Các Bộ trưởng ngoại giao ASEAN kêu gọi chấm dứt xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ra tuyên bố kêu gọi tất cả các bên và cộng đồng quốc tế nỗ lực tối đa để chấm dứt cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine sau khi có những báo cáo về việc dân thường bị thiệt mạng.

Theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia ngày 8/4, các Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã ra tuyên bố mạnh mẽ kêu gọi tất cả các bên và cộng đồng quốc tế nỗ lực tối đa để chấm dứt cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine sau khi có những báo cáo về việc dân thường bị thiệt mạng.

Trong bản Tuyên bố, các Bộ trưởng ngoại giao ASEAN đã đưa ra 5 điểm:

Thứ nhất, xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới người dân Ukraine về những vụ giết hại dân thường được báo cáo tại quốc gia này; đồng thời bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc với những gia đình có người thân đã thiệt mạng trong cuộc xung đột.

Thứ hai, ủng hộ lời kêu gọi của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về một cuộc điều tra độc lập liên quan tới tất cả các hành vi tàn bạo bị cáo buộc đối với những người dân thường vô tội, bao gồm cả ở Bucha để ngăn chặn những điều như vậy tái diễn và vì công lý.

Thứ ba, nhấn mạnh tầm quan trọng của các hành lang nhân đạo, cho phép vận chuyển viện trợ nhân đạo vào Ukraine một cách an toàn.

Thứ tư, kêu gọi tất cả các bên và cộng đồng quốc tế nỗ lực tối đa nhằm chấm dứt và không làm trầm trọng thêm giao tranh, nỗ lực tối đa để chấm dứt và không làm leo thang xung đột  và đổ máu.

Thứ năm, tái khẳng định lời kêu gọi ngừng bắn hoặc đình chiến ngay lập tức và tiếp tục các cuộc đối thoại chính trị toàn diện nhằm mạng lại hòa bình bền vững ở Ukraine.

Ngày 7/4, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu khai trừ Nga khỏi Hội đồng nhân quyền với các cáo buộc vi phạm nhân quyền ở Ukraine.

Trước đó, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tiếp tục kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin chấm dứt hoạt động quân sự tại Ukraine và đưa quân đội Nga trở về nước.

Ông Antonio Guterres nhấn mạnh: “Chiến dịch quân sự đó là sai lầm, trái với Hiến chương Liên Hợp Quốc và là điều không thể chấp nhận được. Chúng ta biết rõ hậu quả của chiến tranh. Với những cái chết đang tăng lên, chúng ta đang chứng kiến những hình ảnh của sự sợ hãi, thống khổ và kinh hoàng ở mọi ngóc ngách của Ukraine"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

IPU 144: ASEAN+3 tìm kiếm giải pháp hòa bình xung đột Nga-Ukraine
IPU 144: ASEAN+3 tìm kiếm giải pháp hòa bình xung đột Nga-Ukraine

VOV.VN - Các quốc gia ASEAN+3 nhất trí đề cử Indonesia sẽ là thành viên của Ủy ban soạn thảo các hạng mục khẩn cấp của IPU, bao gồm cả việc thảo luận giải quyết xung đột Nga-Ukraine.

IPU 144: ASEAN+3 tìm kiếm giải pháp hòa bình xung đột Nga-Ukraine

IPU 144: ASEAN+3 tìm kiếm giải pháp hòa bình xung đột Nga-Ukraine

VOV.VN - Các quốc gia ASEAN+3 nhất trí đề cử Indonesia sẽ là thành viên của Ủy ban soạn thảo các hạng mục khẩn cấp của IPU, bao gồm cả việc thảo luận giải quyết xung đột Nga-Ukraine.

Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN kêu gọi ngừng bắn ở Ukraine
Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN kêu gọi ngừng bắn ở Ukraine

VOV.VN - Trong bối cảnh Nga và Ukraine tổ chức các vòng đàm phán về cuộc khủng hoảng ở Ukraine, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tiếp tục ra tuyên bố kêu gọi ngừng bắn.

Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN kêu gọi ngừng bắn ở Ukraine

Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN kêu gọi ngừng bắn ở Ukraine

VOV.VN - Trong bối cảnh Nga và Ukraine tổ chức các vòng đàm phán về cuộc khủng hoảng ở Ukraine, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tiếp tục ra tuyên bố kêu gọi ngừng bắn.

Ngoại trưởng ASEAN kêu gọi đối thoại hòa bình cho Ukraine
Ngoại trưởng ASEAN kêu gọi đối thoại hòa bình cho Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã bày tỏ quan ngại về các diễn biến và cuộc xung đột vũ trang tại Ukraine.

Ngoại trưởng ASEAN kêu gọi đối thoại hòa bình cho Ukraine

Ngoại trưởng ASEAN kêu gọi đối thoại hòa bình cho Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã bày tỏ quan ngại về các diễn biến và cuộc xung đột vũ trang tại Ukraine.