Điều tra bé gái 4 tuổi bị bạo hành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 3/4

VOV.VN -Lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh đang tiến hành điều tra, xử lý vụ bé gái 4 tuổi bị bạo hành.

Liên quan đến vụ một bé gái 4 tuổi bị cha dượng bạo hành dã man mà VOV đã đưa tin, hôm nay (30/3), ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tây Ninh chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, xử lý vụ việc này.

Chị Thảo mẹ bé khóc lóc kể lại việc bé gái bị bạo hành

Ông Nguyễn Thanh Ngọc giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh cùng UBND thị xã Trảng Bàng, thị xã Hoà Thành, huyện Tân Châu và thành phố Tây Ninh kiểm tra, xử lý vụ việc, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 3/4/2020.

Như tin VOV đã đưa, vụ bạo hành dã man xảy ra vào ngày 22/3 nhưng chỉ được phát hiện vào sáng hôm qua (29/3) khi chị Phan Thị Thanh Thảo (30 tuổi, ngụ Tổ 6, ấp Tân Xuân, xã Tân Phú, huyện Tân Châu) đưa con gái Nguyễn Thị Khánh P. (còn gọi là bé Na), 4 tuổi, vào Trung tâm y tế thị xã Hòa Thành để điều trị.

Khi đến Trung tâm y tế thị xã Hoà Thành, bé Na bị sốt cao cùng với nhiều vết thương do phỏng nặng trên người. Các bác sỹ đề nghị nhập viện nhưng do khó khăn nên chị Thảo xin về. Hiện mẹ con chị Thảo đang được một hộ dân nhận cưu mang tại xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Theo chị Thảo, hiện người cha dượng này đã bỏ trốn, hình ảnh và thông tin trên Facebook, Zalo đều đã bị xóa.

Vết thương trên người bé gái chưa lành.

Cũng theo lời kể của chị Thảo, vào lúc 13h ngày 22/3, Nguyễn Linh Tâm (tên khác là Nguyễn Chí Tâm, 27 tuổi, ngụ xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng) chở bé Na (con riêng của chị Thảo) đi trên đường bờ kênh thuộc xã Hưng Thuận. Khi tới đoạn đường vắng, đột nhiên Tâm dừng xe máy giữa đường, rồi dùng chân đạp bé Na ngã xuống đất. Dù chị Thảo đã can ngăn nhưng Tâm vẫn liên tục đánh và còn dí hai chân bé vào bô xe máy. Trước đó, bé Na đã liên tục bị người cha dượng này đánh vào đầu, mặt và người gây thương tích.

Chị Thảo cho biết, tháng 8/2019, chị và Nguyễn Linh Tâm cưới nhau và cùng dọn về ở trọ tại xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu. Trước khi lấy Tâm, chị Thảo có 3 con gái riêng với người chồng trước (con gái lớn 10 tuổi, con gái kế 8 tuổi và bé Na 4 tuổi). Trong khoảng thời gian chung sống, Tâm nhiều lần chửi bới, đánh đập các con gái riêng của vợ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bé gái 4 tuổi bị cha dượng bạo hành dã man ở Tây Ninh
Bé gái 4 tuổi bị cha dượng bạo hành dã man ở Tây Ninh

VOV.VN - Khi đến Trung tâm y tế thị xã Hoà Thành sáng nay (29/3), bé Na bị sốt cao cùng với nhiều vết thương phỏng nặng trên người. 

Bé gái 4 tuổi bị cha dượng bạo hành dã man ở Tây Ninh

Bé gái 4 tuổi bị cha dượng bạo hành dã man ở Tây Ninh

VOV.VN - Khi đến Trung tâm y tế thị xã Hoà Thành sáng nay (29/3), bé Na bị sốt cao cùng với nhiều vết thương phỏng nặng trên người. 

Yêu cầu xử lý nghiêm vụ vợ bị bạo hành dã man ở Tây Ninh
Yêu cầu xử lý nghiêm vụ vợ bị bạo hành dã man ở Tây Ninh

VOV.VN - Bộ LĐTBXH vừa có công văn yêu cầu xử lý nghiêm vụ chồng bạo hành dã man vợ tại xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Yêu cầu xử lý nghiêm vụ vợ bị bạo hành dã man ở Tây Ninh

Yêu cầu xử lý nghiêm vụ vợ bị bạo hành dã man ở Tây Ninh

VOV.VN - Bộ LĐTBXH vừa có công văn yêu cầu xử lý nghiêm vụ chồng bạo hành dã man vợ tại xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Một phụ nữ nghi bị chồng bạo hành dã man
Một phụ nữ nghi bị chồng bạo hành dã man

VOV.VN - Tối 9/2, anh Đặng Văn Phúc, Đội trưởng Đội Cứu nạn Giao thông Tây Ninh cho biết đội vừa giải cứu thành công một phụ nữ bị chồng hành hạ dã man.

Một phụ nữ nghi bị chồng bạo hành dã man

Một phụ nữ nghi bị chồng bạo hành dã man

VOV.VN - Tối 9/2, anh Đặng Văn Phúc, Đội trưởng Đội Cứu nạn Giao thông Tây Ninh cho biết đội vừa giải cứu thành công một phụ nữ bị chồng hành hạ dã man.