afghanistan và một tương lai bất định
Mỹ kết thúc sứ mệnh, Taliban tiếp quản Afghanistan và một tương lai bất định

VOV.VN - Gần 4 tháng trôi qua kể từ khi các tay súng Taliban tiến vào thủ đô Kabul, giành quyền kiểm soát đất nước và chính thức xóa bỏ bộ máy nhà nước do dân bầu cử tồn tại gần 2 thập kỷ qua tại đây. Rất nhiều thay đổi đã diễn ra tại Afghanistan.

Mỹ kết thúc sứ mệnh, Taliban tiếp quản Afghanistan và một tương lai bất định

Mỹ kết thúc sứ mệnh, Taliban tiếp quản Afghanistan và một tương lai bất định

VOV.VN - Gần 4 tháng trôi qua kể từ khi các tay súng Taliban tiến vào thủ đô Kabul, giành quyền kiểm soát đất nước và chính thức xóa bỏ bộ máy nhà nước do dân bầu cử tồn tại gần 2 thập kỷ qua tại đây. Rất nhiều thay đổi đã diễn ra tại Afghanistan.