Dâng hương tưởng niệm Đại danh y - Thiền sư Tuệ Tĩnh

VOV.VN - Chiều 15/3, tại Chùa Yên Tử (Quảng Ninh) diễn ra Lễ tưởng niệm ngày Đại danh y Thiền sư Tuệ Tĩnh viên tịch.

Tới dự có Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, địa phương cùng hàng ngàn lương y, bác sĩ và phật tử trong cả nước.

Đại danh y – Thiền sư Tuệ Tĩnh tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, sinh ra ở huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Là người tài cao, đức rộng, dù thi hương trúng bàng, ông vẫn đi tu và ở chùa chữa bệnh giúp dân.

Bộ trưởng Bộ y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu tại buổi lễ. (ảnh: Mai Anh)

Ông được nhân dân và ngành y tế suy tôn là Đại danh y, là người xây dựng nền móng y học nước nhà với truyền thống chữa bệnh bằng thuốc nam. Ông đã có công sưu tầm, phát hiện, bổ sung, tổng hợp nhiều phương thuốc hiệu nghiệm của các bậc tiền bối lưu truyền trong dân gian, để lại cho nền y học Việt Nam một di sản quý giá.

Lễ dâng hương là lời tri ân của cán bộ ngành y tế nói riêng cũng như người Việt Nam nói chung với ông Tổ của ngành Y học cổ truyền Việt Nam, là dịp để cán bộ y tế kế thừa và phát huy y đức, y đạo của Đại danh y trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Phát biểu tại Lễ tưởng niệm, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với công lao của Đại danh y - Thiền sư Tuệ Tĩnh: “Để phấn đấu xây dựng một nền y tế Việt Nam khoa học, hiện đại, dân tộc và đại chúng, chúng ta nguyện cố gắng hết sức mình học tập và làm theo tấm gương của Đại y thiền sư cũng như lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh “lương y như từ mẫu”. Nỗ lực và cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân – vốn quý nhất của con người."./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Y tế khuyến cáo phòng chống dịch bệnh sởi
Bộ Y tế khuyến cáo phòng chống dịch bệnh sởi

VOV.VN - Ngày 10/2, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho biết, năm 2013 cả nước ghi nhận 1.048 trường hợp mắc sởi.

Bộ Y tế khuyến cáo phòng chống dịch bệnh sởi

Bộ Y tế khuyến cáo phòng chống dịch bệnh sởi

VOV.VN - Ngày 10/2, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho biết, năm 2013 cả nước ghi nhận 1.048 trường hợp mắc sởi.

Giả danh cán bộ y tế, lừa đảo bán thuốc
Giả danh cán bộ y tế, lừa đảo bán thuốc

Giả danh cán bộ y tế phòng chống bệnh tay, chân, miệng, 2 đối tượng tiếp cận nhiều gia đình có con nhỏ gạ bán thuốc thu tiền lệ phí.

Giả danh cán bộ y tế, lừa đảo bán thuốc

Giả danh cán bộ y tế, lừa đảo bán thuốc

Giả danh cán bộ y tế phòng chống bệnh tay, chân, miệng, 2 đối tượng tiếp cận nhiều gia đình có con nhỏ gạ bán thuốc thu tiền lệ phí.

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm và làm việc với Bộ Y tế
Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm và làm việc với Bộ Y tế

VOV.VN -Nhân dân cả nước luôn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp trong ngành Y với sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm và làm việc với Bộ Y tế

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm và làm việc với Bộ Y tế

VOV.VN -Nhân dân cả nước luôn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp trong ngành Y với sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Phục hồi công tác với 2 cán bộ y tế vụ trẻ tử vong sau tiêm
Phục hồi công tác với 2 cán bộ y tế vụ trẻ tử vong sau tiêm

Hai cán bộ y tế Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị được hủy quyết định tạm đình chỉ công tác.

Phục hồi công tác với 2 cán bộ y tế vụ trẻ tử vong sau tiêm

Phục hồi công tác với 2 cán bộ y tế vụ trẻ tử vong sau tiêm

Hai cán bộ y tế Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị được hủy quyết định tạm đình chỉ công tác.

Đường dây nóng Bộ Y tế: Mỗi ngày nhận khoảng 50 cuộc gọi
Đường dây nóng Bộ Y tế: Mỗi ngày nhận khoảng 50 cuộc gọi

VOV.VN -Đi vào hoạt động từ 7/11, đến nay, đường dây nóng của Bộ Y tế đã nhận được 1.274 cuộc gọi đến. 

Đường dây nóng Bộ Y tế: Mỗi ngày nhận khoảng 50 cuộc gọi

Đường dây nóng Bộ Y tế: Mỗi ngày nhận khoảng 50 cuộc gọi

VOV.VN -Đi vào hoạt động từ 7/11, đến nay, đường dây nóng của Bộ Y tế đã nhận được 1.274 cuộc gọi đến. 

Bộ Y tế báo cáo Thủ tướng vụ nhập thiết bị y tế cũ nát
Bộ Y tế báo cáo Thủ tướng vụ nhập thiết bị y tế cũ nát

VOV.VN -Hai công ty lại nhập thiết bị đã qua sử dụng. Đây là hành vi gian lận thương mại nghiêm trọng.

Bộ Y tế báo cáo Thủ tướng vụ nhập thiết bị y tế cũ nát

Bộ Y tế báo cáo Thủ tướng vụ nhập thiết bị y tế cũ nát

VOV.VN -Hai công ty lại nhập thiết bị đã qua sử dụng. Đây là hành vi gian lận thương mại nghiêm trọng.

Bộ Y tế hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng
Bộ Y tế hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng

VOV.VN -Hoãn tiêm vaccine với trẻ mắc các bệnh cấp tính, đặc biệt là các bệnh nhiễm trùng; trẻ bị sốt từ 37,5 độ C trở lên...

Bộ Y tế hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng

Bộ Y tế hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng

VOV.VN -Hoãn tiêm vaccine với trẻ mắc các bệnh cấp tính, đặc biệt là các bệnh nhiễm trùng; trẻ bị sốt từ 37,5 độ C trở lên...