Để người khuyết tật vững tin, vượt qua rào cản

VOV.VN -Ngày quốc tế vì người khuyết tật năm nay có chủ đề “Xóa bỏ rào cản, mở rộng cửa vì một thế giới hòa nhập cho tất cả”.

Tối 30/11 tại Hà Nội, diễn ra lễ kỷ niệm và giao lưu nghệ thuật chủ đề “Vì một thế giới không rào cản” do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cùng Liên hiệp hội những người khuyết tật Việt Nam phối hợp tổ chức, hưởng ứng Ngày quốc tế vì người khuyết tật 3/12. Tới dự có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan.

Ngày quốc tế vì người khuyết tật năm nay có chủ đề “Xóa bỏ rào cản, mở rộng cửa vì một thế giới hòa nhập cho tất cả”. Việt Nam hiện có khoảng 6,7 triệu người khuyết tật trong tổng số gần 700 triệu người khuyết tật trên thế giới.

Nhiều người khuyết tật vươn lên làm chủ cuộc sống và đóng góp cho xã hội

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan gửi tới những người khuyết tật trong cả nước tình cảm, lời chia sẻ, động viên sâu sắc. Phó Chủ tịch nước biểu dương sự nỗ lực cố gắng của Liên hiệp Hội những người khuyết tật trong cả nước và các tổ chức thành viên đã chăm sóc, thực hiện chế độ chính sách cho người khuyết tật trong thời gian qua; đồng thời  kêu gọi các nhà hảo tâm, các tổ chức trong và ngoài nước tiếp tục giúp đỡ người khuyết tật để họ có thêm niềm tin và nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan mong muốn trong thời gian tới, Liên hiệp Hội những người khuyết tật sẽ cố gắng là địa chỉ tin cậy giúp đỡ người khuyết tật; người khuyết tật tiếp tục vượt qua những rào cản từ chính bản thân mình, quyết tâm, phấn đấu hơn nữa; đề nghị người khuyết tật hãy mạnh dạn hòa đồng và xã hội vẫn luôn mong chờ và trân trọng sự đóng góp quý báu của những người khuyết tật.

Phó Chủ tịch nước mong gia đình những người khuyết tật hãy là chỗ dựa vững chắc cho người khuyết tật; đồng thời đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan ban ngành đoàn thể từ Trung ương đến địa phương bằng những việc làm thiết thực, dành sự quan tâm, cảm thông, chia sẻ với người khuyết tật để người khuyết tật vững tin, vượt qua rào cản của chính mình và sự kỳ thị còn đâu đó trong xã hội.

Trước đó, vào sáng 30/11, tại Hà Nội, khoảng 2.000 người đã tham dự mít tinh hưởng ứng Ngày quốc tế vì người khuyết tật và 30 sàn giao dịch giới thiệu việc làm, giới thiệu sản phẩm do chính tay người khuyết tật làm ra, góp phần nâng cao năng lực cho người khuyết tật có thể sống tự lập./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tạo cơ hội học tập cho học sinh khuyết tật, học sinh nghèo
Tạo cơ hội học tập cho học sinh khuyết tật, học sinh nghèo

VOV.VN - Bộ GD-ĐT đề nghị các Sở GD-ĐT tạo cơ hội học tập cho các em có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật, học sinh nghèo...

Tạo cơ hội học tập cho học sinh khuyết tật, học sinh nghèo

Tạo cơ hội học tập cho học sinh khuyết tật, học sinh nghèo

VOV.VN - Bộ GD-ĐT đề nghị các Sở GD-ĐT tạo cơ hội học tập cho các em có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật, học sinh nghèo...

Đa dạng hóa truyền thông cho phụ nữ và người khuyết tật
Đa dạng hóa truyền thông cho phụ nữ và người khuyết tật

VOV.VN -Ở Việt Nam, các phương tiện truyền thông đóng góp đáng kể vào việc thúc đẩy tiến bộ phụ nữ và trợ giúp người khuyết tật

Đa dạng hóa truyền thông cho phụ nữ và người khuyết tật

Đa dạng hóa truyền thông cho phụ nữ và người khuyết tật

VOV.VN -Ở Việt Nam, các phương tiện truyền thông đóng góp đáng kể vào việc thúc đẩy tiến bộ phụ nữ và trợ giúp người khuyết tật

Việt Nam cam kết hiện thực hóa quyền cho người khuyết tật
Việt Nam cam kết hiện thực hóa quyền cho người khuyết tật

VOV.VN - Hiện nay Việt Nam có khoảng 6.700.000 người khuyết tật, chiếm gần 8% dân số và đang có xu hướng tăng lên.

Việt Nam cam kết hiện thực hóa quyền cho người khuyết tật

Việt Nam cam kết hiện thực hóa quyền cho người khuyết tật

VOV.VN - Hiện nay Việt Nam có khoảng 6.700.000 người khuyết tật, chiếm gần 8% dân số và đang có xu hướng tăng lên.

Đưa người khuyết tật vào chương trình phòng chống thiên tai
Đưa người khuyết tật vào chương trình phòng chống thiên tai

VOV.VN-Văn phòng LHQ về giảm thiểu nguy cơ thiên tai đã tư vấn cho gần 6.000 người khuyết tật tại 126 quốc gia đối phó với thiên tai.

Đưa người khuyết tật vào chương trình phòng chống thiên tai

Đưa người khuyết tật vào chương trình phòng chống thiên tai

VOV.VN-Văn phòng LHQ về giảm thiểu nguy cơ thiên tai đã tư vấn cho gần 6.000 người khuyết tật tại 126 quốc gia đối phó với thiên tai.

Bàn về quyền của người khuyết tật
Bàn về quyền của người khuyết tật

VOV.VN -Việt Nam tiếp tục tham gia tích cực vào hoạt động hợp tác trong khu vực, nhằm hiện thực hóa quyền của người khuyết tật.

Bàn về quyền của người khuyết tật

Bàn về quyền của người khuyết tật

VOV.VN -Việt Nam tiếp tục tham gia tích cực vào hoạt động hợp tác trong khu vực, nhằm hiện thực hóa quyền của người khuyết tật.

Tình yêu mong manh của người khuyết tật
Tình yêu mong manh của người khuyết tật

VOV.VN - Những mối tình cứ đến rồi đi, để lại cho người đàn ông ấy câu hỏi: phải chăng người khuyết tật không thể yêu và có được hạnh phúc?

Tình yêu mong manh của người khuyết tật

Tình yêu mong manh của người khuyết tật

VOV.VN - Những mối tình cứ đến rồi đi, để lại cho người đàn ông ấy câu hỏi: phải chăng người khuyết tật không thể yêu và có được hạnh phúc?