Bắc Giang tiêu thụ vải thiều gắn với quảng bá thương hiệu

VOV.VN - Nhờ làm tốt công tác xúc tiến thương mại và quảng bá bán hàng trên các nền tảng số, đến nay, tỉnh Bắc Giang đã tiêu thụ hơn 170.000n tấn vải thiều, đạt khoảng 96% tổng sản lượng. Dự kiến thu hoạch vải sẽ kết thúc vào cuối tháng này, hứa hẹn vụ vải “được mùa, được giá”.

Lục Ngạn những ngày này không còn cảnh tắc ùn tắc như thời điểm đầu tháng 7 nên hoạt động mua bán vải thiều của diễn ra khá thuận lợi, giá vải thiều năm nay cao hơn so với vụ trước nên các nhà vườn rất phấn khởi.

“Giá mấy hôm nay đều đều, hàng không đẹp giá thấp một chút. Năm nay lãi hơn, mấy năm Covid-19 thì không được bao nhiêu”, một người bán vải ở Bắc Giang cho biết.

Theo phản ánh của các thương lái, doanh thu vải thiều năm nay tăng hơn so với năm ngoái, nhất là vải xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Do dịch Covid 19 được kiểm soát, nhiều thương nhân Trung Quốc đã sang tận vùng sản xuất, phối hợp với thương lái trong nước để đặt hàng để thu mua nông sản.

“Nhà vận chuyển bằng xe tải và xe container, cao điểm mỗi ngày thu mua vài chục tấn. Cân hàng Trung Quốc nhiều và giá cao, trung bình 15.000/kg trở lên, còn hàng đẹp thì giá cao hơn”, chị Trần Thị Hường, chủ điểm cân ở thị trấn Kép, huyện Lục Ngạn cho biết.

Tham gia thu mua ngay từ đầu vụ vải tại Bắc Giang, bà Nguyễn Thị Vân, Giám đốc công ty Food land cho biết, hàng ngày các xe lạnh luôn sẵn sàng đưa vải đến các siêu thị miền Bắc trong 24 giờ và miền Nam trong 48 giờ, các kênh tiêu thụ khác cũng được tận dụng tối đa để mang quả vải Bắc Giang gần hơn đến người tiêu dùng: “Doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển bán hàng trên các kênh trực tuyến và facebook và kênh đi chợ hộ, đồng thời phối hợp với các nền tảng thương mại số khác để liên kết bán hàng trên các nền tảng này”.

Năm 2023 cũng là năm đầu tiên vải thiều Bắc Giang xuất khẩu bằng đường sắt qua ga liên vận quốc tế Kép, trung bình mỗi ngày có thể vận chuyển 300 tấn vải từ ga Kép sang ga Bằng Tường (Trung Quốc). Theo ông Nguyễn Thế Thi, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn, sản lượng vải xuất khẩu năm nay sẽ cao hơn 2 năm vừa qua, chiếm khoảng 60% tổng sản lượng 98.000 tấn niên vụ vải năm nay. Vận chuyển bằng đường sắt giúp rút ngắn thời gian vận chuyển, nhờ đó chất lượng và giá trị vải thiều được đảm bảo hơn.

“Việc vận chuyển qua đường sắt đầu tiên tạo thuận lợi cho xuất khẩu chính ngạch và nâng cao năng lực cho doanh nghiệp và các hợp tác xã, hạn chế ùn tắc khi vận chuyển bằng ô tô. Chi phí vận chuyển đường sắt cũng ổn định và là hướng mới lâu dài cho những năm tiếp theo. Đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh cũng các Bộ ngành liên quan hỗ trợ cho địa phương trong việc vận chuyển qua đường sắt thuận lợi hơn”, ông Nguyễn Thế Thi nói.

Chú trọng chất lượng và đẩy mạnh xuất khẩu chính ngạch vải thiều, ông Ngụy Đình Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại, Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang chia sẻ: “Năm 2023, mở ra cơ hội lớn trong việc mở rộng thị trường cũng như đẩy mạnh sản lượng xuất khẩu rau củ quả sang thị trường các nước. Xác định được tầm quan trọng như vậy nên công tác xúc tiến thương mại luôn luôn được đặt ra 2 vấn đề. Đối với thị trường truyền thống làm thế nào để duy trì và phát triển đồng thời bằng nhiều giải pháp và phương thức để mở rộng thêm các thị trường mới”.

Việc chuẩn hóa từ khâu sản xuất chất lượng đến tiêu thụ vải thiều gắn với các hoạt động quảng bá thương hiệu thông qua những cách làm mới về đa dạng hóa thị trường, phát triển du lịch nông nghiệp giúp Bắc Giang tiếp tục có vụ vải “được mùa, được giá”. Đây cũng là kinh nghiệm để các địa phương có vùng trồng rau quả lớn tham khảo trong việc xóa lời nguyền về “được mùa, mất giá” trong nông nghiệp đã từng xảy ra trước đây.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lần đầu tiên vải thiều Bắc Giang xuất ngoại qua Ga liên vận quốc tế Kép
Lần đầu tiên vải thiều Bắc Giang xuất ngoại qua Ga liên vận quốc tế Kép

VOV.VN - Chuyến tàu đầu tiên chở 3 container chuyên dụng với 56 tấn vải thiều tươi Lục Ngạn đã chính thức xuất hành từ Ga liên vận quốc tế Kép, tỉnh Bắc Giang xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc.

Lần đầu tiên vải thiều Bắc Giang xuất ngoại qua Ga liên vận quốc tế Kép

Lần đầu tiên vải thiều Bắc Giang xuất ngoại qua Ga liên vận quốc tế Kép

VOV.VN - Chuyến tàu đầu tiên chở 3 container chuyên dụng với 56 tấn vải thiều tươi Lục Ngạn đã chính thức xuất hành từ Ga liên vận quốc tế Kép, tỉnh Bắc Giang xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc.

Lạng Sơn tạo điều kiện thuận lợi cho vải thiều xuất khẩu
Lạng Sơn tạo điều kiện thuận lợi cho vải thiều xuất khẩu

VOV.VN - Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, để tạo điều kiện cho mặt hàng vải thiều nói riêng và hoa quả, nông sản nói chung được xuất khẩu sang Trung Quốc, các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để ưu tiên, hỗ trợ thủ tục thông quan trong ngày.

Lạng Sơn tạo điều kiện thuận lợi cho vải thiều xuất khẩu

Lạng Sơn tạo điều kiện thuận lợi cho vải thiều xuất khẩu

VOV.VN - Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, để tạo điều kiện cho mặt hàng vải thiều nói riêng và hoa quả, nông sản nói chung được xuất khẩu sang Trung Quốc, các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để ưu tiên, hỗ trợ thủ tục thông quan trong ngày.

Thu hoạch vải thiều chín sớm ở "thủ phủ" Tân Yên, Bắc Giang
Thu hoạch vải thiều chín sớm ở "thủ phủ" Tân Yên, Bắc Giang

VOV.VN - Thủ phủ vải sớm Tân Yên, tỉnh Bắc Giang được mùa, thời điểm này người dân trồng vải đang tất bật thu hoạch vải thiều để bán cho các thương lái từ khắp nơi đổ về đi tiêu thụ.

Thu hoạch vải thiều chín sớm ở "thủ phủ" Tân Yên, Bắc Giang

Thu hoạch vải thiều chín sớm ở "thủ phủ" Tân Yên, Bắc Giang

VOV.VN - Thủ phủ vải sớm Tân Yên, tỉnh Bắc Giang được mùa, thời điểm này người dân trồng vải đang tất bật thu hoạch vải thiều để bán cho các thương lái từ khắp nơi đổ về đi tiêu thụ.