Công an Hà Nội chúc mừng VOV nhân kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

VOV.VN - Chiều 18/6, đoàn đại biểu Công an thành phố Hà Nội do Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội dẫn đầu đã đến chúc mừng đội ngũ những người làm báo của VOV nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Chúc mừng và cảm ơn VOV đã dành sự quan tâm, giúp đỡ về công tác tuyên truyền trong suốt thời gian qua, Trung tướng Nguyễn Hải Trung nói: “Nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, chúng tôi xin gửi tới VOV những lời chúc tốt đẹp nhất, chúc VOV luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trở thành cơ quan ngôn luận tin cậy của Đảng và Chính phủ. Chúc cho mối quan hệ giữa VOV và Công an thành phố Hà Nội ngày càng tốt đẹp”.

Đáp từ, Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ mong rằng, trong thời gian tới, VOV và Công an thành phố Hà Nội sẽ tăng cường hợp tác, giao lưu chặt chẽ hơn, từ đó, VOV và các đơn vị sẽ ngày càng gắn kết, cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị chung được Đảng, Nhà nước giao phó.

Nhân dịp này, Trung tướng Nguyễn Hải Trung cũng gửi thư chúc mừng Báo Điện tử VOV, trong thư có đoạn: “Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, Công an thành phố Hà Nội luôn nhận được sự đồng hành, giúp đỡ, ủng hộ của các Cơ quan báo chí, từ đó đã góp phần quan trọng để lực lượng Công an Thủ đô luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Qua thư này, Công an thành phố Hà Nội xin trân trọng gửi đến các Đồng chí lời chúc mừng tốt đẹp nhất, đồng thời cảm ơn sự quan tâm, phối hợp, giúp đỡ chí tình của các Đồng chí với sự nghiệp đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an Thủ đô ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Cùng chúc cho mối quan hệ giữa Công an thành phố Hà Nội và các Cơ quan báo chí ngày càng tốt đẹp, tất cả vì một Thủ đô hòa bình, văn minh, giàu đẹp và phát triển”.

Cũng trong chiều 18/6, các đoàn: Bộ Tư lệnh Thủ đô do Thiếu tướng Nguyễn Đình Lưu, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô dẫn đầu; PGS.TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh...đã đến chúc mừng VOV nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2021)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"VOV góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc"
"VOV góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc"

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2021), hôm nay (18/6), nhiều đoàn đại diện các bộ, ban ngành, đoàn thể đã tới thăm và chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam.

"VOV góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc"

"VOV góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc"

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2021), hôm nay (18/6), nhiều đoàn đại diện các bộ, ban ngành, đoàn thể đã tới thăm và chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam.

Bộ Giáo dục và Đào tạo mong muốn VOV tiếp tục đồng hành cùng sự nghiệp giáo dục
Bộ Giáo dục và Đào tạo mong muốn VOV tiếp tục đồng hành cùng sự nghiệp giáo dục

VOV.VN - Chiều 17/6, tại buổi thăm và chúc mừng VOV nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh bày tỏ mong muốn VOV tiếp tục đồng hành cùng sự nghiệp giáo dục.

Bộ Giáo dục và Đào tạo mong muốn VOV tiếp tục đồng hành cùng sự nghiệp giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo mong muốn VOV tiếp tục đồng hành cùng sự nghiệp giáo dục

VOV.VN - Chiều 17/6, tại buổi thăm và chúc mừng VOV nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh bày tỏ mong muốn VOV tiếp tục đồng hành cùng sự nghiệp giáo dục.

VOV là kênh thông tin hỗ trợ tích cực cho vùng sâu vùng xa
VOV là kênh thông tin hỗ trợ tích cực cho vùng sâu vùng xa

VOV.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam là kênh duy nhất đưa được thông tin đến được vùng sâu, vùng xa, vùng lõm, tạo được lòng tin rất lớn cho bà con nhân dân, nhất là bà con dân tộc thiểu số.

VOV là kênh thông tin hỗ trợ tích cực cho vùng sâu vùng xa

VOV là kênh thông tin hỗ trợ tích cực cho vùng sâu vùng xa

VOV.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam là kênh duy nhất đưa được thông tin đến được vùng sâu, vùng xa, vùng lõm, tạo được lòng tin rất lớn cho bà con nhân dân, nhất là bà con dân tộc thiểu số.