Trung Quốc hủy bỏ yêu cầu khai báo y tế khi xuất, nhập cảnh

VOV.VN - Trung Quốc tuyên bố hủy bỏ thủ tục khai báo y tế xuất, nhập cảnh, thường được gọi là mã QR (tức mã đen) đã được áp dụng gần 4 năm kể từ ngày mai (1/11). 

Tổng cục Hải quan Trung Quốc ngày 31/10 thông báo cho biết, căn cứ các quy định có liên quan của “Luật kiểm dịch và y tế biên giới của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa” và các quy định thực thi cụ thể, cơ quan này quyết định cho phép người xuất, nhập cảnh không cần phải điền vào mẫu “Thẻ khai báo y tế xuất, nhập cảnh của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa”. Quyết định này có hiệu lực bắt đầu từ 0h ngày 1/11 tới đây.

Tuy nhiên, đối với những người xuất, nhập cảnh có biểu hiện các mắc bệnh truyền nhiễm như sốt, ho, khó thở, nôn mửa, tiêu chảy, phát ban, xuất huyết dưới da không rõ nguyên nhân hoặc được chẩn đoán mắc bệnh truyền nhiễm phải chủ động khai báo y tế với hải quan, đồng thời phối hợp với cơ quan này làm tốt công tác kiểm dịch như đo thân nhiệt, điều tra dịch tễ, kiểm tra y tế, lấy mẫu xét nghiệm.

Tổng cục Hải quan Trung Quốc cũng cảnh báo những người che giấu hoặc trốn tránh việc kiểm dịch sẽ phải chịu trách nhiệm pháp luật tương ứng; những người gây ra sự lây lan của bệnh truyền nhiễm hoặc có nguy cơ lây lan nghiêm trọng phải chịu trách nhiệm hình sự.

Để đối phó với đại dịch Covid-19, Trung Quốc đã khởi động chế độ khai báo kiểm dịch vào tháng 1/2020. Tất cả những người xuất, nhập cảnh tại cửa khẩu phải điền vào tờ khai y tế xuất nhập cảnh, khai báo tình trạng sức khỏe với cơ quan kiểm dịch y tế hải quan và lấy mẫu QR (mã đen) mới được thông quan.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Có cần áp dụng khai báo y tế tại cửa khẩu để ngăn đậu mùa khỉ?
Có cần áp dụng khai báo y tế tại cửa khẩu để ngăn đậu mùa khỉ?

VOV.VN - “Khai báo y tế đối với hành khách nhằm ngăn chặn bệnh đậu mùa khỉ là chưa thực sự cần thiết. Chưa kể nếu thực hiện sẽ gây tốn kém và có thể gây ách tắc quá trình nhập cảnh tại sân bay”- PGS.TS Trần Đắc Phu cho biết.

Có cần áp dụng khai báo y tế tại cửa khẩu để ngăn đậu mùa khỉ?

Có cần áp dụng khai báo y tế tại cửa khẩu để ngăn đậu mùa khỉ?

VOV.VN - “Khai báo y tế đối với hành khách nhằm ngăn chặn bệnh đậu mùa khỉ là chưa thực sự cần thiết. Chưa kể nếu thực hiện sẽ gây tốn kém và có thể gây ách tắc quá trình nhập cảnh tại sân bay”- PGS.TS Trần Đắc Phu cho biết.

TP.HCM đề nghị mở lại khai báo y tế để sàng lọc bệnh đậu mùa khỉ
TP.HCM đề nghị mở lại khai báo y tế để sàng lọc bệnh đậu mùa khỉ

VOV.VN - Hôm nay (27/7), UBND TP.HCM có công văn đề nghị Bộ Y tế cho phép Thành phố áp dụng khai báo y tế đối với tất cả người nhập cảnh qua cửa khẩu, nhằm sàng lọc sơ bộ người nhập cảnh để phát hiện bệnh nhân đậu mùa khỉ.

TP.HCM đề nghị mở lại khai báo y tế để sàng lọc bệnh đậu mùa khỉ

TP.HCM đề nghị mở lại khai báo y tế để sàng lọc bệnh đậu mùa khỉ

VOV.VN - Hôm nay (27/7), UBND TP.HCM có công văn đề nghị Bộ Y tế cho phép Thành phố áp dụng khai báo y tế đối với tất cả người nhập cảnh qua cửa khẩu, nhằm sàng lọc sơ bộ người nhập cảnh để phát hiện bệnh nhân đậu mùa khỉ.

Tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa
Tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa

VOV.VN - Bộ Y tế vừa có văn bản gửi UBND tỉnh, thành phố về việc tạm dừng áp dụng khai báo nội địa. Trước đó, ngày 27/4 Bộ Y tế đã tạm dừng áp dụng khai báo y tế COVID-19 tại các cửa khẩu của Việt Nam đối với người nhập cảnh.

Tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa

Tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa

VOV.VN - Bộ Y tế vừa có văn bản gửi UBND tỉnh, thành phố về việc tạm dừng áp dụng khai báo nội địa. Trước đó, ngày 27/4 Bộ Y tế đã tạm dừng áp dụng khai báo y tế COVID-19 tại các cửa khẩu của Việt Nam đối với người nhập cảnh.

Việt Nam tạm dừng khai báo y tế nội địa
Việt Nam tạm dừng khai báo y tế nội địa

VOV.VN - Hiện dịch COVID-19 tại nước ta đã được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc với số ca nhiễm, tử vong giảm rõ rệt. Tỷ lệ bao phủ vaccine cao trên phạm vi toàn quốc, vì vậy, Bộ Y tế đề nghị tạm dừng khai báo y tế nội địa.

Việt Nam tạm dừng khai báo y tế nội địa

Việt Nam tạm dừng khai báo y tế nội địa

VOV.VN - Hiện dịch COVID-19 tại nước ta đã được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc với số ca nhiễm, tử vong giảm rõ rệt. Tỷ lệ bao phủ vaccine cao trên phạm vi toàn quốc, vì vậy, Bộ Y tế đề nghị tạm dừng khai báo y tế nội địa.