Nga công nhận biên giới của 2 vùng lãnh thổ ly khai ở miền Đông Ukraine

VOV.VN - Nga vừa chính thức ra tuyên bố xác nhận biên giới của 2 vùng lãnh thổ ly khai Ukraine mà nước này đã công nhận độc lập trước đó.

Bộ Ngoại giao Nga ngày 22/2 tuyên bố, nước này công nhận các nước cộng hòa ở khu vực Donbass, miền Đông Ukraine “với đường biên giới mà chính quyền Cộng hòa nhân dân Donetsk và Cộng hòa nhân dân Lugansk thực thi quyền hạn của họ”.

Trong khi đó, người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng cho biết, Nga công nhận DPR và LPR trong đường biên giới mà họ tuyên bố chủ quyền.

Trước đó cùng ngày, ông Leonid Kalashnikov, Phó Chủ tịch Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề về khối Cộng đồng các quốc gia độc lập, Liên kết Á-Âu và Kiều bào của Duma Quốc gia Nga cho biết, ông tin Nga sẽ công nhận DPR và LPR là các quốc gia độc lập trong biên giới mà họ đặt ra tại cuộc trưng cầu ý dân về nền độc lập năm 2014.

“Thỏa thuận không nêu rõ, nhưng tôi nghĩ chủ quyền của 2 vùng ly khai tại Ukraine đã được khẳng định thông qua cuộc trưng cầu dân ý duy nhất mà họ thực hiện. DPR và LPR hiện nắm quyền kiểm soát vùng lãnh thổ có diện tích nhỏ hơn so với những gì họ có tại thời điểm trưng cầu ý dân, nhưng họ tin rằng chủ quyền của họ cũng bao trùm cả vùng lãnh thổ trước đây"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga mở cánh cửa đối thoại với Mỹ sau khi công nhận 2 vùng ly khai của Ukraine
Nga mở cánh cửa đối thoại với Mỹ sau khi công nhận 2 vùng ly khai của Ukraine

VOV.VN - “Ngay cả trong thời điểm khó khăn nhất, chúng tôi vẫn khẳng định rằng chúng tôi sẵn sàng tham gia tiến trình đàm phán", bà Maria Zakharova cho biết.

Nga mở cánh cửa đối thoại với Mỹ sau khi công nhận 2 vùng ly khai của Ukraine

Nga mở cánh cửa đối thoại với Mỹ sau khi công nhận 2 vùng ly khai của Ukraine

VOV.VN - “Ngay cả trong thời điểm khó khăn nhất, chúng tôi vẫn khẳng định rằng chúng tôi sẵn sàng tham gia tiến trình đàm phán", bà Maria Zakharova cho biết.

Nga tuyên bố tiêu diệt 5 đối tượng thuộc “nhóm phá hoại và do thám” của Ukraine
Nga tuyên bố tiêu diệt 5 đối tượng thuộc “nhóm phá hoại và do thám” của Ukraine

VOV.VN - Các lực lượng vũ trang Nga vừa thông báo đã nổ súng vào một nhóm “các phần tử phá hoại và do thám” của Ukraine đang cố gắng xâm nhập vào quốc gia này, tiêu diệt 5 đối tượng và phá huỷ các phương tiện của họ.

Nga tuyên bố tiêu diệt 5 đối tượng thuộc “nhóm phá hoại và do thám” của Ukraine

Nga tuyên bố tiêu diệt 5 đối tượng thuộc “nhóm phá hoại và do thám” của Ukraine

VOV.VN - Các lực lượng vũ trang Nga vừa thông báo đã nổ súng vào một nhóm “các phần tử phá hoại và do thám” của Ukraine đang cố gắng xâm nhập vào quốc gia này, tiêu diệt 5 đối tượng và phá huỷ các phương tiện của họ.

Trạm kiểm soát biên giới của Nga bị trúng đạn pháo từ Ukraine
Trạm kiểm soát biên giới của Nga bị trúng đạn pháo từ Ukraine

VOV.VN - Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 21/2 cho biết, một trạm kiểm soát biên giới của cơ quan này đã trúng một quả đạn pháo bắn từ phía Ukraine, song vụ tấn công không gây ra bất cứ thương vong nào.

Trạm kiểm soát biên giới của Nga bị trúng đạn pháo từ Ukraine

Trạm kiểm soát biên giới của Nga bị trúng đạn pháo từ Ukraine

VOV.VN - Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 21/2 cho biết, một trạm kiểm soát biên giới của cơ quan này đã trúng một quả đạn pháo bắn từ phía Ukraine, song vụ tấn công không gây ra bất cứ thương vong nào.