ĐHQG Hà Nội cho học sinh thi thử Đánh giá năng lực

VOV.VN - Đề thi được tổ hợp ngẫu nhiên, gần 4.000 câu hỏi đã được chuẩn hóa, cân bằng độ khó, độ phân biệt là tương đương nhau.

Ngày 14/3, tại Thái Nguyên, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã tổ chức thi thử bài thi Đánh giá năng lực cho hơn 100 em học sinh của trường THPT Đại Từ. Đây là buổi “tập dượt” trong công tác đổi mới tuyển sinh đại học của ĐHQGHN bắt đầu từ năm 2015.

Các em học sinh trường THPT Đại Từ làm thủ tục vào phòng thi

Bài thi Đánh giá năng lực gồm 140 câu hỏi trắc nghiệm. Thời gian làm bài (được mặc định trong máy tính) là 195 phút. Bài thi gồm 3 phần riêng biệt với thời gian hạn định của từng phần khác nhau vì thí sinh phải lần lượt làm từng phần. Đó là phần 1 – tư duy định lượng (kiến thức Toán), phần 2 – tư duy định tính (kiến thức Ngữ văn) và phần 2 với 2 nội dung: Tư duy định lượng 2 (Khoa học tự nhiên) và Tư duy định tính 2 (Khoa học xã hội).

Theo PGS.TS. Nguyễn Kim Sơn, Phó Giám đốc ĐHQGHN, lý do chọn trường THPT Đại Từ để thi thử bởi đây là khu vực miền núi, qua đó, có để có sự đánh giá toàn diện bên cạnh đối tượng học sinh khu vực thành thị, nông thôn, cũng như ĐHQGHN mong muốn nhận được sự phản hồi từ học sinh và xã hội để từng bước hoàn thiện bộ đề thi.

PGS.TS. Nguyễn Kim Sơn cho biết, ĐHQGHN đã công bố bộ đề mẫu trên các trang mạng của ĐHQGHN tại website của Viettel Study, cũng như để giúp thí sinh có thể làm thử bộ đề mẫu này. Đề thi được tổ hợp ngẫu nhiên, gần 4.000 câu hỏi đã được chuẩn hóa, cân bằng độ khó, độ phân biệt là tương đương nhau. Thí sinh sau khi kết thúc bài thi biết ngay kết quả điểm và đứng thứ bao nhiêu trong danh sách những người tham gia thi.

Các em làm bài rất nghiêm túc, dù là thi thử, trong đó, học sinh đạt điểm cao nhất là 114/140 điểm

Ông Nguyễn Kim Sơn cũng nhấn mạnh, việc lấy kết quả để tuyển sinh vào ĐHQGHN chỉ là một trong những mục đích của bài thi. Điều quan trọng là đánh giá năng lực của học sinh, tạo điều kiện cho thí sinh tích lũy kinh nghiệm, bởi các em được thi 2 đợt trong năm và mỗi kỳ thi đều không có phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh.

Đa số học sinh trường THPT Đại Từ sau khi kết thúc bài thi đều đánh giá cao triết lý, hình thức, định hướng của bộ đề thi đánh giá năng lực; bộ đề tổng hợp rất toàn diện, không đánh đố mà còn phát huy tính năng động, sáng tạo của thí sinh, nhiều hỏi phải vận dụng kỹ năng sống để làm bài; đồng thời mong muốn bộ đề thi của ĐHQGHN trong tương lai sẽ trở thành công cụ tích cực để đánh giá, tuyển chọn thí sinh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ĐHQG Hà Nội: “Vườn ươm” các nhà khoa học trẻ
ĐHQG Hà Nội: “Vườn ươm” các nhà khoa học trẻ

VOV.VN -20 năm qua, ngọn lửa nghiên cứu khoa học đã được các thế hệ thầy trò ĐHQG Hà Nội nuôi dưỡng và thắp sáng.

ĐHQG Hà Nội: “Vườn ươm” các nhà khoa học trẻ

ĐHQG Hà Nội: “Vườn ươm” các nhà khoa học trẻ

VOV.VN -20 năm qua, ngọn lửa nghiên cứu khoa học đã được các thế hệ thầy trò ĐHQG Hà Nội nuôi dưỡng và thắp sáng.

ĐH Kinh tế- ĐHQG Hà Nội kỷ niệm 40 năm truyền thống
ĐH Kinh tế- ĐHQG Hà Nội kỷ niệm 40 năm truyền thống

VOV.VN -Trải qua 40 năm, Trường ĐHKT được biết đến như một trường Đại học năng động, có tầm nhìn sáng tạo, định hướng phát triển đúng đắn.

ĐH Kinh tế- ĐHQG Hà Nội kỷ niệm 40 năm truyền thống

ĐH Kinh tế- ĐHQG Hà Nội kỷ niệm 40 năm truyền thống

VOV.VN -Trải qua 40 năm, Trường ĐHKT được biết đến như một trường Đại học năng động, có tầm nhìn sáng tạo, định hướng phát triển đúng đắn.

ĐHQG Hà Nội quy hoạch ngành, chuyên ngành
ĐHQG Hà Nội quy hoạch ngành, chuyên ngành

VOV.VN -Đến năm 2020, ĐHQG Hà Nội quy hoạch có 110 ngành đạo tạo bậc đại học, 168 chuyên ngành đào tạo bậc thạc sĩ.

ĐHQG Hà Nội quy hoạch ngành, chuyên ngành

ĐHQG Hà Nội quy hoạch ngành, chuyên ngành

VOV.VN -Đến năm 2020, ĐHQG Hà Nội quy hoạch có 110 ngành đạo tạo bậc đại học, 168 chuyên ngành đào tạo bậc thạc sĩ.

Phương án của ĐHQG Hà Nội: Một bài thi, Một buổi thi chung quốc gia
Phương án của ĐHQG Hà Nội: Một bài thi, Một buổi thi chung quốc gia

VOV.VN-Với phương án đề xuất, các thí sinh có thể tự sàng lọc để đăng ký vào các trường ĐH theo kết quả thi và trường ĐH có thể chọn lựa thí sinh ưu tú nhất.

Phương án của ĐHQG Hà Nội: Một bài thi, Một buổi thi chung quốc gia

Phương án của ĐHQG Hà Nội: Một bài thi, Một buổi thi chung quốc gia

VOV.VN-Với phương án đề xuất, các thí sinh có thể tự sàng lọc để đăng ký vào các trường ĐH theo kết quả thi và trường ĐH có thể chọn lựa thí sinh ưu tú nhất.

Xúc tiến hợp tác đầu tư vào Đại học Việt Nhật – ĐHQG Hà Nội
Xúc tiến hợp tác đầu tư vào Đại học Việt Nhật – ĐHQG Hà Nội

VOV.VN -VNU – VJU góp phần phục vụ các nhu cầu nghiên cứu, chuyển giao công nghệ của các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam.

Xúc tiến hợp tác đầu tư vào Đại học Việt Nhật – ĐHQG Hà Nội

Xúc tiến hợp tác đầu tư vào Đại học Việt Nhật – ĐHQG Hà Nội

VOV.VN -VNU – VJU góp phần phục vụ các nhu cầu nghiên cứu, chuyển giao công nghệ của các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam.

Thí sinh có thể thi vào ĐHQG Hà Nội nhiều lần trong năm
Thí sinh có thể thi vào ĐHQG Hà Nội nhiều lần trong năm

VOV.VN - Năm 2015 theo lộ trình ĐHQG Hà Nội áp dụng bài thi chuẩn hóa đánh giá năng lực trước kỳ thi 3 chung của Bộ. 

Thí sinh có thể thi vào ĐHQG Hà Nội nhiều lần trong năm

Thí sinh có thể thi vào ĐHQG Hà Nội nhiều lần trong năm

VOV.VN - Năm 2015 theo lộ trình ĐHQG Hà Nội áp dụng bài thi chuẩn hóa đánh giá năng lực trước kỳ thi 3 chung của Bộ. 

ĐHQG Hà Nội tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng Webometrics 2015
ĐHQG Hà Nội tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng Webometrics 2015

VOV.VN - Như vậy, so với lần công bố tháng 8/2014, vị trí của ĐHQG Hà Nội gần như giữ nguyên

ĐHQG Hà Nội tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng Webometrics 2015

ĐHQG Hà Nội tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng Webometrics 2015

VOV.VN - Như vậy, so với lần công bố tháng 8/2014, vị trí của ĐHQG Hà Nội gần như giữ nguyên