Điều 60 Luật BHXH: Cần tính toán lợi ích ngắn hạn và dài hạn

VOV.VN - Trước đây, nhiều người đã lĩnh chế độ 1 lần theo Quyết định 176 nhưng sau đó lại trả lại để được hưởng lương hưu.

Sáng nay (22/5), các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận tại tổ về Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội. Đây là vấn đề được nhiều cử tri quan tâm, đề nghị Quốc hội, Chính phủ nghiên cứu, xem xét để có các giải pháp đáp ứng nguyện vọng, nhu cầu đa dạng trong việc lựa chọn hình thức trợ cấp bảo hiểm xã hội. Vì sao người lao động lại quan tâm tới điều luật này khi nó chưa đi vào cuộc sống và Chính phủ đề nghị Quốc hội sửa đổi theo chiều hướng nào.

Công nhân công ty Pou Yuen đòi được lĩnh BHXH một lần.

Nhiều năm trước đây, Luật Bảo hiểm xã hội cho phép người lao động tham gia đóng Bảo hiểm được thanh toán một lần khi không còn tiếp tục lao động. Từ ngày 1/1/2016, theo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi năm 2014, người lao động sẽ không được thanh toán một lần số tiền đã đóng bảo hiểm mà phải đến lúc nghỉ hưu mới được sử dụng. Qui định này đã vấp phải sự phản ứng của nhiều người lao động, trong đó có công nhân Công ty Pou Yuen, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh vì nhiều người muốn nhận khoản tiền này ngay sau khi họ nghỉ việc.

 Theo ghi nhận ý kiến một số công nhân, thì nhà nước nên tạo điều kiện cho người lao động vất vả như công nhân khu công nghiệp, cơ khí, xưởng may… Thường những công việc đó rất vất vả, không nhất thiết họ phải đóng bảo hiểm trong 20 năm mà nên tạo điều kiện cho họ nếu họ muốn về nghỉ sớm và hưởng chế độ bảo hiểm theo quy định.

Trong tình hình doanh nghiệp giải thể nhiều, nhiều người cho rằng, không thể để công nhân chờ đợi đến 20-30 năm để được hưởng khoản trợ cấp cuối cùng. Rất nhiều người mong muốn làm vài năm có khoản về quê mưu sinh bằng khoản vốn nho nhỏ.

Luồng ý kiến khác cho rằng, có thể để người lao động tự lựa chọn, có thể nhận trước hoặc lấy lương khi về già.

Trước những phản ứng của dư luận, Chính phủ đã đồng ý đề nghị Quốc hội sửa Điều 60 theo hướng để người lao động được quyền linh hoạt lựa chọn hưởng trợ cấp BHXH một lần. Ông Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng: Nếu việc xây dựng Luật bảo hiểm xã hội có sự tham vấn ý kiến từ đông đảo người lao động và các chuyên gia thì những vấn đề phát sinh như quy định tại Điều 60 sẽ được xem xét một cách chủ động hơn.

“Cơ quan làm luật muốn luật đi vào cuộc sống thì  phải thật cẩn trọng khi bàn bạc từng điều khoản của Luật. Nên để các chuyên gia am hiểu sâu trong lĩnh vực đó có những ý kiến phản biện và phải lắng nghe nhiều ý kiến khác nhau của nhiều đối tượng bị tác động và chi phối, phải phân tích thật kỹ trên cơ sở đó thông qua để đạt được hiệu quả cao hơn. Cho nên phải làm sao khi ban hành Luật phải phù hợp với nhiều đối tượng, đây là vấn đề đặt ra cho các cơ quan làm luật, nhà làm luật, để luật đi vào trong cuộc sống” – ông Đặng Ngọc Tùng nói.

Theo các nhà làm luật, mục đích của điều 60 là không khuyến khích người lao động nhận trợ cấp BHXH một lần mà muốn họ cộng dồn thời gian đóng BHXH, giúp sau này người lao động về già có đủ điều kiện nhận lương hưu hằng tháng. Thực tế, những năm gần đây, số người nhận bảo hiểm một lần đã giảm đi một nửa. Không những thế, còn có nhiều người đã yêu cầu hoàn trả số tiền đã nhận để bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội nhằm hướng đến lợi ích khi nghỉ hưu.

Tại cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội gần đây, khi nghe Chính phủ báo cáo về điều 60 của Luật bảo hiểm xã hội, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã khẳng định, về quan điểm, mục tiêu khi xây dựng điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội là đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và phù hợp với xu hướng quốc tế, hướng đến chiến lược an sinh xã hội lâu dài cho người lao động. Thực tế, cũng đã xảy ra tình trạng tiếc nuối, "dở khóc dở cười" của những người lao động khi nhận trợ cấp một lần. Bà Ngân lấy ví dụ cụ thể từ Quyết định 176 với hàng ngàn người nhận trợ cấp một lần theo kiểu " về một cục": “Năm 1989, Hội đồng Bộ trưởng ra quyết định 176. Sau khi tôi về Bộ lao động thì rất nhiều ý kiến đề nghị lật lại vấn đề đó để cho người ta hưởng hưu trí vì nhiều người trả lại trợ cấp 1 lần. 35 vạn người đã nhận trợ cấp thôi việc một lần, sau đó chỉ chưa đầy 3 năm sau thôi, tôi giở lại công văn của Bộ trưởng Trần Đình Hoan trả lời là hiện nay nhiều người đã lĩnh tiền 176 yêu cầu trả lại và xin được hưởng hưu trí. Và cho đến gần 20 năm sau khi tôi làm Bộ trưởng thì cử tri vẫn tiếp tục, có người vẫn chất vấn tôi về vấn đề này”.

Về khía cạnh bảo đảm an sinh xã hội, điều 60 của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 là rất nhân văn.  Tuy nhiên, trước thực tế quyền lợi của hơn nửa triệu người lao động có nhu cầu hưởng trợ cấp một lần đã cho thấy đây là vấn đề xung đột giữa lợi ích ngắn hạn và lợi ích dài hạn mà các nhà làm luật cũng cần phải tính đến cho phù hợp với quyền và lợi ích chính đáng của người lao động và điều kiện thực tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điều 60 Luật BHXH: Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH phân tích thiệt hơn
Điều 60 Luật BHXH: Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH phân tích thiệt hơn

VOV.VN -Lĩnh bảo hiểm xã hội một lần có thể giải quyết vấn đề trước mắt nhưng về vấn đề an sinh xã hội lâu dài lại đáng lo ngại.

Điều 60 Luật BHXH: Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH phân tích thiệt hơn

Điều 60 Luật BHXH: Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH phân tích thiệt hơn

VOV.VN -Lĩnh bảo hiểm xã hội một lần có thể giải quyết vấn đề trước mắt nhưng về vấn đề an sinh xã hội lâu dài lại đáng lo ngại.

Sửa Điều 60 Luật BHXH: “Cực chẳng đã mới nhận tiền một lần”
Sửa Điều 60 Luật BHXH: “Cực chẳng đã mới nhận tiền một lần”

VOV.VN - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, ông Đặng Ngọc Tùng cho rằng việc sửa Điều 60 là hoàn toàn phù hợp để cho người lao động có quyền lựa chọn.

Sửa Điều 60 Luật BHXH: “Cực chẳng đã mới nhận tiền một lần”

Sửa Điều 60 Luật BHXH: “Cực chẳng đã mới nhận tiền một lần”

VOV.VN - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, ông Đặng Ngọc Tùng cho rằng việc sửa Điều 60 là hoàn toàn phù hợp để cho người lao động có quyền lựa chọn.

Chính phủ đề nghị sửa Điều 60 Luật BHXH, giải quyết chế độ 1 lần
Chính phủ đề nghị sửa Điều 60 Luật BHXH, giải quyết chế độ 1 lần

VOV.VN -Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền: Trước mắt cho phép người lao động nếu có nguyện vọng thì được nhận lại số tiền đã tham gia BHXH.

Chính phủ đề nghị sửa Điều 60 Luật BHXH, giải quyết chế độ 1 lần

Chính phủ đề nghị sửa Điều 60 Luật BHXH, giải quyết chế độ 1 lần

VOV.VN -Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền: Trước mắt cho phép người lao động nếu có nguyện vọng thì được nhận lại số tiền đã tham gia BHXH.

Đề nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét Điều 60 Luật BHXH
Đề nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét Điều 60 Luật BHXH

VOV.VN- “Đề nghị Quốc hội, Chính phủ quan tâm nghiên cứu, xem xét để có giải pháp đáp ứng nguyện vọng của người lao động và điều kiện thực tế”.

Đề nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét Điều 60 Luật BHXH

Đề nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét Điều 60 Luật BHXH

VOV.VN- “Đề nghị Quốc hội, Chính phủ quan tâm nghiên cứu, xem xét để có giải pháp đáp ứng nguyện vọng của người lao động và điều kiện thực tế”.