Đề xuất tất cả giáo viên sẽ được hưởng “hệ số lương đặc thù” từ năm 2026

VOV.VN - Theo dự thảo Nghị định Bộ GDĐT đang lấy ý kiến, từ 1/1/2026, toàn bộ nhà giáo sẽ được áp dụng hệ số lương đặc thù (1,25 đối với giáo viên mầm non và 1,15 đối với các cấp học khác), góp phần cải thiện tương quan tiền lương và bảo đảm chính sách đãi ngộ đặc thù với đội ngũ giáo viên.

Theo Bộ GD-ĐT, chủ trương này đã được Đảng xác định từ Hội nghị Trung ương 2 khóa VIII và tiếp tục được nhấn mạnh tại Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Kết luận số 91-KL/TW và Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Tại Luật Nhà giáo, Quốc hội cũng quy định “lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp”.

Tuy nhiên, hiện nay lương của phần lớn nhà giáo chưa được xếp cao nhất, thậm chí đang thấp hơn so với nhiều ngành có cùng yêu cầu trình độ. Đa số nhà giáo đang hưởng lương theo thang A0 - A1 - A2.2 - A2.1 (thấp hơn nhiều so với thang lương mà viên chức các ngành khác đang áp dụng).

Tỷ lệ nhà giáo được xếp lương loại A3 hiện chỉ chiếm khoảng 1,17%, thấp hơn nhiều so với các lĩnh vực khác (khoảng 10%).

Trong đó, giáo viên mầm non là nhóm có thang lương thấp nhất, trong khi tính chất công việc nặng nhọc đã được ghi nhận tại các nghiên cứu về điều kiện lao động. Đây cũng là căn cứ để tuổi nghỉ hưu của giáo viên mầm non được giảm 5 năm so với các đối tượng khác.

Để khắc phục bất cập và tạo bước chuyển trong chính sách đãi ngộ, Bộ GD-ĐT đề xuất tất cả nhà giáo sẽ được hưởng “hệ số lương đặc thù” kể từ ngày 1/1/2026.

Cụ thể: giáo viên mầm non được hưởng hệ số 1,25 so với hệ số lương hiện hưởng; các chức danh nhà giáo khác được hưởng hệ số 1,15.

Nhà giáo giảng dạy tại cơ sở giáo dục dành cho người khuyết tật, trường phổ thông nội trú vùng biên giới được cộng thêm 0,05.

Mức lương mới sẽ được tính theo công thức:

Mức lương thực hiện = Mức lương cơ sở x Hệ số lương hiện hưởng x Hệ số lương đặc thù.

Bộ GD-ĐT cho biết, hệ số lương đặc thù không thay thế việc cải cách tiền lương mà chỉ là giải pháp chuyển tiếp khi Chính phủ chưa ban hành chính sách tiền lương mới. Chính sách này không giúp lương nhà giáo “đứng cao nhất” ngay lập tức nhưng sẽ giúp cao hơn so với viên chức có cùng thang bậc, từ đó cải thiện tương quan và bảo đảm đặc thù nghề nghiệp.

Đội ngũ nhà giáo cả nước kỳ vọng chính sách sẽ sớm nhận được sự đồng thuận của các cấp có thẩm quyền để từng bước tháo gỡ khó khăn về thu nhập, góp phần thu hút người giỏi vào nghề và nâng cao chất lượng giáo dục.

tuyen GVVV.jpg

Tăng lương giáo viên, cao nhất gần 19 triệu đồng/tháng: Giữ chân và hút người trẻ

VOV.VN - Với hệ số lương đặc thù 1,25 cho giáo viên mầm non và 1,15 cho các cấp học khác, thu nhập của nhà giáo có thể đạt gần 19 triệu đồng/tháng từ năm 2026. Dự thảo Nghị định về chính sách tiền lương và phụ cấp mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo được kỳ vọng sẽ giúp “giữ chân” đội ngũ nhà giáo, đồng thời khơi dậy sức hút của nghề giáo trong bối cảnh ngày càng nhiều giáo viên đã nghỉ việc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Bộ GD&ĐT sửa quy định trả lương thêm giờ, giáo viên được hưởng công bằng hơn
Bộ GD&ĐT sửa quy định trả lương thêm giờ, giáo viên được hưởng công bằng hơn

VOV.VN - Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư 21/2025/TT-BGDĐT về chế độ trả lương dạy thêm giờ cho giáo viên, với nhiều điều chỉnh quan trọng như bỏ điều kiện chi trả, thay đổi công thức tính và bổ sung quy định cho giáo viên biệt phái.

Bộ GD&ĐT sửa quy định trả lương thêm giờ, giáo viên được hưởng công bằng hơn

Bộ GD&ĐT sửa quy định trả lương thêm giờ, giáo viên được hưởng công bằng hơn

VOV.VN - Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư 21/2025/TT-BGDĐT về chế độ trả lương dạy thêm giờ cho giáo viên, với nhiều điều chỉnh quan trọng như bỏ điều kiện chi trả, thay đổi công thức tính và bổ sung quy định cho giáo viên biệt phái.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: Sẽ xếp lại bảng lương của giáo viên mầm non, phổ thông
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: Sẽ xếp lại bảng lương của giáo viên mầm non, phổ thông

VOV.VN - Theo dự kiến, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tham mưu Chính phủ xếp lại bảng lương của một số chức danh nhà giáo (như giáo viên mầm non, phổ thông, dự bị đại học, giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng IV...) để bảo đảm tính thống nhất.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: Sẽ xếp lại bảng lương của giáo viên mầm non, phổ thông

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: Sẽ xếp lại bảng lương của giáo viên mầm non, phổ thông

VOV.VN - Theo dự kiến, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tham mưu Chính phủ xếp lại bảng lương của một số chức danh nhà giáo (như giáo viên mầm non, phổ thông, dự bị đại học, giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng IV...) để bảo đảm tính thống nhất.

"Tăng lương giáo viên để chọn được người ưu tú”
"Tăng lương giáo viên để chọn được người ưu tú”

VOV.VN - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Tài chính Phan Văn Mãi bày tỏ quan tâm đến vấn đề lương và chế độ ưu đãi có tính chất lương đối với nhà giáo để có thể chọn được những người ưu tú; tạo điều kiện tốt nhất để họ thực hiện thiên chức của mình.

"Tăng lương giáo viên để chọn được người ưu tú”

"Tăng lương giáo viên để chọn được người ưu tú”

VOV.VN - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Tài chính Phan Văn Mãi bày tỏ quan tâm đến vấn đề lương và chế độ ưu đãi có tính chất lương đối với nhà giáo để có thể chọn được những người ưu tú; tạo điều kiện tốt nhất để họ thực hiện thiên chức của mình.