Điểm tựa của bệnh nhân nghèo ở Tây Nam Bộ

VOV.VN -Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Tây Nam Bộ giờ đây là địa chỉ được nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đau ốm biết đến.

Sau gần 5 tháng kể từ ngày thành lập (30/6/2015), Hội đã vận động các doanh nghiệp, tổ chức hỗ trợ tổng kinh phí trên 50 tỷ đồng và bộ phận trang thiết bị y tế chuyên điều trị bệnh ung thư tiền liệt tuyến trị giá 800.000 USD để phục vụ điều trị bệnh cho người nghèo.

Phóng viên VOV phỏng vấn ông Nguyễn Phong Quang, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, Chủ tịch Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo Tây Nam Bộ.

Ông Nguyễn Phong Quang trả lời phỏng vấn phóng viên VOV

PV: Với tư cách là Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, Chủ tịch Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo Tây Nam bộ, ông có trăn trở ra sao đối với những cảnh đời nghèo khó, mắc bệnh hiểm nghèo ở khu vực còn gặp nhiều khó khăn này?

Ông Nguyễn Phong Quang: Đối với ĐBSCL, các lĩnh vực kinh tế - xã hội trong những năm qua có sự phát triển khá toàn diện. Nhưng có một điều hiện nay chúng tôi đang trăn trở là ở vùng sâu, vùng xa bà con nghèo trong khi điều trị bệnh chưa được giải quyết kịp thời.

Do hoàn cảnh người nghèo không tiền, đường xá xa xôi nên đến được bệnh viện thì đầy khó khăn. Từ chỗ đó, chúng tôi mới suy nghĩ ra việc thành lập Hội với mục tiêu, mục đích là cứu được người nghèo bị bệnh mà không có điều kiện để điều trị, nhất là bệnh tim đối với trẻ em và người lớn.

Vừa qua chúng tôi đã có trên 28 trường hợp được cứu sống. Từ đó chúng tôi làm mọi cách để làm sao giải quyết và vận động “mạnh thường quân” ủng hộ tiền. Toàn bộ các tỉnh trong vùng ước còn cả ngàn ca mổ tim phải hỗ trợ.

PV: Tuy mới được thành lập khoảng vài tháng nay, nhưng Hội đã có những hoạt động tích cực trong hỗ trợ bệnh nhân nghèo với nguồn vận động khoảng 50 tỷ đồng. Theo ông, việc làm này được các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp quan tâm, ghi nhận ra sao?

Ông Nguyễn Phong Quang: Qua sự vận động của Hội, các nhà hảo tâm ở các nơi đóng góp trên 50 tỷ đồng. Số tiền này chúng tôi sẽ tập trung xây dựng nhà cho người nghèo; mổ tim cho người nghèo; phát học bổng cho trẻ em nghèo, khuyết tật.

Đứng góc độ Hội, chúng tôi là trung gian và đồng thời để nắm, phát hiện và kiểm tra, đôn đốc để làm thế nào thực hiện cho người bệnh để có nhà tài trợ đến với mình. Như thế, nhà tài trợ an tâm, tin tưởng thì người ta hỗ trợ tiếp mình nhiều hơn.

PV: Theo ông, trong thời gian tới, nhiệm vụ mang ý nghĩa nhân văn nhằm hỗ trợ người nghèo vùng Tây Nam Bộ sẽ được tiếp tục quan tâm ra sao để nơi đây thật sự là địa chỉ được nhiều người có hoàn cảnh khó khăn biết đến?

Ông Nguyễn Phong Quang: Tới đây chúng tôi sẽ kiện toàn lại tổ chức Hội. Xin đổi lại tên hội là Hội vì người nghèo Tây Nam Bộ. Chúng tôi sẽ lập kế hoạch trên cơ sở kiểm tra, giám sát thật kỹ từng khu vực, từng tỉnh, nơi nào là bà con có nhà ở gặp khó khăn thì chúng tôi sẽ tổng hợp. Rồi vận động để bà con có sự hỗ trợ nhà ở.

Nơi nào cần hỗ trợ mổ tim, nhất là trẻ em thì sẽ có kế hoạch cụ thể. Như chúng tôi mới thống kê, hiện nay còn khoảng 250 ca phải chuẩn bị để mổ.

Điểm nữa mang tính căn cơ, lâu dài hơn là làm sao giải quyết được cho người tàn tật, kém may mắn được học nghề để từ đó những người này có cuộc sống đỡ hơn, biết nghề để mưu sinh.

PV: Xin cảm ơn ông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cả gia đình lương y ở Tiền Giang hết lòng vì bệnh nhân nghèo
Cả gia đình lương y ở Tiền Giang hết lòng vì bệnh nhân nghèo

VOV.VN-Để có đủ lượng thang thuốc phục vụ cho việc cứu người, các thành viên trong gia đình ông Hoàng phải vất vả, không quản ngại khó khăn...

Cả gia đình lương y ở Tiền Giang hết lòng vì bệnh nhân nghèo

Cả gia đình lương y ở Tiền Giang hết lòng vì bệnh nhân nghèo

VOV.VN-Để có đủ lượng thang thuốc phục vụ cho việc cứu người, các thành viên trong gia đình ông Hoàng phải vất vả, không quản ngại khó khăn...

Bộ trưởng Y tế khen 1 bác sỹ kịp thời mổ cứu bệnh nhân nghèo
Bộ trưởng Y tế khen 1 bác sỹ kịp thời mổ cứu bệnh nhân nghèo

VOV.VN -Người bác sỹ được khen ngợi là Nguyễn Đức Chính, Trưởng khoa phẫu thuật Nhiễm khuẩn, Bệnh viện Việt Đức.

Bộ trưởng Y tế khen 1 bác sỹ kịp thời mổ cứu bệnh nhân nghèo

Bộ trưởng Y tế khen 1 bác sỹ kịp thời mổ cứu bệnh nhân nghèo

VOV.VN -Người bác sỹ được khen ngợi là Nguyễn Đức Chính, Trưởng khoa phẫu thuật Nhiễm khuẩn, Bệnh viện Việt Đức.

EVN hỗ trợ 1,5 tỷ đồng cho bệnh nhân nghèo vùng Tây Nam bộ
EVN hỗ trợ 1,5 tỷ đồng cho bệnh nhân nghèo vùng Tây Nam bộ

VOV.VN - Số tiền hỗ trợ được thực hiện theo thỏa thuận hợp tác hỗ trợ công tác an sinh xã hội giữa Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ và EVN.

EVN hỗ trợ 1,5 tỷ đồng cho bệnh nhân nghèo vùng Tây Nam bộ

EVN hỗ trợ 1,5 tỷ đồng cho bệnh nhân nghèo vùng Tây Nam bộ

VOV.VN - Số tiền hỗ trợ được thực hiện theo thỏa thuận hợp tác hỗ trợ công tác an sinh xã hội giữa Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ và EVN.