Đền Hùng trước ngày khai hội

Các đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thành các hạng mục công trình phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương

Công trình tu bổ, tôn tạo đền Hạ được thi công với các hạng mục: xây dựng đền thờ chính, tôn tạo sân vườn, thay thế đồ thờ nội thất. Phần kiến trúc đền thờ chính, nhà sắp lễ đã hoàn thành. Dự kiến ngày 2/4 (29/2 âm lịch) sẽ khánh thành và đưa vào sử dụng. Công trình này có tổng vốn đầu tư 16 tỷ đồng do TP Hà Nội cung tiến.

Đền Giếng được tôn tạo và tu bổ năm 2010 với tổng kinh phí 24 tỷ đồng do Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Ninh cung tiến cũng sẽ được khánh thành vào ngày 2/4. Công trình bức tranh gốm mầu “Ngày hội non sông trên đất Tổ” có chiều dài 72m, chiều cao 9,9 m với kinh phí 24 tỷ đồng đang hoàn tất những miếng ghép cuối cùng để kịp phục vụ du khách thập phương về Giỗ Tổ. Theo kế hoạch, bức tranh sẽ khánh thành vào ngày 3/4 (ngày 1/3 âm lịch).

Các hạng mục phụ trợ của đền thờ Lạc Long Quân như hồ nước, cầu, cây xanh, đường dạo... cũng đang hoàn thành những công việc cuối cùng.

Ngoài ra, tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng còn nhiều dự án như: khu dịch vụ ngã năm Đền Giếng; khu Trung tâm lễ hội; khu sinh vật cảnh và nhà trưng bày phong lan; cải thiện chống ô nhiễm môi trường; bãi gửi xe ô tô rộng 7,5ha, có sức chứa trên 1.000 xe các loại... cũng sẽ đưa vào sử dụng trước ngày khai hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên