Điều tra vụ phụ huynh đánh cô giáo mầm non ngất xỉu tại Quảng Nam

VOV.VN - Vụ cô giáo mầm non bị đánh ngất xỉu, thủng màng nhĩ phải nhập viện điều trị, hiện Công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đang điều tra làm rõ vụ việc.

Theo cô Nguyễn Thị Lê Thu, Hiệu trưởng Trường mầm non tư thục Sen Hồng, vụ phụ huynh đánh cô giáo xảy ra tại cơ sở mầm non tư thục Sen Hồng ở thôn Thanh Quýt, xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam lúc 17h30 phút ngày 21/6. Cô giáo bị phụ huynh đánh ngất xỉu và bị thủng màng nhĩ là Nguyễn Thị Xuân Mai, 21 tuổi, trú tại xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên.

Cô giáo Nguyễn Thị Xuân Mai bị phụ huynh hành hung phải nhập viện điều trị. (Ảnh: Báo Người Lao động)

Cô Lệ Thu cho biết, trong khi cô Mai cùng các giáo viên khác đang trả trẻ thì ông Phan Minh Thuận, bố của cháu Phan Thị Minh Th (học sinh của cơ sở mầm non) đưa cháu đến hỏi cô nào đánh con ông bị bầm háng. Sau khi nghe các cô trả lời trong trường không có cô nào đánh cháu cả, ông Thuận dắt con trở về. Nhưng ngay sau đó, ông quay trở lại cùng vài người khác, vừa đi vừa hỏi ai là người đánh con gái ông. Khi cô Mai từ trong lớp đi ra ông Thuận hỏi lại có phải cô Mai đánh con ông không? Chưa kịp nghe trả lời, ông Thuận đã lao vào đánh, đá vào mặt, vào người cô Mai làm cô Mai ngất xỉu phải vào Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức cấp cứu.

“Sau khi sự việc xảy ra, các cô trong trường có xem lại camera nhưng không phát hiện dấu hiệu giáo viên đánh bé đó cả. Bé đó học lớp cô khác chứ không phải cô Nguyễn Thị Xuân Mai. Trường cũng không rõ những người này đánh cô Mai là mục đích nào, vì tư thù cá nhân hay vì sao phải chờ cơ quan công an” - cô Nguyễn Thị Lệ Thu nói

Hiện, cô Nguyễn Thị Xuân Mai đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức với chẩn đoán là thủng màng nhĩ. Ông Nguyễn Xuân Hà, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam xác nhận có vụ việc giáo viên bị phụ huynh hành hung, Thị xã đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã đi thăm, cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra làm rõ.

“Sự việc xảy ra nhưng UBND xã không báo cáo, kiểm tra thì đúng là có phụ huynh đánh giáo viên, còn việc giáo viên đánh học sinh hay không thì phải xác minh nữa. Mặc dù nói là trích xuất camera là không có nhưng vẫn phải kiểm tra kỹ. Bây giờ công an đã thụ lý hồ sơ rồi, đang tiếp nhận thông tin tố giác theo quy định của pháp luật” – ông Hà cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Báo cáo  Bộ Giáo dục vụ việc phụ huynh đánh giáo viên ở Đắk Nông
Báo cáo Bộ Giáo dục vụ việc phụ huynh đánh giáo viên ở Đắk Nông

VOV.VN -Hôm nay 23/3, Sở GD-ĐT Đắk Nông đã có báo cáo gửi Bộ GD-ĐT, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông  về việc phụ huynh đánh giáo viên trong trường mầm non.

Báo cáo  Bộ Giáo dục vụ việc phụ huynh đánh giáo viên ở Đắk Nông

Báo cáo Bộ Giáo dục vụ việc phụ huynh đánh giáo viên ở Đắk Nông

VOV.VN -Hôm nay 23/3, Sở GD-ĐT Đắk Nông đã có báo cáo gửi Bộ GD-ĐT, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông  về việc phụ huynh đánh giáo viên trong trường mầm non.

Triệu tập phụ huynh đến trường đánh giáo viên thực tập đang mang bầu
Triệu tập phụ huynh đến trường đánh giáo viên thực tập đang mang bầu

VOV.VN -Ngày 23/3, cơ quan chức năng đã triệu tập bà Phan Thị Nghĩa, liên quan đến vụ việc đánh giáo viên thực tập đang mang bầu tại trường mầm non Việt – Lào.

Triệu tập phụ huynh đến trường đánh giáo viên thực tập đang mang bầu

Triệu tập phụ huynh đến trường đánh giáo viên thực tập đang mang bầu

VOV.VN -Ngày 23/3, cơ quan chức năng đã triệu tập bà Phan Thị Nghĩa, liên quan đến vụ việc đánh giáo viên thực tập đang mang bầu tại trường mầm non Việt – Lào.

Lùm xùm phụ huynh đánh giáo viên, cả nhà phản đối em thi Sư phạm
Lùm xùm phụ huynh đánh giáo viên, cả nhà phản đối em thi Sư phạm

VOV.VN - Ước mơ lớn nhất từ khi em còn học lớp 5 là trở thành cô giáo dạy Văn. Thế nhưng đến giờ, cả gia đình, dòng họ phản đối em thi Sư phạm. 

Lùm xùm phụ huynh đánh giáo viên, cả nhà phản đối em thi Sư phạm

Lùm xùm phụ huynh đánh giáo viên, cả nhà phản đối em thi Sư phạm

VOV.VN - Ước mơ lớn nhất từ khi em còn học lớp 5 là trở thành cô giáo dạy Văn. Thế nhưng đến giờ, cả gia đình, dòng họ phản đối em thi Sư phạm. 

Khởi tố phụ huynh vào trường đánh giáo viên thực tập đang mang thai
Khởi tố phụ huynh vào trường đánh giáo viên thực tập đang mang thai

VOV.VN - Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nghĩa về tội làm nhục người khác.

Khởi tố phụ huynh vào trường đánh giáo viên thực tập đang mang thai

Khởi tố phụ huynh vào trường đánh giáo viên thực tập đang mang thai

VOV.VN - Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nghĩa về tội làm nhục người khác.