Đài Tiếng nói Việt Nam - người bạn tâm tình của bản mường

VOV.VN -Ở các bản làng miền núi Sơn La, Đài Tiếng nói Việt Nam thực sự là người bạn tâm tình của bản mường.

Nhiều năm nay, chương trình Phát thanh tiếng Thái đã rất đỗi thân quen với bà con người Thái ở bản Cá, phường Chiềng An, thành phố Sơn La. Đặc biệt, từ khi bản thành lập Câu lạc bộ bạn nghe đài, việc tiếp phát sóng nền nếp, các chương trình thời sự - ca nhạc - tổng hợp cùng những chuyên mục gần gũi như đồng bào các dân tộc với Quốc hội, nhà nông cần biết, sức khỏe và đời sống, gương sáng bản làng... đã trở thành món ăn tinh thần cho bà con.

Bà Lù Thị Xuân, một người dân ở bản Cá nói: “Nghe đài, chúng tôi được nghe nhiều chương trình hay, được nghe thông tin về sản xuất chăn nuôi giỏi ở các địa phương khác. Chúng tôi cũng biết áp dụng vào nhà mình. Nghe tiếng đài là chúng tôi biết giờ giấc và thu xếp công việc gia đình mình”.

Một buổi sinh hoạt của Câu lạc bộ bạn nghe đài bản Cá

Chủ nhiệm Câu lạc bộ bạn nghe đài bản Cá, ông Cầm Gianh giờ đã ngoài 70 tuổi, nhưng ngày nào ông cũng cần mẫn với công việc mà mình yêu thích: mở, phát chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam cho bà con nghe qua hệ thống loa không dây.

Ông Cầm Gianh cho biết: Xuất phát từ sở thích nghe đài, yêu âm nhạc của dân bản, cuối năm 2012, được Đài Tiếng nói Việt Nam hỗ trợ cụm thu phát sóng phát thanh không dây cùng một số chiếc radio, bản đã thành lập câu lạc bộ bạn nghe đài với 18 thành viên, chủ yếu là những người cao tuổi. Sau đó, câu lạc bộ đã phát triển lên gần 30 thành viên, gồm cả các cán bộ chính quyền và các tổ chức đoàn thể bản.

Duy trì hoạt động hoàn toàn tự nguyện, ngoài vận hành cụm loa không không dây, mở chương trình Phát thanh tiếng Thái cho bà con nghe hàng ngày, các thành viên trong câu lạc bộ thường xuyên gặp gỡ, trao đổi thông tin về các lĩnh vực. Đồng thời tuyên truyền tới bà con các chủ trương, chính sách mới, hướng dẫn mùa vụ, tuyên truyền đấu tranh tố giác tội phạm.

Anh Đèo Văn Lực nghe đài làm giàu

Thấy bà con ngày càng quan tâm nghe đài, từ chỉ phát chương trình tiếng Thái, ông Cầm Gianh lại thống nhất cùng câu lạc bộ phát thêm chương trình Thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam, hướng dẫn bà con tần số nghe được các chương trình khác của Đài.

Bản Cá có 126 hộ, với 500 khẩu chủ yếu là đồng bào Thái. Những thông tin từ Đài Tiếng nói Việt Nam và báo chí đã có tác dụng đáng kể, đồng hành cùng bà con dân bản, trong đó có các thành viên câu lạc bộ nghe đài đẩy nhanh chương trình xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi cơ cấu cây trồng con nuôi, xóa đói nghèo.

Đến nay, bản đã chuyển đổi hơn chục hecta trồng lúa kém hiệu quả sang đào ao nuôi cá, trồng hoa, rau màu cho hiệu quả gấp 3 đến 5 lần so với trồng lúa trước đây. Như hộ gia đình anh Đèo Văn Lực, cũng là thành viên câu lạc bộ bạn nghe đài bản Cá, với 700m2 nuôi cá thịt, làm dịch vụ xay xát, kinh doanh vườn hoa lan, mỗi năm gia đình anh thu lãi bình quân 200 triệu đồng.

Thông tin đến bà con bằng hệ thống loa không dây

Chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, anh Đèo Văn Lực cho biết: Nhiều thông tin khoa học kỹ thuật nghe được từ Đài Tiếng nói Việt Nam, anh vận dụng vào mô hình của mình thành công: “Tôi là thành viên Câu lạc bộ bạn nghe đài. Qua nghe đài, tôi đã chuyển đổi ruộng trồng lúa không hiệu quả sang làm ao thả cá cho hiệu quả kinh tế cao hơn. Ngoài ra, tôi còn làm dịch vụ xay xát phục vụ bà con trong bản, mỗi năm gia đình thu được khoảng 200 triệu đồng. Qua nghe đài tôi còn được nghe nhiều thông tin khác rất bổ ích để mình vận dụng vào cuộc sống hàng ngày”.

Ở bản Cá mỗi ngày, cánh sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam vẫn vang khắp bản làng nhờ công việc “gác sóng” giản dị mà ý nghĩa của ông Cầm Gianh cùng những thành viên câu lạc bộ bạn nghe đài. Đồng hành cùng Đài Tiếng nói Việt Nam, bà con người Thái nơi đây đang cùng góp sức xây dựng bản mường ngày một no ấm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung tâm kỹ thuật phát thanh của VOV trao quà cho học sinh Lào Cai
Trung tâm kỹ thuật phát thanh của VOV trao quà cho học sinh Lào Cai

VOV.VN - Trong 2 ngày 17 và 18/8, đoàn công tác của VOV đã tới trao quà cho các học sinh khó khăn của tỉnh Lào Cai trước thềm năm học mới.

Trung tâm kỹ thuật phát thanh của VOV trao quà cho học sinh Lào Cai

Trung tâm kỹ thuật phát thanh của VOV trao quà cho học sinh Lào Cai

VOV.VN - Trong 2 ngày 17 và 18/8, đoàn công tác của VOV đã tới trao quà cho các học sinh khó khăn của tỉnh Lào Cai trước thềm năm học mới.

Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM kỷ niệm 40 năm thành lập
Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM kỷ niệm 40 năm thành lập

VOV.VN - 40 năm qua, VOH đã kế thừa và phát triển nhiều thành quả, xây dựng Đài xứng tầm là tiếng nói đại diện của nhân dân thành phố

Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM kỷ niệm 40 năm thành lập

Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM kỷ niệm 40 năm thành lập

VOV.VN - 40 năm qua, VOH đã kế thừa và phát triển nhiều thành quả, xây dựng Đài xứng tầm là tiếng nói đại diện của nhân dân thành phố

Tin buồn: Nhà báo Nguyễn Trương Đàn qua đời
Tin buồn: Nhà báo Nguyễn Trương Đàn qua đời

VOV.VN - Nhà báo Nguyễn Trương Đàn, nguyên Giám đốc cơ quan thường trú khu vực miền Trung của Đài TNVN đã từ trần thọ 73 tuổi.

Tin buồn: Nhà báo Nguyễn Trương Đàn qua đời

Tin buồn: Nhà báo Nguyễn Trương Đàn qua đời

VOV.VN - Nhà báo Nguyễn Trương Đàn, nguyên Giám đốc cơ quan thường trú khu vực miền Trung của Đài TNVN đã từ trần thọ 73 tuổi.

Sáng tạo, đổi mới vì công chúng
Sáng tạo, đổi mới vì công chúng

VOV.VN - Để viết và viết hay, thuyết phục được công chúng đòi hỏi mỗi người làm báo ở Đài TNVN phải sáng tạo không ngừng. 

Sáng tạo, đổi mới vì công chúng

Sáng tạo, đổi mới vì công chúng

VOV.VN - Để viết và viết hay, thuyết phục được công chúng đòi hỏi mỗi người làm báo ở Đài TNVN phải sáng tạo không ngừng.