Dịch sốt xuất huyết bùng phát, người dân Gia Lai vẫn chủ quan

VOV.VN - Bệnh sốt xuất huyết diễn biến phức tạp trên diện rộng tại tất cả 17 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Gia Lai.

Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống bệnh sốt xuất huyết, hôm nay (6/8), tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ phát động phòng chống bệnh tại những địa bàn trọng điểm của dịch.

Với phương châm “Không có lăng quăng, không có bọ gậy, không có sốt xuất huyết”, Lễ phát động phòng chống bệnh sốt xuất huyết của thành phố Pleiku được tổ chức đồng loạt tại tất cả 254 thôn, làng, tổ dân phố của 23 xã phường.

Xe phun thuốc diệt muỗi tại TP Pleiku

Sau lễ phát động, người dân, trong đó lực lượng nòng cốt là thanh niên tiến hành tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy, khơi thông cống rãnh, đổ các vật dụng chứa nước để hạn chế nơi muỗi sinh sản.

Anh Thịnh Thương Tín, đoàn viên phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku cho biết: “Chúng ta có thể tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, đồng thời phát quang bụi rậm, tránh tình trạng phát sinh, bùng nổ dịch sốt xuất huyết trên địa bàn. Tôi cũng mong muốn việc làm tuy nhỏ của mình sẽ lan tỏa tới những người dân xung quanh”.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Gia Lai ghi nhận hơn 4.100 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết đến điều trị tại các cơ sở y tế trong tỉnh. Bệnh diễn biến phức tạp trên diện rộng tại tất cả 17 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Trong đó, thành phố Pleiku, huyện Đăk Đoa, Ia Grai, Chư Sê - những địa bàn có số người mắc bệnh cao nhất.

Dù dịch bùng phát mạnh song thời gian qua, người dân địa phương vẫn chủ quan, không chú trọng công tác phòng chống bệnh. Phát động người dân tham gia phòng chống bệnh sốt xuất huyết là một trong những giải pháp tích cực để hạn chế bệnh lây lan nhanh trong cộng đồng.

Ông Trần Xuân Quang, Chủ tịch UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, nói về mục tiêu của lễ phát động: “Chúng tôi muốn hướng đến là mọi người dân xác định trách nhiệm của mình về phòng chống dịch sốt xuất huyết. Và cũng rất mong bà con nhân dân cộng tác tốt với cơ quan chuyên môn, cơ quan y tế trong phun thuốc diệt muỗi. Mỗi gia đình cố gắng không để phát sinh bọ gậy, lăng quăng. Tôi tin tưởng, cả hệ thống chính trị, toàn thể nhân dân vào cuộc thì dịch sốt xuất huyết trên địa bàn sẽ từng bước được khống chế và đẩy lùi”.

Cùng với việc phát động người dân tham gia vệ sinh môi trường, ngành y tế tỉnh Gia Lai cũng đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết bằng việc phun hóa chất diệt muỗi. Trong giai đoạn này, tại tất cả các địa bàn trọng điểm có dịch, ngành y tế sử dụng xe chuyên dụng hoặc cử cán bộ trực tiếp đến từng hộ gia đình phun thuốc diệt muỗi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng yêu cầu tăng cường phòng chống sốt xuất huyết
Thủ tướng yêu cầu tăng cường phòng chống sốt xuất huyết

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có công điện chỉ đạo các địa phương về việc tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết.

Thủ tướng yêu cầu tăng cường phòng chống sốt xuất huyết

Thủ tướng yêu cầu tăng cường phòng chống sốt xuất huyết

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có công điện chỉ đạo các địa phương về việc tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết.

Gia Lai họp khẩn chống dịch sốt xuất huyết
Gia Lai họp khẩn chống dịch sốt xuất huyết

VOV.VN - Trước tình trạng sốt xuất huyết bùng phát mạnh, gây chết người, chiều 4/8, UBND tỉnh Gia Lai đã họp khẩn để tìm cách đối phó bệnh dịch. 

Gia Lai họp khẩn chống dịch sốt xuất huyết

Gia Lai họp khẩn chống dịch sốt xuất huyết

VOV.VN - Trước tình trạng sốt xuất huyết bùng phát mạnh, gây chết người, chiều 4/8, UBND tỉnh Gia Lai đã họp khẩn để tìm cách đối phó bệnh dịch. 

Người dân Gia Lai vẫn chủ quan, thờ ơ với bệnh sốt xuất huyết
Người dân Gia Lai vẫn chủ quan, thờ ơ với bệnh sốt xuất huyết

VOV.VN -Gia Lai hiện là tỉnh có số người mắc bệnh sốt xuất huyết cao nhất cả nước nhưng ý thức phòng chống bệnh của người dân rất kém.

Người dân Gia Lai vẫn chủ quan, thờ ơ với bệnh sốt xuất huyết

Người dân Gia Lai vẫn chủ quan, thờ ơ với bệnh sốt xuất huyết

VOV.VN -Gia Lai hiện là tỉnh có số người mắc bệnh sốt xuất huyết cao nhất cả nước nhưng ý thức phòng chống bệnh của người dân rất kém.

Trung Quốc thả 3 triệu con muỗi để ức chế dịch sốt xuất huyết và Zika
Trung Quốc thả 3 triệu con muỗi để ức chế dịch sốt xuất huyết và Zika

VOV.VN - Giới chức Trung Quốc vừa ấp 3 triệu con muỗi, bơm vi khuẩn vào muỗi và thả chúng vào tự nhiên để ức chế các dịch sốt xuất huyết và Zika.

Trung Quốc thả 3 triệu con muỗi để ức chế dịch sốt xuất huyết và Zika

Trung Quốc thả 3 triệu con muỗi để ức chế dịch sốt xuất huyết và Zika

VOV.VN - Giới chức Trung Quốc vừa ấp 3 triệu con muỗi, bơm vi khuẩn vào muỗi và thả chúng vào tự nhiên để ức chế các dịch sốt xuất huyết và Zika.