“Di chứng ám ảnh”- cuốn sách về chiến tranh Việt Nam

Tác giả muốn chuyển tải đến độc giả những di chứng của cuộc chiến tranh Việt Nam có tầm ảnh hưởng đến các đời Tổng thống Mỹ.  

Viện nghiên cứu Brooking của Mỹ đã tổ chức giới thiệu 2 cuốn sách về đề tài cuộc chiến tranh Việt Nam. Hai cuốn sách này đã đem đến cho độc giả cái nhìn sâu hơn về cuộc chiến và những ảnh hưởng của nó đến chính sách đối ngoại cũng như quân sự của Mỹ  trong nhiều thập kỷ qua.          

“Di chứng ám ảnh” - Cuộc chiến Việt Nam và các đời Tổng thống Mỹ từ Ford đến Obama là tựa đề cuốn sách của nhà nghiên cứu Marvin Kalb được giới thiệu đến công chúng Mỹ. Phải mất hơn 6 năm để thu thập tài liệu, phỏng vấn nhân chứng và tự nghiên cứu, học giả Marvin Kalb mới có thể cho ra đời cuốn sách này. Nội dung chính mà tác giả muốn chuyển tải đến độc giả là những di chứng của cuộc chiến tranh Việt Nam có tầm ảnh hưởng quan trọng như thế nào đến 7 đời Tổng thống Mỹ, kể từ sau khi cuộc chiến kết thúc.

Trả lời phỏng vấn phóng viên Đài TNVN, ông Marvin Kalb giải thích: “Có tới 58.000 binh sỹ Mỹ bị tử trận ở Việt Nam và hơn 1 triệu người Việt Nam đã bị thiệt mạng. Người Mỹ đã phải chịu đựng di chứng đó trong suốt một thời gian dài. Việc chọn một cái tên thích hợp là một việc rất khó đối với tôi. Tôi đã quyết định đặt tên sách là di chứng, tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy tựa đề như thế là chưa đủ, cho nên tôi phải tìm một từ nào đó phù hợp với tất cả 7 đời Tổng thống Mỹ, và  từ “ám ảnh” theo tôi là phù hợp nhất, bởi vì nó tiếp tục như một bóng ma ám ảnh. Nó vẫn cứ tồn tại ở đâu đây ngay cả khi người ta không nhìn thấy nó”.

Cũng trong buổi giới thiệu này, ông Ron Nesson, cựu phóng viên chiến trường tại Việt Nam của hãng tin NBC cũng giới thiệu cuốn sách “Làm tin và Thể hiện tin”. Cuốn sách là những hồi ký cá nhân của ông về cuộc chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên