Đẩy mạnh tuyên truyền, không để thế lực xấu lợi dụng công nhân

VOV.VN - Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị công đoàn các cấp tăng cường tuyên truyền để công nhân hiểu đúng tình hình

Trong những ngày qua, cùng với các tầng lớp nhân dân, công nhân lao động ở khắp nơi, bằng nhiều cách thức khác nhau, đã tham gia biểu thị lòng yêu nước, phản đối hành động gây hấn nguy hiểm của Trung Quốc.

Vụ các đối tượng quá khích đập phá gây mất an ninh trật tự ở Bình Dường (Ảnh: Thanh niên)

Tuy nhiên tại một số địa phương, công nhân lao động đã có các hành động quá khích như tự ý bỏ việc, đập phá nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị… Đây là các hành động không đúng pháp luật, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến việc làm, đời sống của công nhân lao động.

Trước tình hình trên, ngày 14/5, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có công văn gửi các cấp công đoàn trên toàn quốc, đề nghị tăng cường tuyên truyền, không để thế lực xấu lợi dụng công nhân.

Công văn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu các cấp công đoàn trên toàn quốc chủ động báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương khi có những hành động quá khích của công nhân; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế để công đoàn lao động hiểu đúng tình hình, có các hành động đúng đắn, đồng thời bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh, chấp hành tốt pháp luật.

Bên cạnh đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đề nghị các cấp công đoàn bám sát cơ sở, phát hiện những biểu hiện của một số đối tượng quá khích trà trộn vào kích động công nhân lao động có các hành động cực đoan, không phù hợp quy định pháp luật trong công nhân viên chức lao động, kịp thời giải thích, tuyên truyền, vận động công nhân viên chức lao động chấp hành kỷ luật lao động, ổn định sản xuất, bảo đảm việc làm, thu nhập; ngăn chặn các hành động đáng tiếc xảy ra.

Trước đó, ngày 13/5, hàng nghìn công nhân đang làm việc tại Khu Công nghiệp tỉnh Bình Dương đã có hành vi tự phát, nghỉ làm, tham gia tuần hành phản đối việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương - 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Sáng 14/5, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Mai Đức Chính đã vào Bình Dương để phối hợp giải quyết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những cánh thư về từ  Trường Sa
Những cánh thư về từ Trường Sa

VOV.VN -Hai điểm bưu điện văn hóa xã tại Trường Sa đã khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo thân yêu.

Những cánh thư về từ  Trường Sa

Những cánh thư về từ Trường Sa

VOV.VN -Hai điểm bưu điện văn hóa xã tại Trường Sa đã khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo thân yêu.

"Quyết tâm bảo vệ  vùng  trời, biển và thềm lục địa của ta"
"Quyết tâm bảo vệ vùng trời, biển và thềm lục địa của ta"

VOV.VN -Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh: “Nếu Trung Quốc tiếp tục gây hấn, Việt Nam có đủ sức mạnh và biện pháp để đối phó”

"Quyết tâm bảo vệ  vùng  trời, biển và thềm lục địa của ta"

"Quyết tâm bảo vệ vùng trời, biển và thềm lục địa của ta"

VOV.VN -Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh: “Nếu Trung Quốc tiếp tục gây hấn, Việt Nam có đủ sức mạnh và biện pháp để đối phó”

Hình ảnh cho thấy tàu Trung Quốc tiếp tục đâm  tàu Việt Nam
Hình ảnh cho thấy tàu Trung Quốc tiếp tục đâm tàu Việt Nam

VOV.VN -Tàu Việt Nam chủ động vòng tránh, kiên trì bám trụ, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan và lực lượng hộ tống.

Hình ảnh cho thấy tàu Trung Quốc tiếp tục đâm  tàu Việt Nam

Hình ảnh cho thấy tàu Trung Quốc tiếp tục đâm tàu Việt Nam

VOV.VN -Tàu Việt Nam chủ động vòng tránh, kiên trì bám trụ, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan và lực lượng hộ tống.

Tiếp sức cho lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển
Tiếp sức cho lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển

VOV.VN - Công đoàn ngành GTVT đã thăm hỏi, động viên, ủng hộ, tặng quà cho mỗi đơn vị 300 triệu đồng.

Tiếp sức cho lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển

Tiếp sức cho lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển

VOV.VN - Công đoàn ngành GTVT đã thăm hỏi, động viên, ủng hộ, tặng quà cho mỗi đơn vị 300 triệu đồng.

Phóng viên không có thẻ nhà báo mất quyền tác nghiệp tại Tòa
Phóng viên không có thẻ nhà báo mất quyền tác nghiệp tại Tòa

Quy định do Chánh án TAND tối cao Trương Hòa Bình vừa ký ban hành, có hiệu lực từ 16/6/2014

Phóng viên không có thẻ nhà báo mất quyền tác nghiệp tại Tòa

Phóng viên không có thẻ nhà báo mất quyền tác nghiệp tại Tòa

Quy định do Chánh án TAND tối cao Trương Hòa Bình vừa ký ban hành, có hiệu lực từ 16/6/2014

Bộ trưởng Đinh La Thăng phê bình Cục trưởng Đường sắt
Bộ trưởng Đinh La Thăng phê bình Cục trưởng Đường sắt

Cục trưởng Cục Đường sắt Nguyễn Hữu Thắng vừa bị phê bình nghiêm khắc do phát ngôn thiếu trách nhiệm.

Bộ trưởng Đinh La Thăng phê bình Cục trưởng Đường sắt

Bộ trưởng Đinh La Thăng phê bình Cục trưởng Đường sắt

Cục trưởng Cục Đường sắt Nguyễn Hữu Thắng vừa bị phê bình nghiêm khắc do phát ngôn thiếu trách nhiệm.

Tạo điều kiện để nhà báo đến nơi Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép
Tạo điều kiện để nhà báo đến nơi Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép

VOV.VN-Việc làm trên nhằm phản ánh đúng, kịp thời hành động trái phép của Trung Quốc trên vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Tạo điều kiện để nhà báo đến nơi Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép

Tạo điều kiện để nhà báo đến nơi Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép

VOV.VN-Việc làm trên nhằm phản ánh đúng, kịp thời hành động trái phép của Trung Quốc trên vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.