Đoàn Luật sư Hà Nội tư vấn miễn phí cho người dân

VOV.VN -Trong ngày 10/10, Đoàn Luật sư Hà Nội đã trợ giúp pháp lý miễn phí cho nhiều lượt người dân, doanh nghiệp.

Trong dịp kỷ niệm Ngày truyền thống (10/10), Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức một chuỗi các hoạt động, trong đó phát động tháng trợ giúp pháp lý mà tiêu điểm là trợ giúp pháp lý miễn phí cho mọi đối tượng tại tất cả các tổ chức hành nghề luật sư vào đúng 10/10.

Theo đó, mỗi luật sư sẽ trợ giúp pháp lý miễn phí 1 ngày. Hoạt động này mang tính tập trung, thống nhất trên phạm vi cả nước lần đầu tiên được Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức và sẽ duy trì hàng năm.

Điểm trợ giúp pháp lý miễn phí cho mọi đối tượng tại Cung Trí thức Hà Nội

Tại Hà Nội, ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho biết, Đoàn Luật sư Hà Nội đã tiếp nhận chỉ đạo của Liên đoàn Luật sư Việt Nam và kêu gọi tất cả các tổ chức hành nghề luật sư cử luật sư tư vấn pháp luật miễn phí cho mọi đối tượng tại tổ chức hành nghề.

Theo đó, Đoàn Luật sư Hà Nội đã tổ chức hơn 10 điểm tại các địa bàn trong thành phố và ngoại thành, lập các bàn tư vấn cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

“Những hoạt động như thế này không chỉ rơi vào thời điểm kỷ niệm ngày truyền thống, mà trong suốt quá trình hành nghề luật sư, chúng tôi vẫn xác định trách nhiệm của các tổ chức luật sư, của các luật sư vẫn phải giúp cho đối tượng khó khăn, miễn phí cho đối tượng thuộc diện chính sách. Những hoạt động này được nhân lên tại tổ chức hành nghề luật sư, như sáng thứ 7 hàng tuần tổ chức tư vấn miễn phí”, ông Nguyễn Văn Chiến cho biết.

Ngoài ra, trên trang tin điện tử www.luatsungaynay.vn của Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, các luật sư cũng tư vấn miễn phí cho cộng đồng. “Những sự kiện như thế này được giới luật sư quan tâm và nhân rộng ra với nhiều hình thức, hy vọng được xã hội biết đến và ghi nhận, góp phần làm tốt công tác phổ biến và tuyên truyền pháp luật, thực hiện đúng chính sách của Nhà nước”, ông Chiến nói.

Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Tại địa điểm Cung Trí thức (Trần Thái Tông - Hà Nội), trong ngày 10/10, nhiều lượt người dân và doanh nghiệp đã đến để được trợ giúp pháp lý miễn phí.

Luật sư Nguyễn Thế Truyền (Công ty Luật Hợp Anh Thiên Thanh) cho biết, từ sáng sớm, các luật sư đã có mặt tại Cung Trí thức để hỗ trợ pháp lý miễn phí cho mọi đối tượng. Vấn đề được người dân quan tâm chủ yếu liên quan đến đất đai, giải phóng đền bù, khiếu kiện…

“Chúng tôi rất vui khi Thủ tướng Chính phủ công nhận ngày 10/10 là Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam. Việc trợ giúp pháp lý nhân dịp này là lời cảm ơn của giới luật sư, là cơ hội tri ân với xã hội”, Luật sư Truyền chia sẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nâng cao vai trò của luật sư trong  việc  tham  gia tố tụng
Nâng cao vai trò của luật sư trong việc tham gia tố tụng

VOV.VN - Vấn đề đặt ra là phát triển đội ngũ luật sư thế nào để đáp ứng quá trình phát triển và tiến trình cải cách tư pháp của nước ta...

Nâng cao vai trò của luật sư trong  việc  tham  gia tố tụng

Nâng cao vai trò của luật sư trong việc tham gia tố tụng

VOV.VN - Vấn đề đặt ra là phát triển đội ngũ luật sư thế nào để đáp ứng quá trình phát triển và tiến trình cải cách tư pháp của nước ta...

Công bố Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam
Công bố Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định công nhận ngày 10/10 là Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam.

Công bố Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam

Công bố Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định công nhận ngày 10/10 là Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam.

“Xây dựng giá trị chuẩn mực nghề luật sư để tạo niềm tin”
“Xây dựng giá trị chuẩn mực nghề luật sư để tạo niềm tin”

VOV.VN -Giá trị chuẩn mực đó sẽ tạo lập niềm tin vững chắc của cộng đồng xã hội, của Nhà nước với đội ngũ luật sư.

“Xây dựng giá trị chuẩn mực nghề luật sư để tạo niềm tin”

“Xây dựng giá trị chuẩn mực nghề luật sư để tạo niềm tin”

VOV.VN -Giá trị chuẩn mực đó sẽ tạo lập niềm tin vững chắc của cộng đồng xã hội, của Nhà nước với đội ngũ luật sư.