Đo thân nhiệt toàn dân, khử trùng tiêu độc toàn thành phố Móng Cái

VOV.VN - Chiều 3/2, UBND thành phố Móng Cái phát động chiến dịch ra quân, thành lập nhiều đoàn tiến hành tiêu độc, khử trùng trên toàn thành phố. 

UBND thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) đã tổ chức nhiều đoàn y tế tới từng nhà các hộ dân, khách sạn, cơ quan ban ngành, chợ dân sinh… để tiêu độc, khử trùng. Để đáp ứng cho nhu cầu hiện tại, thành phố Móng Cái đã mua 50 máy phun hóa chất tiêu độc, khử trùng và nhập thêm khoảng 1 tấn hóa chất ClozaminB để thực hiện việc phun tiêu độc trên toàn địa bàn.

Tính đến thời điểm hiện tại, thành phố Móng Cái đã hoàn thành việc phun tiêu độc ở toàn bộ các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trụ sở Thành ủy, UBND thành phố và UBND 17 xã, phường và một số công sở lớn.

Tổ chức phun tiêu độc khử trùng tại các khách sạn có người trong diện cách ly theo dõi.

Bà Phạm Thị Xuyến, Trưởng phòng Y tế thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) cho biết: “Trong quá trình kiểm tra chúng tôi cũng phát hiện hơn chục người ho, sốt nhẹ. Đối với những trường hợp này chúng tôi cũng tổ chức giám sát cộng đồng theo quy định của Bộ Y tế. Trong quá trình khám chúng tôi làm một biểu mẫu cho xã, phường để theo dõi thân nhiệt của từng người, kết quả đo trong ngày. Đặc biệt, đối với những trường hợp sốt thì yêu cầu giám sát chặt chẽ, đồng thời báo cáo ngay về Phòng y tế và Trung tâm y tế”.

Tính đến thời điểm hiện tại đã có trên 16.000 hộ dân tại thành phố Móng Cái được tiến hành kiểm tra đo thân nhiệt. Nhiều người dân cảm thấy yên tâm hơn khi xuất hiện lực lượng chức năng tiến hành tiêu độc.

Ông Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cùng lãnh đạo thành phố Móng Cái hỏi thăm động viên các hộ dân sinh sống trên địa bàn.

Chị Đào Như Quỳnh, người dân phường Hòa Lạc, thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) chia sẻ: “Là một người dân ở trong khu phố, chúng tôi cảm thấy rất yên tâm khi phường, xã, thành phố đã có những phương án phòng chống bệnh dịch ngay lúc này. Tôi nghĩ tất cả mọi người phải tự bảo vệ bản thân mình trước tiên, sau đó đến cộng đồng, tránh lây lan ra bên ngoài. Mọi người trong gia đình và khu phố tôi đều cùng động viên nhau vượt qua dịch bệnh này”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đối phó virus Corona: Quảng Ninh bổ sung 6 máy mới đo thân nhiệt
Đối phó virus Corona: Quảng Ninh bổ sung 6 máy mới đo thân nhiệt

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ninh vừa bổ sung thêm 6 máy mới đo thân nhiệt từ xa đặt tại 3 cửa khẩu, cảng quốc tế để kịp thời phát hiện các ca bệnh do virus Corona.

Đối phó virus Corona: Quảng Ninh bổ sung 6 máy mới đo thân nhiệt

Đối phó virus Corona: Quảng Ninh bổ sung 6 máy mới đo thân nhiệt

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ninh vừa bổ sung thêm 6 máy mới đo thân nhiệt từ xa đặt tại 3 cửa khẩu, cảng quốc tế để kịp thời phát hiện các ca bệnh do virus Corona.

Ứng phó với virus Corona, trường đại học dùng súng đo thân nhiệt từ xa
Ứng phó với virus Corona, trường đại học dùng súng đo thân nhiệt từ xa

VOV.VN - Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh do virus Corona gây ra, trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM thành lập đội phản ứng nhanh đối phó dịch.

Ứng phó với virus Corona, trường đại học dùng súng đo thân nhiệt từ xa

Ứng phó với virus Corona, trường đại học dùng súng đo thân nhiệt từ xa

VOV.VN - Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh do virus Corona gây ra, trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM thành lập đội phản ứng nhanh đối phó dịch.

Các trường học ở Hà Nội khử trùng, trang bị máy đo thân nhiệt
Các trường học ở Hà Nội khử trùng, trang bị máy đo thân nhiệt

VOV.VN - Trong 2 ngày cuối tuần (1-2/2), tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tiến hành công tác khử trùng, vệ sinh lớp học.

Các trường học ở Hà Nội khử trùng, trang bị máy đo thân nhiệt

Các trường học ở Hà Nội khử trùng, trang bị máy đo thân nhiệt

VOV.VN - Trong 2 ngày cuối tuần (1-2/2), tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tiến hành công tác khử trùng, vệ sinh lớp học.