Quảng Ninh Đón 4,85 triệu lượt khách trong quý I

VOV.VN - Hết quý I/2023, tỉnh Quảng Ninh đón 4,85 triệu lượt khách, gấp 2,3 lần cùng kỳ năm 2022.

Quảng Ninh là địa phương đầu tiên của cả nước tổ chức Hội nghị phát triển du lịch năm 2023 ngay sau Hội nghị toàn quốc, cho thấy quyết tâm rất lớn của địa phương trong việc tháo gỡ khó khăn để phục hồi và phát triển du lịch bền vững như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Riêng trong năm nay, Quảng Ninh tổ chức 160 hoạt động văn hóa, thể thao, tạo sự hấp dẫn với du khách trong nước và quốc tế.

Trong quý I/2023, các di tích văn hoá tâm linh tại Quảng Ninh như Yên Tử, Cửa Ông, Ngọa Vân... có sức hút đặc biệt, thu hút lượng khách tham quan cao hơn 40-50% so với cùng thời điểm các năm trước. Hết quý I, Quảng Ninh đón 4,85 triệu lượt khách trong đó có 283.000 lượt khách quốc tế. Đây là con số ấn tượng nhưng vẫn còn rất khiêm tốn khi các thị trường truyền thống như Trung Quốc, Hàn Quốc đã trở lại hoạt động bình thường. Ông Phạm Ngọc Thủy, Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh cho biết: để đón 3,65 triệu lượt khách trong quý II, Sở Du lịch và các địa phương đang gấp rút triển khai các hoạt động văn hóa thể thao dịp cao điểm hè.

Ông Thủy nói: "Tháng 4 là tháng trọng điểm Quảng Ninh triển khai kích cầu du lịch nhất là hoạt động Carnaval  Hạ Long để thu hút du khách. Với khách nước ngoài chúng tôi đang xúc tiến mạnh và có tín hiệu tích cực từ thị trường Hàn Quốc, Ấn Độ và hiện chúng ta đã có 1.000 khách qua cửa khẩu Quốc tế Móng Cái/ngày"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Độc đáo buôn làng Ê-đê giữa lòng thành phố Buôn Ma Thuột
Độc đáo buôn làng Ê-đê giữa lòng thành phố Buôn Ma Thuột

VOV.VN - Buôn Ako Dhong (phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột) là một trong những buôn Ê-đê đẹp nhất tỉnh Đắk Lắk, cũng là buôn làng dân tộc thiểu số có sức hấp dẫn bậc nhất ở Tây Nguyên.

Độc đáo buôn làng Ê-đê giữa lòng thành phố Buôn Ma Thuột

Độc đáo buôn làng Ê-đê giữa lòng thành phố Buôn Ma Thuột

VOV.VN - Buôn Ako Dhong (phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột) là một trong những buôn Ê-đê đẹp nhất tỉnh Đắk Lắk, cũng là buôn làng dân tộc thiểu số có sức hấp dẫn bậc nhất ở Tây Nguyên.

Nhiều tour giảm "kịch sàn" trong Ngày hội Du lịch TP.HCM 2023
Nhiều tour giảm "kịch sàn" trong Ngày hội Du lịch TP.HCM 2023

VOV.VN - Ngày hội Du lịch TP.HCM lần thứ 19 diễn ra từ ngày 6 – 9/4/2023 tại Công viên 23/9, Quận 1, TP.HCM với 46 gian hàng các tỉnh, thành, cùng 30 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch và các đơn vị khác.

Nhiều tour giảm "kịch sàn" trong Ngày hội Du lịch TP.HCM 2023

Nhiều tour giảm "kịch sàn" trong Ngày hội Du lịch TP.HCM 2023

VOV.VN - Ngày hội Du lịch TP.HCM lần thứ 19 diễn ra từ ngày 6 – 9/4/2023 tại Công viên 23/9, Quận 1, TP.HCM với 46 gian hàng các tỉnh, thành, cùng 30 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch và các đơn vị khác.

Bánh mì Việt Nam trong mắt du khách quốc tế
Bánh mì Việt Nam trong mắt du khách quốc tế

VOV.VN - Tại TP.HCM đang diễn ra Lễ hội Bánh mì Việt Nam lần đầu tiên, sự kiện đã thu hút nhiều du khách quốc tế tham quan và thưởng thức hương vị bánh mì – món ăn trứ danh của ẩm thực Việt. Đa số du khách đều cảm thấy thích thú trước hương vị phong phú nhưng rất riêng của bánh mì Việt Nam không thể nhầm lẫn với hương vị bánh mì của nhiều quốc gia khác.

Bánh mì Việt Nam trong mắt du khách quốc tế

Bánh mì Việt Nam trong mắt du khách quốc tế

VOV.VN - Tại TP.HCM đang diễn ra Lễ hội Bánh mì Việt Nam lần đầu tiên, sự kiện đã thu hút nhiều du khách quốc tế tham quan và thưởng thức hương vị bánh mì – món ăn trứ danh của ẩm thực Việt. Đa số du khách đều cảm thấy thích thú trước hương vị phong phú nhưng rất riêng của bánh mì Việt Nam không thể nhầm lẫn với hương vị bánh mì của nhiều quốc gia khác.