Mỹ tuyên bố sẵn sàng đàm phán nghiêm túc với Iran

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc ngày 8/1 đã gửi thư lên Hội đồng bảo an để giải thích về việc Mỹ sát hại Tướng Qasem Soleimani của Iran.

Phía Mỹ cho biết đây là hành động tự vệ và sẵn sàng đàm phán nghiêm túc với Iran.Trong bức thư gửi Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, Kelly Craft cho biết việc sát hại Tướng Soleimani nhằm mục đích tự vệ và Mỹ sẽ thực hiện các hành động cần thiết ở Trung Đông để bảo vệ các nhân viên và lợi ích của mình.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Kelly Craft. Ảnh: DW.

Đại sứ Kelly Craft cũng nhấn mạnh Mỹ sẵn sàng đàm phán nghiêm túc với Iran mà không cần bất cứ điều kiện tiên quyết nào với mục đích ngăn ngừa Iran leo thăng căng thẳng hoặc khiến hòa bình và an ninh quốc tế bị nguy hiểm.  

Theo Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc, các nước thành viên được yêu cầu ngay lập tức báo cáo lên Hội đồng Bảo an về các biện pháp được thực hiện với mục đích tự vệ. Mỹ đã sử dụng Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc để lý giải cho việc hành động ở Syria nhằm chống lại các lực lượng của Tổ chức nhà nước Hồi giáo năm 2014./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trump đứng trước 2 lựa chọn khó khăn sau đòn thù của Iran
Trump đứng trước 2 lựa chọn khó khăn sau đòn thù của Iran

VOV.VN - Khác xa với việc ngăn chặn một cuộc chiến như cam kết của Tổng thống Trump, loạt vụ không kích của Iran có thể đã khơi mào một cuộc chiến thực sự.

Trump đứng trước 2 lựa chọn khó khăn sau đòn thù của Iran

Trump đứng trước 2 lựa chọn khó khăn sau đòn thù của Iran

VOV.VN - Khác xa với việc ngăn chặn một cuộc chiến như cam kết của Tổng thống Trump, loạt vụ không kích của Iran có thể đã khơi mào một cuộc chiến thực sự.

Tấn công căn cứ Mỹ: Động thái ngoại giao khôn khéo của Iran?
Tấn công căn cứ Mỹ: Động thái ngoại giao khôn khéo của Iran?

VOV.VN - Bình luận viên Nic Robertson của CNN cho rằng, cuộc tấn công của Iran là động thái ngoại giao khôn khéo, trước hết nằm ở cách thức lựa chọn mục tiêu.

Tấn công căn cứ Mỹ: Động thái ngoại giao khôn khéo của Iran?

Tấn công căn cứ Mỹ: Động thái ngoại giao khôn khéo của Iran?

VOV.VN - Bình luận viên Nic Robertson của CNN cho rằng, cuộc tấn công của Iran là động thái ngoại giao khôn khéo, trước hết nằm ở cách thức lựa chọn mục tiêu.

Bằng cách nào Mỹ biết trước vụ tấn công tên lửa của Iran?
Bằng cách nào Mỹ biết trước vụ tấn công tên lửa của Iran?

VOV.VN - Các lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại hai căn cứ ở Iraq đã được cảnh báo sớm về các vụ tấn công tên lửa của Iran.

Bằng cách nào Mỹ biết trước vụ tấn công tên lửa của Iran?

Bằng cách nào Mỹ biết trước vụ tấn công tên lửa của Iran?

VOV.VN - Các lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại hai căn cứ ở Iraq đã được cảnh báo sớm về các vụ tấn công tên lửa của Iran.