Tổng thống Séc nhập viện điều trị tại Bệnh viện Quân đội Trung ương

VOV.VN - Ngày 10/10, Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman đã được đưa vào điều trị tại Bệnh viện Quân đội Trung ương ở thủ đô Praha.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh dự kiến, ông Milos Zeman sẽ chủ trì các cuộc họp về việc thành lập chính phủ mới ở Séc sau cuộc bầu cử Hạ viện mới diễn ra ở nước này.

Tại cuộc họp báo, ông Miroslav Zavoral, Giám đốc Bệnh viện Quân đội Trung ương cho biết, ông Zeman đang được điều trị tại khoa chăm sóc tích cực của bệnh viện.

“Lý do Tổng thống nhập viện là các biến chứng liên quan đến căn bệnh mà trước đây ông đã điều trị tại đây. Tại thời điểm này Tổng thống đang ở phòng chăm sóc đặc biệt và được các chuyên gia điều trị. Vì tôi không được tổng thống đồng ý chia sẻ tình trạng sức khỏe nên tôi sẽ không nói cụ thể bệnh trạng vì điều đó sẽ vi phạm luật về quyền riêng tư. Tổng thống Zeman, cũng như bất kỳ bệnh nhân nào khác, sẽ nhận được sự chăm sóc thích hợp căn cứ theo tình trạng sức khỏe".

Trước đó, phủ tổng thống cũng đã thông báo rằng ông Zeman bị ốm và tháng trước đã phải nhập viện điều trị trong 8 ngày nhưng không nêu cụ thể tình trạng bệnh của ông này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Đức bắt đầu chuyến thăm lịch sử đến Séc bằng tàu hỏa
Tổng thống Đức bắt đầu chuyến thăm lịch sử đến Séc bằng tàu hỏa

VOV.VN - Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier hôm qua đã đến Séc bắt đầu chuyến thăm 3 ngày. Đây được coi là chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Đức bởi ông đã lựa chọn phương tiện di chuyển bằng tàu hỏa.

Tổng thống Đức bắt đầu chuyến thăm lịch sử đến Séc bằng tàu hỏa

Tổng thống Đức bắt đầu chuyến thăm lịch sử đến Séc bằng tàu hỏa

VOV.VN - Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier hôm qua đã đến Séc bắt đầu chuyến thăm 3 ngày. Đây được coi là chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Đức bởi ông đã lựa chọn phương tiện di chuyển bằng tàu hỏa.

Tổng thống Séc Zeman xin lỗi Serbia về cuộc không kích của NATO năm 1999
Tổng thống Séc Zeman xin lỗi Serbia về cuộc không kích của NATO năm 1999

VOV.VN - Tại cuộc hội đàm với người đồng cấp Serbia Aleksandar Vucic tại thủ đô Praha, Tổng thống CH Séc Zeman gửi tới một lời xin lỗi tới Serbia vì đã ủng hộ chiến dịch không kích của NATO ở Nam Tư cũ vào năm 1999.

Tổng thống Séc Zeman xin lỗi Serbia về cuộc không kích của NATO năm 1999

Tổng thống Séc Zeman xin lỗi Serbia về cuộc không kích của NATO năm 1999

VOV.VN - Tại cuộc hội đàm với người đồng cấp Serbia Aleksandar Vucic tại thủ đô Praha, Tổng thống CH Séc Zeman gửi tới một lời xin lỗi tới Serbia vì đã ủng hộ chiến dịch không kích của NATO ở Nam Tư cũ vào năm 1999.

Tổng thống Séc muốn cách chức một số nhân vật quan trọng vì vaccine Sputnik V của Nga
Tổng thống Séc muốn cách chức một số nhân vật quan trọng vì vaccine Sputnik V của Nga

VOV.VN - Tổng thống Séc Milos Zeman hôm nay (11/3) cho biết, ông sẽ thảo luận với Thủ tướng Andrej Babis về khả năng cách chức Giám đốc Cơ quan kiểm soát thuốc nhà nước và Bộ trưởng Y tế Séc.

Tổng thống Séc muốn cách chức một số nhân vật quan trọng vì vaccine Sputnik V của Nga

Tổng thống Séc muốn cách chức một số nhân vật quan trọng vì vaccine Sputnik V của Nga

VOV.VN - Tổng thống Séc Milos Zeman hôm nay (11/3) cho biết, ông sẽ thảo luận với Thủ tướng Andrej Babis về khả năng cách chức Giám đốc Cơ quan kiểm soát thuốc nhà nước và Bộ trưởng Y tế Séc.