Đào tạo nghiệp vụ báo chí theo hướng thực hành

VOV.VN - Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí – Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức trên 500 khoá bồi dưỡng về kỹ năng nghiệp vụ báo chí trong 15 năm hoạt động

Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí – Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba vào sáng 10/9 tại Hà Nội.

Ông Đinh Thế Huynh- Uỷ viên Bộ chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo trung ương đã đến dự và trao Huân chương cao quý này cho tập thể ban lãnh đạo và cán bộ trung tâm.





Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Đinh Thị Thuý Hằng, Giám đốc trung tâm cho biết: sau 15 năm hoạt động, trung tâm tổ chức được trên 500 khoá bồi dưỡng về kỹ năng nghiệp vụ báo chí cho hơn 10.000 lượt hội viên là các nhà quản lý, phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí trong nước… Cùng với việc không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng chương trình đào tạo, cũng như cập nhật các kiến thức, kỹ năng và xu  hướng báo chí mới, trong15 năm qua, Trung tâm cũng đã phát triển được một đội ngũ các giảng viên kiêm nhiệm là các nhà báo và các nhà quản lý công tác tại các cơ quan báo chí, có các phương pháp giảng dạy hiện đại gắn với thực tiễn.


PGS.TS Đinh Thị Thuý Hằng- Giám đốc Trung tâm
Hàng năm, với số lượng nhân lực khiêm tốn, Trung tâm vẫn hoàn thành được một khối lượng công việc đáng kể. Nếu như 10 năm trước, trung bình mỗi năm Trung tâm tổ chức 30 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí thì 3 năm trở lại đây, trung bình mỗi năm mở được 50 lớp.

Nhấn mạnh vai trò và nhiệm vụ của Trung tâm, ông Đinh Thế Huynh- viên Bộ chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo trung ương- phát biểu, cho rằng: Bên cạnh những thành tích cơ bản, báo chí hiện nay cần nỗ lực khắc phục những hạn chế, khuyết điểm như: vẫn còn một số cơ quan báo chí không thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, thậm chí thông tin sai sự thật, chạy theo xu hướng giật gân, câu khách, thiếu nhạy bén chính trị... Để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm,  công tác đào tạo bồi dưỡng chính trị, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, trình độ nghiệp vụ cho các nhà báo trở nên quan trọng hơn bao giờ hết: “Hội Nhà báo Việt Nam nói chung, Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ nói riêng cần tăng cường bồi dưỡng cho hội viên bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, sự nhạy bén, tính trung thực, sự hiểu biết và tôn trọng pháp luật trong hoạt động nghề nghiệp”.


Ông Đinh Thế Huynh- viên Bộ chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo trung ương
Hiện Trung tâm đã chuyển về cơ sở mới tại Khu đô thị mới Cầu Giấy (ô E2 phố Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội) với cơ sở vật chất khang trang, trên diện tích hơn 2.500 m2 bao gồm diện tích để xây dựng trường quay, studio cho phát thanh và truyền hình và các phòng học cho báo mạng điện tử, báo in và báo chí đa phương tiện với sức chứa khoảng 500 học viên đồng thời. Trong Tầm nhìn của trung tâm tới năm 2020 có nêu mục tiêu "Trở thành trung tâm nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trong khu vực Đông Nam Á, góp phần tạo dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng sự phát triển của nền báo chí Cách mạng Việt Nam và có thể làm việc trong môi trường báo chí quốc tế”. Thời gian tới, khi được cung cấp các trang thiết bị hiện đại cho các phòng đào tạo chức năng, Trung tâm sẽ có điều kiện thúc đẩy quy mô hoạt động và chất lượng đào tạo, nhằm đạt được mục tiêu đề ra.

Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí – Hội Nhà báo Việt Nam (VJTC)

là một đơn vị thuộc Hội Nhà báo Việt Nam (tổ chức hiện có khoảng 20.000 hội viên).

Trung tâm có chức năng tham mưu và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, đạo đức nghề nghiệp và công tác hội cho hội viên các cấp Hội; tham gia hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ.

Trong 15 năm qua, Trung tâm đã liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hàng năm mở trung bình khoảng 50 lớp học nghiệp vụ và tổ chức nhiều cuộc hội thảo về nghiệp vụ báo chí, đạo đức nhà báo; phối hợp với các tổ chức báo chí thế giới đào tạo và bồi dưỡng được một đội ngũ giảng viên mạnh.

Các khóa học nghiệp vụ báo chí do Trung tâm tổ chức tập trung vào 3 mảng chính: kỹ năng làm báo, kinh doanh - quản lý báo chí và đào tạo giảng viên. Các lớp học đều được đánh giá cao, học viên được chia sẻ nhiều kinh nghiệm, kiến thức trong nghề báo và áp dụng được nhiều kiến thức và kỹ năng trong công việc.

Trung tâm cũng phối hợp với các đối tác nước ngoài tổ chức nhiều dự án mang lợi cho các hội viên, nhà báo trên cả nước, như: Dự án nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng báo chí do Chính phủ Pháp tài trợ, dự án nâng cao năng lực cho các nhà quản lý báo chí Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Báo chí Thế giới và Xuất bản tin tức (WAN-IFRA), tổ chức các khóa học bồi dưỡng kiến thức về các đề tài khoa học với Hiệp hội Báo chí Khoa học Thế giới (WFSJ), phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tiến hành nghiên cứu các tờ báo in của Việt Nam đưa tin về vấn đề an toàn giao thông…

Với sự hỗ trợ của các tổ chức nước ngoài, Trung tâm đã xuất bản tổng cộng 12 cuốn sách, trong đó có các sách nghiệp vụ báo chí như: Một ngày thời sự truyền hình; Viết cho độc giả; Phỏng vấn trong báo viết; Ghi nhận từ các khóa đào tạo trong khuôn khổ Pháp-Việt; Giảng viên báo chí; Thực hành thiết kế và trình bày báo; Giáo trình thực hành Kỹ thuật và thể loại báo in; Cẩm nang đạo đức báo chí, Cẩm nang báo chí về phòng, chống HIV/AIDS”, Những yếu tố của báo chí”…./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

VOV nhận 11 giải trong Lễ trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ VIII
VOV nhận 11 giải trong Lễ trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ VIII

VOV.VN -Đây là dịp để tôn vinh những người làm báo, những tác phẩm báo chí xuất sắc năm 2013.

VOV nhận 11 giải trong Lễ trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ VIII

VOV nhận 11 giải trong Lễ trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ VIII

VOV.VN -Đây là dịp để tôn vinh những người làm báo, những tác phẩm báo chí xuất sắc năm 2013.

Đạo đức báo chí trong thời đại truyền thông xã hội
Đạo đức báo chí trong thời đại truyền thông xã hội

VOV.VN -Hội thảo đưa ra một loạt các vấn đề thời sự có vai trò quan trọng thiết thực đối với các nhà báo và đạo đức nghề nghiệp

Đạo đức báo chí trong thời đại truyền thông xã hội

Đạo đức báo chí trong thời đại truyền thông xã hội

VOV.VN -Hội thảo đưa ra một loạt các vấn đề thời sự có vai trò quan trọng thiết thực đối với các nhà báo và đạo đức nghề nghiệp

“Đạo đức báo chí nằm ở ngòi bút”
“Đạo đức báo chí nằm ở ngòi bút”

(VOV) -Ngày 6/12, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Hà Nội tổ chức Hội thảo đạo đức nghề báo trong khai thác vào xử lý thông tin.

“Đạo đức báo chí nằm ở ngòi bút”

“Đạo đức báo chí nằm ở ngòi bút”

(VOV) -Ngày 6/12, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Hà Nội tổ chức Hội thảo đạo đức nghề báo trong khai thác vào xử lý thông tin.

Hợp tác quốc tế về đào tạo báo chí
Hợp tác quốc tế về đào tạo báo chí

VOV.VN -Hợp tác đào tạo truyền thông quốc tế sẽ mang lại nhiều cơ hội phát triển cho các trường đào tạo báo chí.

Hợp tác quốc tế về đào tạo báo chí

Hợp tác quốc tế về đào tạo báo chí

VOV.VN -Hợp tác đào tạo truyền thông quốc tế sẽ mang lại nhiều cơ hội phát triển cho các trường đào tạo báo chí.

VOV đoạt 9 giải báo chí Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc lần thứ 11
VOV đoạt 9 giải báo chí Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc lần thứ 11

VOV.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam vinh dự là cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm đoạt giải nhất, với 9 giải, trong đó VOV.VN đoạt 1 giải A, 2 giải C, 1 giải khuyến khích.

VOV đoạt 9 giải báo chí Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc lần thứ 11

VOV đoạt 9 giải báo chí Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc lần thứ 11

VOV.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam vinh dự là cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm đoạt giải nhất, với 9 giải, trong đó VOV.VN đoạt 1 giải A, 2 giải C, 1 giải khuyến khích.