Đang điều tra 117 vụ tham nhũng

VOV.VN -Cơ quan điều tra công an đã thụ lý điều tra 182 vụ, 577 bị can; kết luận điều tra đề nghị truy tố 60 vụ, 229 bị can phạm tội về tham nhũng.

Báo cáo thực hiện nhiệm vụ quý III/2014, Thanh tra Chính phủ cho biết, Ngành Thanh tra tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, như: Cải cách hành chính; công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị và việc xây dựng, thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện quy tắc ứng xử, chuyển đổi vị trí công tác; tổ chức thi tuyển cán bộ lãnh đạo, tinh giản biên chế... 

Qua công tác thanh tra, kiểm tra cơ quan Thanh tra đã phát hiện 6 vụ, 12 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 1.362 triệu đồng (đã thu hồi 1.319 triệu đồng, đạt 96,8%).

Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cơ quan nhà nước phát hiện 4 vụ, 8 đối tượng; tự kiểm tra nội bộ, các cơ quan nhà nước đã phát hiện 2 vụ, 2 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng.

Theo Báo cáo của Thanh tra Chính phủ, cơ quan điều tra trong CAND đã thụ lý điều tra 182 vụ, 577 bị can phạm tội về tham nhũng; đã kết luận điều tra đề nghị truy tố 60 vụ, 229 bị can; tạm đình chỉ điều tra 4 vụ, 15 bị can; miễn trách nhiệm hình sự 1 vụ, 4 bị can; hiện đang điều tra 117 vụ,  329 bị can.

Về công tác xây dựng thể chế và xây dựng ngành, Thanh tra Chính phủ trình Chính phủ ký ban hành Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật tiếp công dân; Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ về Thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra.

Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đáng giá công tác phòng, chống tham nhũng; về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra; phối hợp với Bộ Công an ban hành Quy chế phối hợp giữa Thanh tra Chính phủ và Bộ Công an trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng...

Các bộ, ngành ban hành 99 văn bản, sửa đổi, bổ sung 25 văn bản nhằm cụ thể hoá, hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cử tri mong muốn tham nhũng bị ngăn chặn, đẩy lùi
Cử tri mong muốn tham nhũng bị ngăn chặn, đẩy lùi

VOV.VN -Cử tri đề nghị Quốc hội nghiên cứu sửa đổi các quy định theo hướng xử lý nghiêm khắc hơn tội tham nhũng để răn đe, phòng ngừa.

Cử tri mong muốn tham nhũng bị ngăn chặn, đẩy lùi

Cử tri mong muốn tham nhũng bị ngăn chặn, đẩy lùi

VOV.VN -Cử tri đề nghị Quốc hội nghiên cứu sửa đổi các quy định theo hướng xử lý nghiêm khắc hơn tội tham nhũng để răn đe, phòng ngừa.

Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri: Vấn đề tham nhũng được quan tâm nhất
Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri: Vấn đề tham nhũng được quan tâm nhất

VOV.VN -Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định sẽ làm việc với cơ quan chức năng có liên quan để làm rõ, công khai kê khai tài sản với cá nhân thuộc diện Trung ương quản lý.

Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri: Vấn đề tham nhũng được quan tâm nhất

Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri: Vấn đề tham nhũng được quan tâm nhất

VOV.VN -Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định sẽ làm việc với cơ quan chức năng có liên quan để làm rõ, công khai kê khai tài sản với cá nhân thuộc diện Trung ương quản lý.

Công bố kết quả kiểm tra phòng chống tham nhũng tại Bộ NN&PTNT
Công bố kết quả kiểm tra phòng chống tham nhũng tại Bộ NN&PTNT

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng chủ trì buổi làm việc này.

Công bố kết quả kiểm tra phòng chống tham nhũng tại Bộ NN&PTNT

Công bố kết quả kiểm tra phòng chống tham nhũng tại Bộ NN&PTNT

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng chủ trì buổi làm việc này.

Thủ tướng: Tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng còn thấp
Thủ tướng: Tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng còn thấp

VOV.VN - Trong khi đó, Thủ tướng cũng nêu rõ rằng: Lãng phí thời gian và nguồn lực trong xã hội còn lớn.

Thủ tướng: Tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng còn thấp

Thủ tướng: Tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng còn thấp

VOV.VN - Trong khi đó, Thủ tướng cũng nêu rõ rằng: Lãng phí thời gian và nguồn lực trong xã hội còn lớn.