Để vùng cao không còn những câu chuyện buồn từ rượu

VOV.VN -Sự vào cuộc tích cực của các lực lượng chức năng chắc chắn sẽ tạo chuyển biến một bước trong nhận thức của người dân về sử dụng rượu.

Rượu gây ra những tác hại nguy hiểm, thậm chí gây tử vong nếu người dân lạm dụng và lệ thuộc vào rượu. Không chỉ gây hậu họa cho bản thân mà còn gây tổn thất lớn cho xã hội.
Để từng bước ngăn ngừa hậu quả do rượu, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, nhất là đối với những trường hợp người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm qui định nồng độ cồn, hạn chế những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc có thể xảy ra.
Bác sỹ thăm khám bệnh nhân sảng rượu

Các cơ sở y tế kết hợp công tác khám chữa bệnh với tuyên truyền, tư vấn giải thích cho bệnh nhân tác hại của bia, rượu, từ đó quyết tâm cai rượu.

Bác sỹ Lê Văn Thành, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần tỉnh Sơn La cho biết: “Tuyên truyền để cho người dân hiểu biết được sự nguy hại của việc sử dụng, lạm dụng chất gây ảo giác, trong đó có rượu trong cộng đồng. Phải đưa vào chương trình giáo dục trong nhà trường, trong các buổi sinh hoạt của đoàn thanh niên, hội phụ nữ, đưa vào hương ước, quy ước thôn bản. Nếu như uống rượu vẫn còn là thói quen trong sinh hoạt thì đây là bài toán khó”.

Ban Chỉ đạo 389-Ban chỉ đạo phòng chống buôn lậu hàng giả và gian lận thương mại tỉnh Sơn La cũng tăng cường công tác kiểm tra, xử lý hoạt động sản xuất kinh doanh rượu trên địa bàn, gắn với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới nhân dân, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân đối với các sản phẩm rượu giả, rượu kém chất lượng.

Bệnh nhân uống rượu vẫn mê sảng chưa tỉnh

Trong đó, chú trọng đối với sản phẩm rượu do dân tự nấu, tự pha chế, rượu không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Các tháng từ đầu năm đến nay, riêng lực lượng quản lý thị trường tỉnh đã kiểm tra 270 cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu; xử lý vi phạm 143 cơ sở; thu phạt hơn 400 triệu đồng, thu hồi hơn 1.600 lít rượu trắng, buộc thu hồi hơn 6.300 lít rượu, 230 chai rượu không rõ nguồn gốc, không dán tem theo quy định.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Viết Thông, chi cục phó chi cục quản lý thị trường Sơn La, công tác quản lý, kiểm tra vẫn gặp những khó khăn nhất định.

“Trên địa bàn, các cơ sở nấu rượu chủ yếu là thủ công, nhỏ lẻ. Đồng bào dân tộc thiểu số nấu rượu chủ yếu phục vụ cho tiêu dùng và sản xuất chăn nuôi. Do vậy, việc quản lý, kiểm soát các cơ sở kinh doanh gặp nhiều khó khăn do địa bàn rộng, lực lượng mỏng. Bên cạnh đó, hầu hết các cơ sở kinh doanh mua rượu từ nhiều nguồn khác nhau, khó kiểm soát nguồn gốc của từng loại rượu. Kinh phí phục vụ cho việc lấy mẫu để kiểm nghiệm còn nhiều hạn hẹp”, ông Viết Thông nói.

Từ năm 2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã ban hành chỉ thị số 25 về nêu cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Sau hơn 4 năm thực hiện, ngoài kết quả nổi bật là ngày một nêu cao hơn trách nhiệm, chấn chỉnh kịp thời hơn tác phong của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hiệu quả rõ nét nhất chính là việc toàn tỉnh đã cơ bản khắc phục được tình trạng cán bộ, công chức, viên chức uống rượu, bia trước, trong giờ làm việc nhất là ở cấp cơ sở các xã, phường.

Ông Mai Văn Lành - Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La cho biết: “Thực hiện chỉ thị, đa số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc. Các hội nghị của các cơ quan, đơn vị nếu tổ chức vào buổi sáng không mời cơm trưa, hoặc nếu mời cơm thì không có rượu, bia. Một số tập thể, cá nhân vi phạm đã được nhắc nhở, chấn chính kịp thời”.

Sự vào cuộc tích cực của các lực lượng chức năng chắc chắn sẽ tạo chuyển biến một bước trong nhận thức của người dân về sử dụng rượu.

Tuy nhiên, để vùng cao thực sự không còn những câu chuyện buồn từ rượu thì cần những hành động cụ thể của từng bản, làng, từng gia đình và mỗi người dân vùng cao./.

                                   

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tài xế say rượu tông hàng loạt xe đỗ trên vỉa hè Hà Nội
Tài xế say rượu tông hàng loạt xe đỗ trên vỉa hè Hà Nội

VOV.VN -Tài xế say rượu lái xe ô tô 4 chỗ tông liên tiếp nhiều phương tiện đang đỗ trên vỉa hè, rồi lao vào một cô gái đang đứng đợi xe taxi bên vệ đường.

Tài xế say rượu tông hàng loạt xe đỗ trên vỉa hè Hà Nội

Tài xế say rượu tông hàng loạt xe đỗ trên vỉa hè Hà Nội

VOV.VN -Tài xế say rượu lái xe ô tô 4 chỗ tông liên tiếp nhiều phương tiện đang đỗ trên vỉa hè, rồi lao vào một cô gái đang đứng đợi xe taxi bên vệ đường.

7 người nhập viện cấp cứu vì ngộ độc rượu
7 người nhập viện cấp cứu vì ngộ độc rượu

VOV.VN - Một vụ ngộ độc rượu vừa xảy ra tại xã Trọng Quan, huyện Đông Hưng (Thái Bình) khiến 7 người phải nhập viện cấp cứu. 

7 người nhập viện cấp cứu vì ngộ độc rượu

7 người nhập viện cấp cứu vì ngộ độc rượu

VOV.VN - Một vụ ngộ độc rượu vừa xảy ra tại xã Trọng Quan, huyện Đông Hưng (Thái Bình) khiến 7 người phải nhập viện cấp cứu. 

Người đàn ông đổ xăng tự thiêu sau chầu rượu ven đường
Người đàn ông đổ xăng tự thiêu sau chầu rượu ven đường

VOV.VN - Công an Hà Nội đang khẩn trương làm rõ vụ người đàn ông sau khi uống rượu đã ra gốc cây đa ở đường Võ Chí Công đổ xăng tự thiêu.

Người đàn ông đổ xăng tự thiêu sau chầu rượu ven đường

Người đàn ông đổ xăng tự thiêu sau chầu rượu ven đường

VOV.VN - Công an Hà Nội đang khẩn trương làm rõ vụ người đàn ông sau khi uống rượu đã ra gốc cây đa ở đường Võ Chí Công đổ xăng tự thiêu.

Vùng cao Sơn La với những câu chuyện buồn từ rượu
Vùng cao Sơn La với những câu chuyện buồn từ rượu

VOV.VN - Rượu gây ra nhiều tác hại nhưng điều đáng buồn là bây giờ rượu vẫn hiện hữu trong hầu hết các bản làng, các gia đình ở vùng cao Sơn La.

Vùng cao Sơn La với những câu chuyện buồn từ rượu

Vùng cao Sơn La với những câu chuyện buồn từ rượu

VOV.VN - Rượu gây ra nhiều tác hại nhưng điều đáng buồn là bây giờ rượu vẫn hiện hữu trong hầu hết các bản làng, các gia đình ở vùng cao Sơn La.

Dưới 18 tuổi sẽ không được mua rượu, cấm nấu rượu thủ công
Dưới 18 tuổi sẽ không được mua rượu, cấm nấu rượu thủ công

VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 105/2017/NĐ-CP, theo đó, cấm hộ gia đình không được sản xuất rượu thủ công, cấm bán rượu cho người dưới 18 tuổi

Dưới 18 tuổi sẽ không được mua rượu, cấm nấu rượu thủ công

Dưới 18 tuổi sẽ không được mua rượu, cấm nấu rượu thủ công

VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 105/2017/NĐ-CP, theo đó, cấm hộ gia đình không được sản xuất rượu thủ công, cấm bán rượu cho người dưới 18 tuổi

Nhiều cửa hàng chưa biết quy định cấm bán rượu cho người dưới 18 tuổi
Nhiều cửa hàng chưa biết quy định cấm bán rượu cho người dưới 18 tuổi

VOV.VN - Sau 2 tuần cấm bán rượu cho người dưới 18 tuổi, không ít các cửa hàng, và số đông dân chúng vẫn chưa biết về quy định này.

Nhiều cửa hàng chưa biết quy định cấm bán rượu cho người dưới 18 tuổi

Nhiều cửa hàng chưa biết quy định cấm bán rượu cho người dưới 18 tuổi

VOV.VN - Sau 2 tuần cấm bán rượu cho người dưới 18 tuổi, không ít các cửa hàng, và số đông dân chúng vẫn chưa biết về quy định này.

Vụ con đánh cha gãy xương sườn: Nghi cha trộm tiền đi uống rượu?
Vụ con đánh cha gãy xương sườn: Nghi cha trộm tiền đi uống rượu?

VOV.VN - Nghi ngờ người cha đã trộm tiền của đi uống rượu nên T đã dùng hung khí đánh cha mình gãy xương sườn, bầm tím khắp người.

Vụ con đánh cha gãy xương sườn: Nghi cha trộm tiền đi uống rượu?

Vụ con đánh cha gãy xương sườn: Nghi cha trộm tiền đi uống rượu?

VOV.VN - Nghi ngờ người cha đã trộm tiền của đi uống rượu nên T đã dùng hung khí đánh cha mình gãy xương sườn, bầm tím khắp người.