Pháp rút Đại sứ ra khỏi Niger

VOV.VN - Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron hôm qua thông báo sẽ rút Đại sứ và toàn bộ nhân viên ngoại giao của Pháp ra khỏi Niger, đồng thời sẽ chấm dứt các chương trình hợp tác quân sự với chính quyền quân sự Niger.

Phát biểu trên kênh truyền hình France 2 và TF1, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết sẽ rút toàn bộ nhân viên ngoại giao ra khỏi thủ đô Niamey của Niger.

“Pháp đã quyết định đưa Đại sứ và các nhân viên ngoại giao trở về Pháp trong ít giờ tới. Chúng tôi cũng quyết định dừng hợp tác quân sự với chính quyền Niger hiện nay. Vấn đề này sẽ được thực hiện trong những tuần tới”, Tổng thống Emmanuel Macron cho hay.

Tổng thống Emmanuel Macron nhấn mạnh không muốn các quan chức ngoại giao của Pháp trở thành con tin của chính quyền quân sự, đồng thời khẳng định sẽ không can thiệp có ý định can thiệp vào đời sống chính trị tại Niger.

Theo ông Macron, Pháp đã chấm dứt chính sách “Francafrique” vốn mang đậm cách ứng xử thực dân đối với châu Phi và sự hiện diện của Pháp tại Niger và châu Phi hiện nay được thực hiện theo đề nghị của nước trong khu vực để tiến hành cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố.

Sau các tuyên bố bất hợp tác từ chính quyền quân sự Niger, 1.500 binh sĩ Pháp đang đóng tại Niger sẽ được rút dần từ nay đến cuối năm.

Quan hệ giữa Pháp và Niger đã trở nên căng thẳng sau cuộc đảo chính quân sự diễn ra cách đây 2 tháng (26/7). Lực lượng đảo chính sau đó đã lập ra chính quyền lâm thời và liên tục yêu cầu Pháp triệu hồi Đại sứ, rút 1.500 binh sĩ ra khỏi Niger và huỷ bỏ các thoả thuận hợp tác quốc phòng đã ký trước đó bất chấp sự phản đối của Pháp.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đảo chính tại Niger: Mali cảnh báo sẽ phản ứng nếu đồng minh bị tấn công
Đảo chính tại Niger: Mali cảnh báo sẽ phản ứng nếu đồng minh bị tấn công

VOV.VN - Chính quyền quân sự Mali ngày 23/9 cảnh báo sẽ không “khoanh tay đứng nhìn” và sẽ lập tức có phản ứng nếu quốc gia láng giềng Niger bị tấn công.

Đảo chính tại Niger: Mali cảnh báo sẽ phản ứng nếu đồng minh bị tấn công

Đảo chính tại Niger: Mali cảnh báo sẽ phản ứng nếu đồng minh bị tấn công

VOV.VN - Chính quyền quân sự Mali ngày 23/9 cảnh báo sẽ không “khoanh tay đứng nhìn” và sẽ lập tức có phản ứng nếu quốc gia láng giềng Niger bị tấn công.

Chính quyền quân sự Niger phản ứng vì không được dự họp tại LHQ
Chính quyền quân sự Niger phản ứng vì không được dự họp tại LHQ

VOV.VN - Chính quyền quân sự Niger chỉ trích Tổng thư kí Liên Hợp Quốc António Guterres vì đã cản trở không cho đại diện của Niger tham dự khóa họp 78 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Chính quyền quân sự Niger phản ứng vì không được dự họp tại LHQ

Chính quyền quân sự Niger phản ứng vì không được dự họp tại LHQ

VOV.VN - Chính quyền quân sự Niger chỉ trích Tổng thư kí Liên Hợp Quốc António Guterres vì đã cản trở không cho đại diện của Niger tham dự khóa họp 78 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Đảo chính tại Niger: Căn cứ Pháp chỉ còn đủ lương thực trong vài ngày
Đảo chính tại Niger: Căn cứ Pháp chỉ còn đủ lương thực trong vài ngày

VOV.VN - Ngày 21/9, Truyền hình Al Arabia dẫn nguồn tin báo chí Pháp cho biết, lực lượng Pháp đồn trú trong 3 căn cứ ở Niger chỉ còn đủ lương thực dùng cho không quá một tuần nữa.

Đảo chính tại Niger: Căn cứ Pháp chỉ còn đủ lương thực trong vài ngày

Đảo chính tại Niger: Căn cứ Pháp chỉ còn đủ lương thực trong vài ngày

VOV.VN - Ngày 21/9, Truyền hình Al Arabia dẫn nguồn tin báo chí Pháp cho biết, lực lượng Pháp đồn trú trong 3 căn cứ ở Niger chỉ còn đủ lương thực dùng cho không quá một tuần nữa.

Đảo chính ở Niger: ECOWAS xác nhận đàm phán với chính quyền quân sự
Đảo chính ở Niger: ECOWAS xác nhận đàm phán với chính quyền quân sự

VOV.VN - Tổng thống Nigeria Bola Tinubu, Chủ tịch luôn phiên Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) xác nhận khối này đang đàm phán với chính quyền quân sự Niger để lập lại trật tự Hiến pháp ở nước này sau cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Mohamed Bazoum đêm 26/7.

Đảo chính ở Niger: ECOWAS xác nhận đàm phán với chính quyền quân sự

Đảo chính ở Niger: ECOWAS xác nhận đàm phán với chính quyền quân sự

VOV.VN - Tổng thống Nigeria Bola Tinubu, Chủ tịch luôn phiên Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) xác nhận khối này đang đàm phán với chính quyền quân sự Niger để lập lại trật tự Hiến pháp ở nước này sau cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Mohamed Bazoum đêm 26/7.

Niger ký thỏa thuận liên minh quân sự với Mali và Burkina Faso
Niger ký thỏa thuận liên minh quân sự với Mali và Burkina Faso

VOV.VN - Giới lãnh đạo quân sự Mali, Burkina Faso và Niger vừa ký thỏa thuận an ninh, trong đó cam kết hỗ trợ lẫn nhau đối phó với các cuộc nổi loạn hoặc tấn công quân sự từ bên ngoài.

Niger ký thỏa thuận liên minh quân sự với Mali và Burkina Faso

Niger ký thỏa thuận liên minh quân sự với Mali và Burkina Faso

VOV.VN - Giới lãnh đạo quân sự Mali, Burkina Faso và Niger vừa ký thỏa thuận an ninh, trong đó cam kết hỗ trợ lẫn nhau đối phó với các cuộc nổi loạn hoặc tấn công quân sự từ bên ngoài.