Công đoàn cơ sở VOV khẳng định phương châm “Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển”

VOV.VN - “Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển” là phương châm trong Đại hội Công đoàn cơ sở Ban Hợp tác quốc tế, nhiệm kỳ 2023 - 2028 trực thuộc Công đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam được tổ chức sáng 29/3. 

Theo Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn Ban Hợp tác quốc tế, nhiệm kỳ 2015-2020, kéo dài đến năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn cơ sở Ban Hợp tác quốc tế hiện có tổng số 11 công đoàn viên tham gia sinh hoạt. Với vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn, Công đoàn cơ sở Ban Hợp tác quốc tế đã hoàn thành tốt trách nhiệm là tổ chức đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, viên chức, người lao động. Đời sống vật chất, tinh thần của công đoàn viên từng bước được nâng lên; các hoạt động phong trào công đoàn ngày càng sôi nổi, chất lượng, hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, Công đoàn cơ sở Ban Hợp tác quốc tế thường xuyên theo dõi nắm bắt và giải quyết kịp thời những thắc mắc của người lao động, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách chế độ cho người lao động.

Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Đài TNVN (VOV) Vũ Hải Quang biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích của Công đoàn cơ sở Ban Hợp tác quốc tế đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Dưới sự lãnh đạo của Cấp ủy, Công đoàn cơ sở Ban Hợp tác quốc tế đã thể hiện rõ vai trò của tổ chức công đoàn trong việc kết hợp với chính quyền nắm vững định hướng, vận động và động viên cán bộ, viên chức người lao động vượt qua khó khăn, ổn định và đoàn kết để cùng phát triển; đã chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động với nhiều nội dung, hình thức  thiết thực như thăm hỏi, động viên kịp thời các đoàn viên công đoàn, gia đình đoàn viên có chuyện vui, buồn, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong công việc và trong cuộc sống; Các hoạt động được tổ chức thiết thực và có ý nghĩa.

Phó Tổng Giám đốc Vũ Hải Quang nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ 2023-2028 tới đây, Công đoàn cơ sở Ban Hợp tác quốc tế sẽ tiếp tục được Cấp uỷ, Lãnh đạo Ban quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi về thời gian, kinh phí và cơ chế hoạt động để thực hiện tốt các chức năng, nhất là đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, viên chức và người lao động. Chủ tịch Công đoàn VOV cũng đề nghị Công đoàn cơ sở Ban Hợp tác quốc tế tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đi sâu đi sát đến từng đoàn viên.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Ban Hợp tác quốc tế, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 03 đồng chí và bầu 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Công đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đoàn Thanh niên VOV tặng quà cho gia đình chính sách, khó khăn ở Cao Bằng
Đoàn Thanh niên VOV tặng quà cho gia đình chính sách, khó khăn ở Cao Bằng

VOV.VN - 20 hộ gia đình chính sách, khó khăn xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng xúc động, bày tỏ lòng cảm ơn với những suất quà ý nghĩa mà Đoàn Thanh niên VOV mang đến dịp Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023).

Đoàn Thanh niên VOV tặng quà cho gia đình chính sách, khó khăn ở Cao Bằng

Đoàn Thanh niên VOV tặng quà cho gia đình chính sách, khó khăn ở Cao Bằng

VOV.VN - 20 hộ gia đình chính sách, khó khăn xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng xúc động, bày tỏ lòng cảm ơn với những suất quà ý nghĩa mà Đoàn Thanh niên VOV mang đến dịp Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023).

“VOV tham dự Hội báo với tinh thần là thành viên tích cực, có trách nhiệm”
“VOV tham dự Hội báo với tinh thần là thành viên tích cực, có trách nhiệm”

VOV.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam mong muốn, Hội báo luôn luôn hướng tới việc nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp để tạo ra những sản phẩm báo chí chuyên nghiệp phục vụ công chúng.

“VOV tham dự Hội báo với tinh thần là thành viên tích cực, có trách nhiệm”

“VOV tham dự Hội báo với tinh thần là thành viên tích cực, có trách nhiệm”

VOV.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam mong muốn, Hội báo luôn luôn hướng tới việc nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp để tạo ra những sản phẩm báo chí chuyên nghiệp phục vụ công chúng.

Thính giả Trung Quốc dành tình cảm đặc biệt cho VOV
Thính giả Trung Quốc dành tình cảm đặc biệt cho VOV

VOV.VN - Nghe đài, nhất là Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) từ khi còn ít tuổi, đến nay nhiều thính giả Trung Quốc vẫn gắn bó với các chương trình phát thanh.

Thính giả Trung Quốc dành tình cảm đặc biệt cho VOV

Thính giả Trung Quốc dành tình cảm đặc biệt cho VOV

VOV.VN - Nghe đài, nhất là Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) từ khi còn ít tuổi, đến nay nhiều thính giả Trung Quốc vẫn gắn bó với các chương trình phát thanh.