Australia quy định báo chí phải chịu trách nhiệm về bình luận trên tài khoản mạng xã hội

VOV.VN - Hôm nay (8/9), Tòa án Tối cao Australia vừa ra quyết định bước ngoặt khi phán quyết các cơ quan báo chí nước này phải chịu trách nhiệm với các bình luận được đăng tải trên tài khoản của mình trên mạng xã hội.

Tòa án Tối cao Australia hôm nay đã tạo ra một án lệ mới trong hệ thống pháp luật của nước này khi phán quyết cơ quan báo chí phải chịu trách nhiệm đối với những bình luận của bên thứ 3 trên trang mạng xã hội của mình.

Phán quyết của Tòa án Tối cao Australia khẳng định, bằng việc tạo tài khoản công khai trên trang Facebook và đăng tải các bình luận trên trang này, cơ quan báo chí đã tạo điều kiện và khuyến khích, qua đó hỗ trợ bên thứ 3, cũng là người sử dụng Facebook lan truyền các bình luận. Do đó, các cơ quan báo chí được xác định là đối tượng xuất bản các bình luận này.

Phán quyết được đưa ra khi một cựu tù nhân từng sống ở Vùng lãnh thổ Bắc Australia nộp đơn kiện 2 tờ báo của nước này là The Sydney Morning Herald và The Australian và Sky News lên Tòa án Tối cao bang New South Wales vì những bình luận phỉ báng cá nhân của người dùng Facebook được đăng tải trên mạng xã hội của các tờ báo này.

Vụ kiện đã bị đình trệ do có tranh chấp về việc liệu các cơ quan báo chí này có được coi là người xuất bản các bình luận của bên thứ 3 hay không. Tuy nhiên phán quyết của Tòa án Tối cao Australia ngày hôm nay khẳng định các cơ quan báo chí phải chịu trách nhiệm trước những bình luận của người thứ ba được đăng tải trên trang Facebook của 3 báo này, tạo điều kiện để vụ kiện được nối lại.

Không chỉ tác động trực tiếp đến vụ kiện, quyết định của Tòa án Tối cao Australia đã tạo ra 1 án lệ mới trong hệ thống pháp luật của nước này và buộc các cơ quan báo chí phải kiểm soát chặt chẽ hơn các bình luận của người sử dụng mạng xã hội trên các nền tảng của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia dự kiến sử dụng hộ chiếu vaccine từ tháng 10/2021
Australia dự kiến sử dụng hộ chiếu vaccine từ tháng 10/2021

VOV.VN - Chính phủ Australia đang trao đổi với các quốc gia khác trên thế giới về các loại vaccine ngừa Covid-19 được quốc tế công nhận để phục vụ cho kế hoạch sử dụng hộ chiếu vaccine, dự kiến sẽ áp dụng từ tháng 10 tới.

Australia dự kiến sử dụng hộ chiếu vaccine từ tháng 10/2021

Australia dự kiến sử dụng hộ chiếu vaccine từ tháng 10/2021

VOV.VN - Chính phủ Australia đang trao đổi với các quốc gia khác trên thế giới về các loại vaccine ngừa Covid-19 được quốc tế công nhận để phục vụ cho kế hoạch sử dụng hộ chiếu vaccine, dự kiến sẽ áp dụng từ tháng 10 tới.

Tàu và máy bay của quân đội Australia sẽ phớt lờ yêu cầu của Trung Quốc
Tàu và máy bay của quân đội Australia sẽ phớt lờ yêu cầu của Trung Quốc

VOV.VN - Tàu hải quân Australia sẽ phớt lờ yêu cầu khai báo của Trung Quốc khi đi vào vùng biển mà Bắc Kinh đơn phương tuyên bố chủ quyền.

Tàu và máy bay của quân đội Australia sẽ phớt lờ yêu cầu của Trung Quốc

Tàu và máy bay của quân đội Australia sẽ phớt lờ yêu cầu của Trung Quốc

VOV.VN - Tàu hải quân Australia sẽ phớt lờ yêu cầu khai báo của Trung Quốc khi đi vào vùng biển mà Bắc Kinh đơn phương tuyên bố chủ quyền.

Thủ tướng Australia và Việt Nam ghi nhận vai trò của các lãnh đạo trẻ hai nước
Thủ tướng Australia và Việt Nam ghi nhận vai trò của các lãnh đạo trẻ hai nước

VOV.VN - Nhân dịp diễn ra Đối thoại các nhà lãnh đạo trẻ Việt Nam-Australia lần thứ 3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Scott Morrison đã ghi nhận sự đóng góp của các nhà lãnh đạo trẻ hai nước trong các nỗ lực góp phần gắn kết và thúc đẩy quan hệ song phương. 

Thủ tướng Australia và Việt Nam ghi nhận vai trò của các lãnh đạo trẻ hai nước

Thủ tướng Australia và Việt Nam ghi nhận vai trò của các lãnh đạo trẻ hai nước

VOV.VN - Nhân dịp diễn ra Đối thoại các nhà lãnh đạo trẻ Việt Nam-Australia lần thứ 3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Scott Morrison đã ghi nhận sự đóng góp của các nhà lãnh đạo trẻ hai nước trong các nỗ lực góp phần gắn kết và thúc đẩy quan hệ song phương.