Tổng thống Ukraine: Nguyên tắc phòng thủ tập thể của NATO chưa bao giờ yếu đuối đến vậy

VOV.VN - Tổng thống Ukraine - Volodymyr Zelensky ngày 15/3 đã chỉ trích NATO khi cho rằng liên minh quân sự này sẽ không đảm bảo được Điều 5 nguyên tắc phòng thủ tập thể.

Trong một bài phát biểu trên video, nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng nguyên tắc phòng thủ tập thể "chưa bao giờ yếu đuối như hiện nay". Ông nhận định NATO sẽ không thể bảo vệ chính các thành viên của mình nếu một thành viên bị tấn công.

NATO đã từ chối điều động quân đội để trực tiếp bảo vệ Ukraine bởi vì nước này không phải là một phần của liên minh, đồng thời cảnh báo sự can thiệp này sẽ dẫn đến xung đột trực tiếp với Nga. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky cho rằng khối này cũng sẽ "phản ứng như vậy" nếu Nga tấn công một nước thành viên.

Các nhà lãnh đạo từ các nước NATO đã nhiều lần bác bỏ bất kỳ nhận định nào cho rằng họ không cam kết thực hiện Điều 5 đảm bảo phòng thủ tập thể giữa các nước thành viên. Phát biểu tại Litva vào tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã gọi cam kết của Mỹ theo Điều 5 là "bất khả xâm phạm".

Những chỉ trích gần đây của Tổng thống Zelensky được đưa ra khi nhà lãnh đạo Ukraine thừa nhận nước này sẽ không bao giờ gia nhập NATO, nhận định rằng người dân nước này "nhận ra rằng" họ sẽ không được phép trở thành một phần của liên minh.

"Người dân của chúng tôi đã hiểu rõ điều này và chúng tôi sẽ bắt đầu tự dựa vào sức mình", nhà lãnh đạo Ukraine cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ sắp công bố khoản viện trợ quân sự hơn 1 tỷ USD cho Ukraine 
Mỹ sắp công bố khoản viện trợ quân sự hơn 1 tỷ USD cho Ukraine 

VOV.VN - Wall Street Journal dẫn thông tin từ một số quan chức Mỹ cho biết, Tổng thống Biden sẽ sớm công bố khoản viện trợ quân sự bổ sung hơn 1 tỷ USD cho Ukraine.

Mỹ sắp công bố khoản viện trợ quân sự hơn 1 tỷ USD cho Ukraine 

Mỹ sắp công bố khoản viện trợ quân sự hơn 1 tỷ USD cho Ukraine 

VOV.VN - Wall Street Journal dẫn thông tin từ một số quan chức Mỹ cho biết, Tổng thống Biden sẽ sớm công bố khoản viện trợ quân sự bổ sung hơn 1 tỷ USD cho Ukraine.

Nhật Bản cấm xuất khẩu gần 300 mặt hàng và công nghệ sang Nga và Belarus do vấn đề Ukraine
Nhật Bản cấm xuất khẩu gần 300 mặt hàng và công nghệ sang Nga và Belarus do vấn đề Ukraine

VOV.VN - Tiếp nối các lệnh trừng phạt đối với Nga, Nhật Bản hôm qua (15/3) đã chỉ định gần 300 mặt hàng và công nghệ thuộc nhóm đối tượng cấm xuất khẩu sang Nga và Belarus nhằm ngăn chặn các quốc gia này tăng cường khả năng quân sự.

Nhật Bản cấm xuất khẩu gần 300 mặt hàng và công nghệ sang Nga và Belarus do vấn đề Ukraine

Nhật Bản cấm xuất khẩu gần 300 mặt hàng và công nghệ sang Nga và Belarus do vấn đề Ukraine

VOV.VN - Tiếp nối các lệnh trừng phạt đối với Nga, Nhật Bản hôm qua (15/3) đã chỉ định gần 300 mặt hàng và công nghệ thuộc nhóm đối tượng cấm xuất khẩu sang Nga và Belarus nhằm ngăn chặn các quốc gia này tăng cường khả năng quân sự.

Mỹ tìm cách cung cấp hệ thống phòng không S-300 thời Liên Xô cho Ukraine
Mỹ tìm cách cung cấp hệ thống phòng không S-300 thời Liên Xô cho Ukraine

VOV.VN - Mỹ được cho là đang tìm cách cung cấp hệ thống phòng không S-300 cho Ukraine sau khi thỏa thuận với Ba Lan về việc cung cấp máy bay MiG-29 cho Kiev không đạt kết quả.

Mỹ tìm cách cung cấp hệ thống phòng không S-300 thời Liên Xô cho Ukraine

Mỹ tìm cách cung cấp hệ thống phòng không S-300 thời Liên Xô cho Ukraine

VOV.VN - Mỹ được cho là đang tìm cách cung cấp hệ thống phòng không S-300 cho Ukraine sau khi thỏa thuận với Ba Lan về việc cung cấp máy bay MiG-29 cho Kiev không đạt kết quả.

Ukraine muốn lập liên minh phòng thủ với nước có vũ khí hạt nhân
Ukraine muốn lập liên minh phòng thủ với nước có vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Một quan chức Ukraine nói rằng họ cần thành lập một liên minh phòng thủ với một quốc gia có vũ khí hạt nhân.

Ukraine muốn lập liên minh phòng thủ với nước có vũ khí hạt nhân

Ukraine muốn lập liên minh phòng thủ với nước có vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Một quan chức Ukraine nói rằng họ cần thành lập một liên minh phòng thủ với một quốc gia có vũ khí hạt nhân.