Cao Bằng thành lập, kiện toàn 155 tổ tự quản đường biên, mốc giới quốc gia

VOV.VN - Ngày 23/2, UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019 - 2024.

Thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Cao Bằng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh triển khai các nội dung của “Ngày Biên phòng toàn dân”. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; phục vụ đắc lực cho sự nghiệp đổi mới đất nước và mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế. Đồng thời, Cao Bằng cũng ưu nguồn lực để xây dựng lực lượng Biên phòng cũng như công tác biên phòng và đảm bảo an sinh, xã hội khu vực biên giới.

Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Cao Bằng đã trực tiếp tham gia và phối hợp với chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện có hiệu quả các Dự án, chương trình, phong trào như: Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”; Chương trình “Xuân Biên phòng âm lòng dân bản”; Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng; Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; Phong trào “BĐBP Cao Bằng với công tác đền ơn đáp nghĩa nơi biên giới” và các chương trình mục tiêu quốc gia,... hàng chục lượt cán bộ đã được tăng cường cho các xã, thị trấn biên giới để làm công tác tham mưu trong thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo; phân công hàng trăm cán bộ, đảng viên phụ trách gần 2.150 hộ gia đình ở khu vực biên giới và tham gia sinh hoạt đảng tạm thời tại các chi bộ xóm biên giới; Thành lập và củng cố kiện toàn được 155 Tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới, 392 Tổ tự quản an ninh trật tự...

Ông Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh, những kết quả đạt được trong thời gian qua đã tiếp tục khẳng định chủ trương tổ chức “Ngày Biên phòng toàn dân” của Chính phủ là rất đúng đắn, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn nhiệm vụ xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới của Tổ quốc trong tình hình mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh cho biết, việc tổ chức thực hiện các nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân” trong thời gian tới, từng cấp, từng ngành, từng địa phương tiếp tục xây dựng chủ trương, kế hoạch với những nội dung, mục tiêu cụ thể với phương châm phát huy sức mạnh, nguồn lực tại chỗ của địa phương. Đồng thời, tiếp tục tổ chức cho nhân dân thực hiện có hiệu quả Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” theo tinh thần Chỉ thị số 1 của Thủ tướng Chính phủ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sơn La: Tuyên dương chiến sĩ quân hàm xanh trên tuyến đầu biên giới
Sơn La: Tuyên dương chiến sĩ quân hàm xanh trên tuyến đầu biên giới

VOV.VN - Chiếm hơn 40% quân số đơn vị, thời gian qua, lực lượng thanh niên bộ đội biên phòng Sơn La đã xung kích, vượt qua mọi khó khăn, cùng toàn lực lượng quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Sơn La: Tuyên dương chiến sĩ quân hàm xanh trên tuyến đầu biên giới

Sơn La: Tuyên dương chiến sĩ quân hàm xanh trên tuyến đầu biên giới

VOV.VN - Chiếm hơn 40% quân số đơn vị, thời gian qua, lực lượng thanh niên bộ đội biên phòng Sơn La đã xung kích, vượt qua mọi khó khăn, cùng toàn lực lượng quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Bộ đội biên phòng giúp du khách nước ngoài tìm lại giấy tờ bị thất lạc
Bộ đội biên phòng giúp du khách nước ngoài tìm lại giấy tờ bị thất lạc

VOV.VN - Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Hòn Gai, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh vừa trao lại toàn bộ giấy tờ tùy thân cho một nữ du khách người Malaysia...

Bộ đội biên phòng giúp du khách nước ngoài tìm lại giấy tờ bị thất lạc

Bộ đội biên phòng giúp du khách nước ngoài tìm lại giấy tờ bị thất lạc

VOV.VN - Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Hòn Gai, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh vừa trao lại toàn bộ giấy tờ tùy thân cho một nữ du khách người Malaysia...